Chung kết 'Giọng hát Việt 2018': Học trò Noo Phước Thịnh đăng quang gây tranh cãi

03/09/2018 10:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "Cô gái triệu view" của đội Noo Phước Thịnh đăng quang Giọng hát Việt vấp phải những ý kiến trái chiều của khán giả khi có phần trình diễn trong đêm chung kết không thật sự thuyết phục. 

Tối 2/9, đêm chung kết Giọng hát Việt 2018 đã tìm ra ngôi vị quán quân của mùa thứ 5. Trần Ngọc Ánh - thí sinh đến từ đội HLV Noo Phước Thịnh đã xuất sắc giành ngôi quán quân với 34% tỉ lệ bầu chọn. 

Chú thích ảnh
Trần Ngọc Ánh đăng quang ngôi quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 5

Ở vị trí Á quân là 3 thí sinh Trần Gia Nghi, Minh Ngọc (đội Noo Phước Thịnh) và Thái Bình (đội Tóc Tiên). Thí sinh duy nhất của đội Lam Trường - Dương Quốc Anh giành được chứng nhận vào top 5.

"Cô gái triệu view" đăng quang vẫn gây tranh cãi

Trần Ngọc Ánh thể hiện bản mashup Độc ẩm - Xinh do Khắc Hưng, Nathan Lee sáng tác. Phần trình diễn này của Ngọc Ánh không có nhiều ấn tượng, thậm chí so với chính thí sinh này của Vòng giấu mặt. 

Xuất hiện với tạo hình quyến rũ cùng những độc tác vũ đạo bắt mắt, tuy nhiên lựa chọn ca khúc trên lại chưa phô diễn trọn vẹn thế mạnh trong giọng hát của Ngọc Ánh. Cô hát kỹ thuật nhưng hơi cứng và thiếu cảm xúc. 

Cảm xúc và cá tính trong giọng hát cũng là yếu điểm lớn của Ngọc Ánh, là lý do mà một số khán giả bày tỏ sự phản đối với cô. Dù vậy, không thể phủ nhận Ngọc Ánh là cái tên được chú ý từ đầu mùa và chiến thắng đến với cô là kết quả không mấy bất ngờ. 

Chú thích ảnh
Trần Ngọc Ánh 

Những ý kiến tranh luận sau đêm chung kết chủ yếu xoay quanh 3 thí sinh của đội Noo Phước Thịnh. Trần Gia Nghi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi sở hữu chất giọng lạ, đặc biệt và cá tính rõ rệt. Nhiều khán giả cho rằng Gia Nghi mới xứng đáng giành ngôi quán quân. 

Chú thích ảnh
Trần Gia Nghi

Tuy nhiên, Trần Gia Nghi cũng không thật sự có phần thi hoàn hảo trong đêm chung kết. Cô gái 18 tuổi mặc váy cưới, thể hiện bản hit từng thành công qua giọng hát của Lệ Quyên, Thu Phương. Gia Nghi thể hiện ca khúc khá trọn vẹn, khoe được giọng hát nội lực, khắc khoải với quãng giọng rộng. Tuy nhiên có lẽ do áp lực và không quen với trang phục nên Gia Nghi gặp khó khăn khi di chuyển trên sân khấu. 

Chú thích ảnh
Minh Ngọc

Minh Ngọc của đội Noo Phước Thịnh cũng đã có một đêm thi tốt. Cô giảng viên thanh nhạc duy trì phong độ ổn định với ca khúc Cảm ơn đời. Minh Ngọc phô diễn giọng hát khoẻ, kĩ thuật xử lý quãng cao tròn trịa. Giọng hát của Minh Ngọc vẫn luôn được đánh giá là mang "thần thái của diva". 

Chú thích ảnh
Đặng Thị Thái Bình

Đặng Thị Thái Bình, vốn là thí sinh "kém tiếng" nhất trong dàn 5 thí sinh song đêm qua đã thể hiện khá tốt. Trên nền đệm piano của nhạc sĩ Hoài Sa, Thái Bình phô diễn được giọng hát giàu cảm xúc qua ca khúc Nàng Việt. Được biết, ít ngày trước chung kết Thái Bình phải thay đổi ca khúc vì bài cũ gặp sự cố. 

Chú thích ảnh
Dương Quốc Anh

Dương Quốc Anh trở lại với dòng nhạc ballad bằng ca khúc Mẹ yêu. Học trò HLV Lam Trường biểu lộ tâm lý khá căng thẳng khi hát sai lời, phô giọng ở một số câu hát. 

Lần đầu tiên chung kết Giọng hát Việt chỉ có 3 đội thi

HLV Thu Phương tham gia đêm chung kết với vai trò HLV khách mời. Toàn bộ thí sinh của cô đã bị loại trước chung kết. 

Đây là kết quả chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Giọng hát Việt và khá bất ngờ với riêng mùa này, vì Thu Phương vẫn được xem là giàu kinh nghiệm nhất trong 4 HLV đồng thời sở hữu những thí sinh khá mạnh như Thu Ngân được ví là "bản sao Hương Tràm". 

Không có thí sinh trình diễn, HLV Thu Phương vẫn dành những lời nhận xét cho các thí sinh từ 3 đội còn lại. Cô cho rằng, top 5 trong phần đơn ca có phần căng thẳng và cần thả lỏng, thoải mái hơn khi biểu diễn cùng các HLV ở phần sau. 

Chú thích ảnh
Thu Phương cùng các HLV mở màn đêm chung kết với liên khúc Có phải em mùa thu Hà Nội (Thu Phương),  Sài Gòn đẹp lắm (Tóc Tiên) và Niềm tin chiến thắng (Lam Trường, Noo Phước Thịnh).

Phần 2 của đêm chung kết là sự kết hợp của các HLV và thí sinh. Nếu Lam Trường và Tóc Tiên đều chọn những bản hit của riêng mình, thì Noo Phước Thịnh lại "chơi trội" khi cùng 3 học trò tái hiện lại ban nhạc Boney M trên sân khấu Giọng hát Việt. 

Chú thích ảnh
Lam Trường và Dương Quốc Anh

Lam Trường cùng Dương Quốc Anh biểu diễn ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh từ nhiều năm nay- Mưa phi trường. Còn Tóc Tiên chọn Có ai thương em như anh, hát cùng Thái Bình theo phong cách semi-classic. Phần trình diễn của đội Tóc Tiên còn có sự hỗ trợ của rapper Binz. 

Chú thích ảnh
Tóc Tiên cùng Thái Bình

Phần thi cuối cùng trong đêm chung kết đến từ 4 thầy trò đội Noo Phước Thịnh với mashup You're my heart - Sunny - Daddy Cool. Giọng ca Xa em chỉ hát một câu duy nhất trong tiết mục vì muốn dành "đất" thể hiện cho học trò. 

Chú thích ảnh
Noo Phước Thịnh

Kết thúc một mùa giải với nhiều đổi mới, kết quả cuối cùng của Giọng hát Việt 2018 vẫn không đạt được sự bùng nổ như mong đợi. Nhất là trong bối cảnh chương trình đã dần bão hoà, không còn tạo được hiệu ứng mạnh như những mùa trước.

Cho đến hiện tại, Hương Tràm của mùa đầu tiên vẫn được xem là quán quân Giọng hát Việt giành được nhiều tiếng vang nhất từ danh vị này. 

Trần Ngọc Ánh: Từ cát - sê 200 nghìn đến 'cô gái triệu view' và quán quân Giọng hát Việt

Trần Ngọc Ánh: Từ cát - sê 200 nghìn đến 'cô gái triệu view' và quán quân Giọng hát Việt

Luôn là cái tên nổi bật trong suốt các vòng thi của Giọng hát Việt, Trần Ngọc Ánh đã giành ngôi vị quán quân một cách đầy thuyết phục.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm