Christina Milian: 'Tắc kè hoa' làng giải trí Mỹ

21/01/2021 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với thâm niên hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Christina Milian được biết đến như cô “tắc kè hoa” của làng giải trí Mỹ. Không chỉ hoạt động đa lĩnh vực, gồm đóng phim, ca hát, sáng tác nhạc…, ngôi sao 39 tuổi còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì tài điều hành mô hình kinh doanh riêng.

Phim của Angelina Jolie được Viện Điện ảnh Mỹ tôn vinh

Phim của Angelina Jolie được Viện Điện ảnh Mỹ tôn vinh

Viện Điện ảnh Mỹ (AFI) vừa bình chọn Unbroken của Angelina Joline bên cạnh Birdman và Boyhood là các phim hay nhất năm 2014.

Đầu tuần này, Christina Milian vui mừng khoe ảnh mang bầu con thứ ba. Thông tin khiến người hâm mộ phấn khích, đồng thời cũng không kém phần bất ngờ vì cô chỉ vừa hạ sinh con thứ 2 vào đầu năm 2020.

Nghiêm túc với kế hoạch trở thành ngôi sao

Christina Milian khá may mắn khi được cha mẹ ủng hộ ước mơ gia nhập showbiz. Từ năm 4 tuổi, cô bé đã bắt đầu tham gia các buổi thử giọng và nhận được vai diễn trong các mẩu quảng cáo của thương hiệuWendy, Honeycombs, hay đóng trong vở nhạc kịch Annie.

"Khi còn bé, tôi đã giàu trí tưởng tượng và sáng tạo. Tôi lớn lên trong thời đại của Michael Jackson và Madonna, của Julia Roberts, Demi Moore và Bruce Willis, và tất cả họ đều truyền cảm hứng. Tôi muốn được lên tivi và biểu diễn!” - người đẹp da màu chia sẻ- “Gia đình nhận ra tôi có năng khiếu nên đã để tôi đăng ký đóng quảng cáo và thử giọng với các công ty tìm kiếm tài năng địa phương”.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Christina Milian

4 năm sau, mẹ Milian nhận thấy tiềm năng của con nên đã đưa cả ba cô con gái (Christina và 2 em gái) chuyển đến Hollywood, để lại chồng ở Maryland. Đây rõ ràng là quyết định đúng đắn với sự nghiệp của Christina khi cô được hoạt động trong môi trường nhiều cơ hội làm nghệ thuật tại kinh đô điện ảnh thế giới. Chỉ đáng tiếc,đây cũng phần nào là nguyên nhân khiến cha mẹ cô ly hôn một thời gian ngắn sau đó.

Ở Los Angeles, ban đầu Christina định hướng trở thành nữ diễn viên và đã cố gắng thể hiện bản thân qua một số vai diễn, như người dẫn chương trình cho loạt phim Movie Surferscủa Disney. Nhưng sau khi gặp nhà sản xuất Rodney Jerkins nhờ sống cùng khu chung cư, cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để thu âm nhạc và gặp gỡ những người trong ngành công nghiệp ghi âm.

Chú thích ảnh
Christina Milian và Matt Pokora hạnh phúc khoe ảnh mang bầu

Christina Milian ra mắt làng nhạc chuyên nghiệp thông qua ca khúc Between Me and You, trong album Rule 3:36 (2000) của rapper Ja Rule. Bài hát đạt vị trí thứ 11 trên BXH Billboard Hot 100. Sau đó, cô đồng sáng tác các bài hát cho Jennifer Lopez và PYT, rồi dần dà ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ qua các sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng. Những bản hit khiến mọi người nhớ đến Christina Milian có thể kể tới Dip It Low, AM To PM, Say I…

Nổi tiếng hơn với vai trò ca sĩ nhưng người đẹp sinh năm 1981 vẫn duy trì việc xuất hiện trên truyền hình, như trong các phim như The Wood (1999), Be Cool (2005), Baggage Claim (2013), Falling Inn Love (2019)... Ngay cả giữa mùa dịch Covid-19, cô vẫn năng động cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống cá nhân mang tên What Happens at Home. Bên cạnh đó, nghệ sĩ đa tài cũng sở hữu công ty quản lý nghệ sĩ, thương hiệu rượu và chuỗi quán ăn di động Beignet Box.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Christina Milian

Tự làm thám tử điều tra bạn trai

Cuộc sống cá nhân hiện tại của Christina Milian có thể được nhiều người hình dung bằng từ “viên mãn”. Cô sinh hạ con trai với người tình điển traiMatt Pokora vào đầu năm 2020. Hiện tại, cặp đôi đang chờ đón con chung thứ 2 và thường xuyên khiến fan ngưỡng mộ vì những cử chỉ tình tứdành chonhau.

Nhưngtrước đó, tình trường của nữ ca sĩ không bằng phẳng như vậy. Khi còn là một ngôi sao trẻ, cô có thời gian hẹn hò với nam diễn viên Nick Cannon trong hai năm rưỡi, sau khi họ gặp nhau lần đầu trên trường quay bộ phim Love Don't Cost a Thing (2003). Cuối cùng,Christina phải dứt áo ra đi sau khi phát hiện thói trăng hoa của bạn trai.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Christina Milian

“Khi đanghẹn hò với Nick Cannon, không biết bằng cách nào mà tôi gõ đúng mật khẩu điện thoại của anh ta ngay lần thử đầu tiên. Điều tiếp theo thì các bạn biết rồi đấy, tôi đã phải dành cả tháng mới đọc hết những tin nhắn tán gái trong máy” - ngôi sao bản hit Dip It Low kể lại.

Sau chuyện sốc với mối tình thanh xuân, vào tháng 2/2009, Christina công khai quan hệ lãng mạn với nhạc sĩ The-Dream (tên thật là Terius Youngdell Nash). Họ tuyên bố đính hôn vào tháng 5 năm đó rồi kết hôn 4 tháng sau. Diễn biến của chuyện tình lần này được ví von là còn nhanh hơn tàu cao tốc, khi cặp đôi thông báo tin mang bầu 1 tuần sau đám cưới và... ly thân vào tháng 12 cùng năm. Khi cô con gái chung chào đời vào tháng 2/2010, cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc và thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất vào cuối năm 2011.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Christina Milian

Sau lần đổ vỡ thứ hai, người đẹp từng đính hôn thêm một lần nữa. Đó là với James "Jas" Prince, con trai của James Prince, CEO hãng đĩa Rap-A-lot. Tuy nhiên, tình yêu giữa họ chỉ kéo dài được hơn 1 năm rồi đường ai nấy đi vào tháng 6/2014. Thêm 2 lần thử tìm kiếm tình yêu nữa, lần lượt là với rapper Lil Wayne và cầu thủ bóng đá người Mỹ Brandon Wilds, Christina Milian mới tìm được bến đỗ bên đồng nghiệp người Pháp Matt Pokora.

Lý lịch trích ngang - Christina Milian

Tên thật: Christine Marie Flores

Ngày sinh: 26/09/1981

Chiều cao: 157 cm

Cân nặng: 54 kg

Số đo ba vòng: 92-59-89 cm

Sở thích: không rõ

Tài sản: 60 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đang hẹn hò

Duy An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm