'Cha đẻ điện ảnh Hàn Quốc' chuẩn bị làm phim thứ 102

16/10/2013 06:45 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Im Kwon Taek (77 tuổi), được mệnh danh là “cha đẻ của điện ảnh Hàn Quốc”, đang chuẩn bị làm phim thứ 102 trong sự nghiệp của mình.

Tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 18 (vừa bế mạc hôm 12/10), đạo diễn  Im Kwon Taek đã giải thích tại sao ông đang chuẩn bị làm phim thứ 102 ở cái tuổi mà nhiều người khác đang “buông xuôi” mọi thứ.

“Điện ảnh là đam mê của tôi. Bạn nhất thiết phải đi theo đam mê của mình” - Im Kwon Taek nói.


Bộ phim thứ 102 được ông dàn dựng theo tiểu thuyết Hwajang của nhà văn Kim Hoon, kể về một người đàn ông đã già, thèm khát một người phụ nữ trẻ, trong khi đang chăm sóc người vợ sắp chết của mình. Dự án điện ảnh này được khởi quay vào tháng 12.  

Phần lớn các bộ phim của Im Kwon Taek chú tâm mô tả tới cái mà ông gọi là sự xói mòn của văn hóa Hàn Quốc tại một xã hội phát triển nhanh chóng trong vài thập kỷ gần đây. 

Với những tấm áp-phích lớn được treo khắp thành phố Busan, Im Kwon Taek hiện diện mạnh mẽ tại LHP Quốc tế Busan năm nay, nơi chiếu 71 phim của ông. Chưa kể, ông còn là đề tài trong nhiều hội thảo và các cuộc bàn luận tại LHP.

Năm 1962, Im Kwon Taek ra mắt làng điện ảnh với bộ phim đầu tay Farewell To The Duman River. Ông là nhà làm phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 2002 với phim Painted Fire.

“Phim phản ánh những trải nghiệm tích lũy trong trong cuộc sống và tôi muốn đưa cuộc sống của mình lên màn bạc. Tôi muốn dùng phim ảnh để khuyến khích mọi người không chỉ phản ánh cuộc sống riêng của họ, mà còn cả xã hội xung quanh”  - Im Kwon Taek nói.

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm