'Có hẹn với thanh xuân' mà lại chia xa!

03/08/2021 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Tân binh” duy nhất lọt top 10 BXH nhac.vn tuần 30 (từ 26/7 - 1/8) là Có hẹn với thanh xuân. Sau 2 năm vắng bóng, đây là MV đánh dấu sự trở lại của nhóm Monstar, nhưng sự trở lại này chỉ là để chia xa!

K-ICM kết hợp thành viên nhóm Monstar, khẳng định màu nhạc ngũ cung trong ‘Cô độc’

K-ICM kết hợp thành viên nhóm Monstar, khẳng định màu nhạc ngũ cung trong ‘Cô độc’

K-ICM sáng tác ca khúc “Cô độc” với thế mạnh là chất nhạc ngũ cung cùng ca từ Hán Việt. Lần này, anh kết hợp với Zino, thành viên nhóm Monstar có màu sắc “miền Tây”.

Ra mắt ngày 18/7, không gây ồn ào, cũng không có cú “phi nước đại” thẳng tiến vào bảng xếp hạng âm nhạc đình đám, Có hẹn với thanh xuân cứ từ từ tiến từng bước và sau 8 ngày đã chính thức góp mặt trong top 10 BXH nhac.vn tuần 30 ở vị trí thứ 3. Trong khi, trên kênh YouTube của ST.319 Entertainment, tính đến thời điểm 2/8, MV đạt hơn 2,8 triệu lượt xem - con số khiêm tốn đối với một sản phẩm được đăng tải trên kênh có tới 1,76 triệu sub.

Trước đó, MV này cũng đạt được một vài thành tích như số người nghe nhiều nhất trên một vài trang nhạc khác. Thực tế, MV Có hẹn với thanh xuân là một sản phẩm âm nhạc mang tính giải trí có thông điệp và có sự đầu tư.

Tràn tinh thần trẻ

Điểm ấn tượng nhất của Có hẹn với thanh xuân đến từ tinh thần mà ca khúc này mang tới. Tinh thần ấy được tạo nên từ nhiều yếu tố như giai điệu, lời ca, bản hòa âm và cả sự thể hiện.

Chú thích ảnh
MV “Có hẹn với thanh xuân” của Monstar

Ca khúc có một bản hòa âm khá thú vị, một mặt vẫn trên nền của vòng hòa âm thuận chiều nhưng có một vài điểm nhấn trong cách sử dụng hợp âm khá lạ, tạo thêm sự phong phú cho hiệu quả âm nhạc và sức hấp dẫn với người nghe. Mang màu sắc giọng trưởng và viết ở thể loại pop, dù không phải những tiết tấu bốc lửa mà mang tính tự sự, nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong Có hẹn với thanh xuân là sức lôi cuốn từ nhịp điệu đến không gian âm nhạc.

Từ tính chất và màu sắc âm nhạc như thế, giai điệu của Có hẹn với thanh xuân cũng nhẹ nhàng dễ nghe, như lời tâm sự, bộc bạch của chính những người cất lên tiếng hát ấy. Cùng với đó là sự hòa giọng của 5 giọng ca - 5 chàng trai đang độ tuổi phơi phới của cuộc đời. Đó cũng chính là một trong nhiều yếu tố làm nên tinh thần trẻ cho ca khúc.

Chuyện không của riêng ai

Ngay cái tên Có hẹn với thanh xuân đã ẩn chứa cái tôi, nhưng cái tôi đó lại có ở phần chúng ta. Nội dung ca khúc có thể là câu chuyện của chính tác giả, là những trải nghiệm được kể lại bằng âm nhạc. Nhưng thực chất, ai cũng có những tháng năm tuổi trẻ, cũng có khoảng thời gian ngập tràn những ước mơ hoài bão; cũng trải qua những cung bậc cảm xúc, những rung động đầu đời ở mối tình đầu tiên. Vì thế, khi Có hẹn với thanh xuân gợi đến mối tình đầu, đến tuổi trẻ thì nó đương nhiên quen thuộc với mọi người.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong MV "Có hẹn với thanh xuân"

Tình đầu, mấy ai được trọn vẹn bên nhau cho tới mãi về sau mà thường sẽ là sự chia tay. Và câu chuyện được truyền tải trong ca khúc cũng là sự chia tay. Dù đã quyết định như thế, người trong cuộc vẫn không thể nào quên đi. Họ chấp nhận mang theo nó trong suốt cuộc đời.

Ý tứ ấy được thể hiện thông qua những ca từ cũng rất đáng nghe: “Em như bông hoa mặt trời/ Có nụ cười đốt cháy lòng người” và đưa ra một nhận định: “Có lẽ em là thanh xuân của tôi”. Lại có những lời quan tâm: “Em bình tâm hơn chưa/ Hay là nước mắt nhòe suốt đêm”, “Một ngày của em dạo này thế nào”, “Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao”...

Câu hát “đinh” khiến người nghe phải nhớ đến ca khúc có lẽ là: “Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này”.

Câu hát này ngay khi được Monstar giới thiệu trên nền tảng TikTok lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và từ đó đưa họ đến với ca khúc. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa ẩn chứa một sự chuyển động trong âm nhạc và được nhắc lại nhiều lần trong bài khiến người nghe vừa thấy một sự song hành, vừa thấy một khoảng cách khó kết chặt lại.

Chú thích ảnh

Những hình ảnh lãng mạn

Có lẽ chẳng nơi nào hợp bằng Đà Lạt để ghi lại những hình ảnh đôi lứa. MV Có hẹn với thanh xuân lấy bối cảnh Đà Lạt. Vẫn những cảnh núi đồi, rừng thông, hàng quán... nhưng không có cái man mác buồn như thường thấy, mà được khoác lên mình một tinh thần mới, trẻ trung và hồn nhiên của chính những người trẻ hôm nay.

Từ bối cảnh này, 5 thành viên nhóm Monstar hóa thân thành 5 chàng trai với 5 “chất” khác nhau, từ lãng tử, đến hồn nhiên, dịu dàng đến tinh nghịch, thậm chí có chàng ẩn chứa sự nổi loạn. Chính những tính cách ấy tạo ra sự đa màu sắc, cũng là sự đa dạng của cung bậc tình yêu của những chàng trai trẻ với tình đầu. Có sự đan xen giữa những khung cảnh khác nhau của Đà Lạt với những tính cách khác nhau của 5 chàng trai. Có thể nói, MV có cấu tứ và câu hình phù hợp.

MV "Có hẹn với thanh xuân":

Sự trở lại và chia xa

Có hẹn với thanh xuân ghi dấu ấn sự trở lại với đời sống âm nhạc của Monstar sau khoảng 2 năm vắng bóng. Lý do của sự vắng bóng ấy cũng rất... thanh xuân: 1 trong số 5 thành viên nhóm nhạc này - Grey D - đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có hẹn với thanh xuân được sáng tác bởi chính 2 thành viên trong nhóm, đó là chàng trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự Grey D và Nicky. Điều đó thể hiện sự đa năng của Monstar. Việc tự sáng tác, tự thể hiện chính là một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn và thành công của không ít ca sĩ, nhóm nhạc ở những thị trường âm nhạc chuyên nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Monstar với 5 thành viên có ngoại hình sáng, tinh thần tươi trẻ. Với những gì đã thể hiện trước đây và ngay trong MV này, người ta kỳ vọng những chàng trai ấy sẽ có những tháng ngày thênh thang phía trước trên con đường âm nhạc. Nhưng bất ngờ là chỉ sau 1 ngày ra mắt MV, ngày 19/7, công ty chủ quản nhóm là ST.319 Entertainment đã thông báo nhóm sẽ chính thức tan rã sau khi phát hành album (30/7). Như vậy, tính đến thời điểm bài báo này đến với bạn đọc, nhóm nhạc Monstar đã không còn hoạt động.

Tới đây mới vỡ lẽ về thông điệp về thanh xuân đầy ngọt ngào ẩn chứa sự nuối tiếc mà MV đã đưa ra, rằng: "Thanh xuân không thể quay lại nhưng luôn còn lại trong chúng ta của hiện tại và tương lai...”. Và nữa: "Mảnh ghép thanh xuân cùng khóc cùng cười, chia xót xa, chung hạnh phúc”. Chưa hết: “Cảm ơn đã đến bên ngày tháng mênh mông, hy vọng không quên và hẹn gặp lại". Hóa ra, rất có thể đó không đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà là sự chia tay một tình yêu chung của chính mỗi thành viên Monstar. Ngầm ý rằng, nó sẽ là kỷ niệm đẹp không quên với các thành viên như kỷ niệm về mối tình đầu, nhớ mãi nhưng khó quay trở lại (?)

Chuyện “hội ngộ rồi chia ly” là lẽ thường ở đời. Chuyện các ban, nhóm nhạc thành lập rồi tan rã cũng là điều không còn xa lạ trong đời sống nhạc Việt. Trước đây đã từng có những cuộc chia tay khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối. Điển hình như trường hợp nhóm nhạc 1080 thành lập năm 2000, tồn tại trong 17 năm và chia tay năm 2017; hay nhóm nhạc 365 thành lập năm 2010, tồn tại trong 6 năm và tan rã năm 2016.

Ở mẫu số chung, khi chia tay mỗi thành viên có những định hướng riêng cho tương lai. Các thành viên nhóm 1080 cũng như 365 đều có những thành công riêng. Vậy nên việc Monstar tan rã không phải điều gì quá sốc đối với công chúng. Một mặt, Monstar mới chỉ có được những ghi nhận bước đầu. Một mặt khác, họ mới trở lại sau gần 2 năm gián đoạn.

Điều tạo sự ngạc nhiên và khó hiểu là chiến lược của Monstar như thế nào mà vừa mang lại niềm hứng khởi, lạc quan thông qua MV Có hẹn với thanh xuân lại đã vội vàng tan rã. Và nữa, rồi đây, mỗi thành viên sẽ có con đường đi của riêng mình. Chắc chắn khó khăn sẽ rất nhiều, nhưng ít nhất từ Monstar họ đã không phải đi lại những bước đi đầu tiên. Có nghĩa Monstar đã là một phần thanh xuân của mỗi thành viên, Monstar đã cho mỗi thành viên một thanh xuân đẹp. Khi bước ra khỏi Monstar, hãy làm sao đừng để lỗi hẹn với thanh xuân mới là điều đáng nghĩ nhất về con đường đi của các thành viên nhóm nhạc này trong thời gian tới đây.

Câu chuyện tan rã đột ngột của Monstar ngay sau khi tái xuất còn cho thấy con đường đi tới sự ổn định hoạt động của ban, nhóm nhạc ở ta vẫn rất xa xôi.

Vài nét về nhóm nhạc Monstar

Monstar ra mắt năm 2016 với 3 thành viên là Erik, Nicky, Key và single đầu tay Baby Baby. Sau khi Erik rời nhóm, Monstar được bổ sung Grey D, J và Zino. Nhóm từng giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất trong năm 2017, 2018.

Điểm 7,8/10

Chú thích ảnh

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm