Chuyên gia sắc đẹp lý giải vì sao Phương Khánh được chọn đăng quang ‘Hoa hậu Trái đất 2018’

04/11/2018 20:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Từ góc độ chuyên môn, chuyên gia sắc đẹp Trần Thu Thuỷ chỉ ra những điểm quan trọng giúp Phương Khánh được chọn đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

Sau gần 1 tháng tranh tài, cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2018 vừa khép lại bằng đêm chung kết diễn ra vào tối 3-11 tại Philippines. Vượt qua 87 thí sinh góp mặt tại đêm thi quan trọng này, người đẹp Phương Khánh đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

Đây là lần đầu tiên nhan sắc Việt đăng quang tại một đấu trường sắc đẹp uy tín thế giới và cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của một người đẹp Việt đi thi quốc tế. Điều gì giúp Phương Khánh gặt hái thành tích tốt như vậy?

Chú thích ảnh

Chuyên gia sắc đẹp Trần Thu Thuỷ phân tích ở góc độ chuyên môn: “Tôi nhận thấy Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh sở hữu một nhan sắc vô cùng rạng ngời, đối chiếu với tỷ lệ vàng trong thẩm mỹ, gương mặt tân Hoa hậu Trái đất có tỷ lệ 1 - 1 - 1 cân đối tính từ khoảng cách trán - lông mày; từ lông mày đến đầu mũi và từ đầu mũi đến cằm tạo cho đường nét khuôn mặt hài hòa, rạng rỡ, một tỷ lệ chuẩn mực của kết cầu gương mặt đẹp.

Tách từng đường nét, ta có thể thấy cặp mắt, sống mũi và khuôn miệng của hoa hậu đều rất đẹp nhưng điểm sáng nhất trên gương mặt hoa hậu là khuôn miệng và hàm răng, vẻ đẹp của hoa hậu được tỏa sáng nhất ngay chính khi cô ấy mỉm cười.

Những bức ảnh khoe gương mặt đời thường của Phương Khánh cho thấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp, có năng lượng tích cực, có sự lan tỏa đến cộng đồng và là một con người của thời hiện đại”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia sắc đẹp Trần Thu Thủy

“Tân Hoa hậu đại diện cho nét đẹp đặc trưng được yêu thích nhất ở Việt Nam, đó là vẻ đẹp đầy đặn, hài hòa, rực rỡ, đầy thu hút và đặc biệt được sự cảm mến chỉ ngay cái nhìn đầu tiên.

Nhìn lại cả hành trình cuộc thi, nụ cười đẹp và đầy tự tin luôn thường trực trên môi Phương Khánh, đây cũng chính là điểm mạnh của cô để chinh phục bức tường thành của ban giám khảo quốc tế” - bà Trần Thu Thuỷ nhận xét.

Chú thích ảnh

Cũng theo bà Thủy, ngoài vẻ đẹp Việt, nụ cười của tân hoa hậu còn mang nét đẹp khá hiện đại, đem đến cho cô một thần thái riêng biệt và phong cách sang trọng, tự tin với câu trả lời ứng xử rành mạch và thông minh. Điều này Phương Khánh có lẽ đã được hun đúc trong quá trình học tập trong môi trường quốc tế tại Singapore.

Chú thích ảnh

“Hình thể của Phương Khánh rõ ràng không phải là ưu thế so với các đối thủ nặng ký, cô chỉ cao 1m72 nhưng Phương Khánh có body nở nang, vòng 1 và vòng 3 căng tròn, vòng eo con kiến rất nhỏ kiểu thắt đáy lưng ong, nét đẹp được ca ngợi của người phụ nữ Việt Nam. Do đó Phương Khánh có lợi thế ở các phần thi áo tắm và dạ hội để cô khoe tối đa sự gợi cảm của mình.

Một điểm nữa tôi đánh giá cao ở Phương Khánh, đó là sự chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị và thẩm mỹ trong lựa chọn trang phục, do đó cô đã ghi điểm tốt ở các phần thi phụ.

Chú thích ảnh

Đặc biệt, bộ trang phục dân tộc có tên Nữ thần mặt trời lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị thần Hy Lạp, đặc biệt là vị thần Mặt trời, với hình ảnh các loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, không chỉ đúng và trúng với chủ đề của cuộc thi, mà còn cho thấy sự thông minh của cô và ê-kíp” – chuyên gia sắc đẹp đánh giá.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Phương Khánh thể hiện khá tốt. Người đẹp có thành tích nổi trội ở phần thi phụ khi giành huy chương Vàng trang phục dạ hội và Trang phục dân tộc, huy chương Bạc phần thi Bikini. Trên bảng điểm, Phương Khánh đứng thứ hai, sau thí sinh Mexico.

Chú thích ảnh

Trước đêm thi chung kết, Phương Khánh gặp một số vấn đề về sức khỏe khi không may bị nhiễm lạnh và sốt cao, tuy nhiên cô vẫn nỗ lực hết sức để tiếp tục tham gia tập luyện và đồng hành cùng các hoạt động cuối cùng của Ban tổ chức.

Ở phần thi ứng xử, 12 thí sinh đã lần lượt bốc thăm từ khóa để thể hiện tài hùng biện xung quanh từ khóa này thay vì trả lời câu hỏi cụ thể được đưa ra từ Ban giám khảo. Đại diện Việt Nam - Phương Khánh đã bốc thăm vào từ khóa “xung đột” và có phần trả lời trôi chảy, thuyết phục bằng tiếng Anh.

Phương Khánh thẳng thắn chia sẻ tuy tiếng Anh không phải tiếng “mẹ đẻ” của mình song cô sẽ cố gắng hết sức để trả lời bằng ngôn ngữ này.

Chú thích ảnh

Dù nói vậy nhưng khả năng nói tiếng Anh của Phương Khánh khiến những khán giả ở quê nhà theo dõi hết sức ngỡ ngàng và tự hào. Người đẹp bày tỏ quan điểm, xung đột xảy ra hàng ngày trong cuộc sống đời thường, điều quan trọng là mỗi người cần phải yêu chính mình, nhìn nhận đúng về bản thân mình để từ đó góp phần thay đổi thế giới.

Trước đó, Phương Khánh được chọn là đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Trái đất 2018 thông qua dự án Ngôi sao danh vọng do công ty của “ông bầu” Phúc Nguyễn và siêu mẫu Ngọc Tình sáng lập. Khi casting dự án này, cô từng được cựu Hoa hậu Trái đất Angelia Ong trực tiếp phỏng vấn và gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, sự tự tin cùng khả năng nói tiếng Anh như gió.

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2018: Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2018: Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018

Chung kết cuộc thi Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2018 diễn ra vào tối 3/11 tại Philippines được tường thuật trực tiếp trên kênh FOXlife. Đại diện Việt Nam Phương Khánh chính thức đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

Chiến thắng của Phương Khánh không chỉ khiến người hâm mộ nước nhà tự hào, mà nhan sắc, trí tuệ và nhân cách của Phương Khánh hoàn toàn chinh phục người xem cũng như báo giới trên toàn thế giới.

Anh Tuấn. Ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm