Câu chuyện điện ảnh: 'The Little Things' thống trị Bắc Mỹ

01/02/2021 17:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy không đạt doanh thu ấn tượng trong tuần đầu ra mắt, song với 4,8 triệu USD tại 2.171 rạp chiếu ở khu vực Bắc Mỹ, bộ phim điều tra  "The Little Things" (tạm dịch "Những thứ nhỏ bé")  của hãng Warner Bros vẫn đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực này trong 3 ngày cuối tuần .

Câu chuyện điện ảnh: 'The Marksman' duy trì vị trí số 1 tại các rạp chiếu Bắc Mỹ

Câu chuyện điện ảnh: 'The Marksman' duy trì vị trí số 1 tại các rạp chiếu Bắc Mỹ

Do không phải cạnh tranh với bất cứ "bom tấn" nào, bộ phim hành động gay cấn "The Marksman" của hãng Open Road vẫn điềm nhiên tiếp tục đứng đầu danh sách các bộ phim ăn khách nhất tại thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua, dù doanh thu trong tuần chiếu thứ hai của tác phẩm này chỉ vỏn vẹn 2,03 triệu USD thu về từ 2.018 cụm rạp. 

Chào màn từ ngày 29/1, "The Little Thing" của đạo diễn John Lee Hancock xoay quanh câu chuyện của hai sĩ quan cảnh sát, do hai nam tài tử Denzel Washington và Rami Malek thủ vai, trong hành trình truy bắt một kẻ giết người hàng loạt. Bộ phim quy tụ loạt ngôi sao hạng A của Hollywood, trong đó phải kể đến 3 chủ nhân giải Oscar gồm Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto.

So với trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, doanh thu phòng vé tuần đầu ra rạp của "The Little Things" sẽ bị coi là thảm họa. Tuy nhiên, bom tấn này hiện là một trong những tác phẩm điện ảnh “ăn nên làm ra” vào thời đại dịch COVID-19, vì không chỉ công chiếu tại các rạp chiếu phim, "The Little Things" cũng được chiếu song song trên dịch vụ trực tuyến của HBO Max với mức phí mỗi tháng chưa bằng một vé xem phim ở một số khu vực ở Mỹ.

Đây cũng là một trong số 17 tác phẩm điện ảnh của hãng Warner Bros công chiếu đồng thời tại các rạp chiếu phim và trên dịch vụ phát trực tuyến HBO Max. HBO Max không nêu rõ số người xem trực tuyến bộ phim đề tài điều tra này, song  Warner Bros và công ty mẹ WarnerMedia cho biết bộ phim "ngay lập tức vươn lên vị trí số 1" trên HBO Max.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, hãng Warner Bros đã thông báo sẽ phát hành song song toàn bộ các tác phẩm điện ảnh của hãng này trong năm 2021 trên dịch vụ trực tuyến và cả tại rạp chiếu phim. Đây có thể ví như một động thái gây sốc trong ngành điện ảnh nước Mỹ.

Poster bộ phim điều tra  "The Little Things" (tạm dịch "Những thứ nhỏ bé") 
Poster bộ phim điều tra  "The Little Things" (tạm dịch "Những thứ nhỏ bé")

Tổng Giám đốc HBO Max Andy Forssell nhận định sau thành công đột phá của bom tấn "Wonder Woman 1984" trên HBO Max, "The Little Things" cho thấy sự kỳ vọng của khán giả đối với những bộ phim chất lượng cao”.

Ở thị trường nước ngoài, "The Little Things" thu về 2,8 triệu USD tại 18 quốc gia khi ra rạp. Đây là phim hành động đạt doanh thu cao nhất ở Nga với 1,1 triệu USD, tiếp theo là Saudi Arabia  với 871.000 USD.

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, "The Little Things" nhận được 48% đánh giá tán thành dựa trên 162 lượt đánh giá, và đánh giá xếp hạng B trên trang CinemaScore.com. 

Đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vẫn là á quân của tuần trước - "The Croods: A New Age" với doanh thu 1,84 triệu USD tại hơn 1.900 cụm rạp chiếu phim trong tuần thứ 10 công chiếu. Tổng doanh thu của bom tấn hoạt hình này tại Bắc Mỹ là 43,94 triệu USD, nâng tổng số doanh thu toàn cầu lên 144,7 triệu USD.

"Wonder Woman 1984" - một bom tấn khác của Warner Bros- vẫn duy trì vị trí thứ ba, mang về  1,3 triệu USD tại 1.864 cụm rạp trong tuần thứ 6 công chiếu. Tác phẩm điện ảnh này đã thu về tổng cộng 39,2 triệu USD tạo khu vực Bắc Mỹ, nâng doanh thu toàn cầu lên 152 triệu USD, bao gồm 25,6 triệu USD tại thị trường Trung Quốc. 

Đáng chú ý, "The Marksman", bộ phim vốn giữ vững ngôi vị  quán quân hai tuần liến tiếp trước đó, đã rớt xuống vị trí thứ 4 với doanh thu 1,25 triệu USD. Bộ phim do hãng Open Road sản xuất, có sự tham gia của tài tử gạo cội Liam Neeson.

Tính đến cuối tháng 1/2021, khoảng 65% rạp ở Bắc Mỹ vẫn đóng cửa và chỉ một số mở cửa trở lại hoạt động với công suất hạn chế.  Việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 chưa rộng khắp cùng với các chủng virus mới bùng phát càng gây khó khăn cho ngành điện ảnh thêm khó khăn.

 Các nhà phân tích doanh thu phòng vé dự đoán hoạt động kinh doanh rạp chiếu sẽ trở lại bình thường vào năm 2022. Ông David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nói rằng mốc thời gian này dựa trên "nhu cầu về phim chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp để giải trí”. Ông nhận định chương trình tiêm chủng sẽ diễn ra trong suốt mùa Xuân 2021 khi những khó khăn về nguồn cung cấp được tháo gỡ.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm