Câu chuyện điện ảnh: Gia đình nhà Croods tiếp tục 'khuấy đảo' Bắc Mỹ

07/12/2020 12:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "The Croods: A New Age" (tạm dịch: Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất dịp cuối tuần hậu lễ Tạ ơn khi bom tấn hoạt hình này tiếp tục bảo toàn ngôi vương trong bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ.

Câu chuyện điện ảnh: Khán giả Bắc Mỹ bị 'hút' vào cuộc đối đầu giữa Liam Neeson và FBI

Câu chuyện điện ảnh: Khán giả Bắc Mỹ bị 'hút' vào cuộc đối đầu giữa Liam Neeson và FBI

Bộ phim kinh dị do hãng Open Road Films phát hành mang tên Honest Thief với sự góp mặt của tài tử Liam Neeson đã dẫn đầu bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ trong tuần qua, với doanh thu tuần đầu công chiếu đạt 3,7 triệu USD mang về từ 2.425 cụm rạp.

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 11, đến nay "The Croods: A New Age", với sự tham gia lồng tiếng của những ngôi sao đình đám như Nicolas Cage, Emma Stone và Ryan Reynolds, vẫn giữ nguyên phong độ đã thu về 4,4 triệu USD tại 2.205 cụm rạp ở khu vực Bắc Mỹ. Tổng doanh thu của bộ phim hài phiêu lưu này sau 12 ngày công chiếu ở Bắc Mỹ đạt 20,3 triệu USD.

Tại thị trường nước ngoài, bộ phim của hãng Unviersal "bỏ túi" 13,56 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 60,55 triệu USD, trong đó thị trường Trung Quốc đóng góp tới 36,59 triệu USD. 

Có thể là khiêm tốn so với các năm trước, song con số này được xem là thành tích đáng nể của một bộ phim hoạt hình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Mỹ diễn biến phức tạp khiến một số rạp chiếu phim phải đóng cửa, nhiều địa điểm còn hoạt động chỉ được phép phục vụ một lượng khách nhất định và phải thực hiện quy định giãn cách xã hội.

Còn nhớ, cách đây 7 năm, "The Croods", phần đầu tiên của "The Croods: A New Age", đã đạt doanh thu 89 triệu USD trong hai tuần công chiếu đầu tiên tại hơn 4.000 cụm rạp. Trong cùng thời gian nay năm ngoái, bom tấn "Frozen II" đã thu về 35,2 triệu USD trong tuần thứ 3 công chiếu tại 4.348 cụm rạp.

Theo nhà phân tích điện ảnh Shawn Robbins thuộc Box Office Pro, việc nhà chức trách tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và đóng cửa trên toàn nước Mỹ sẽ ảnh hưởng đến "màn trình diễn" của các bom tấn khác sắp ra mắt trong dịp lễ Giáng sinh và cuối năm, trong đó phải kể đến bộ phim đang được chờ đợi - Wonder Woman 1984. 

Chú thích ảnh
"The Croods: A New Age" đạt doanh thu phòng vé nhẹ với 4,4 triệu USD. 

"The Croods: A new age" là hậu truyện của tác phẩm hoạt hình ăn khách "The Croods" ra đời năm 2013. Phim là chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Crood thời tiền sử. Trong cuộc phiêu lưu lần này, nhà Crood đã tìm ra lãnh địa của một gia đình người tinh khôn mang tên The Betterman. Khác biệt về lối sống, hai bên gia đình liên tục cãi vã, lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, đến khi buộc phải kề vai sát cánh vượt qua hiểm nguy, họ dần hiểu nhau hơn và trở nên hòa thuận. Bám sát với tinh thần phiêu lưu, hài hước của phần 1, "The Croods: A new age" vẫn phát huy được những thế mạnh vốn có, thậm chí còn nâng tầm "siêu phẩm" hoạt hình này bằng bữa tiệc kỹ xảo đầy màu sắc, những câu thoại cười ra nước mắt nhưng không kém phần sâu cay.

Hào quang của "The Croods: A new age" cản đà tiến của tân binh "Half Brothers", buộc bộ phim hài này dừng bước ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với doanh thu 720.000 USD tại 1.369 cụm rạp. Bộ phim do Luke Greenfield làm đạo diễn với sự tham gia diễn xuất các diễn viên Luis Gerardo Mendez, Connor Del Rio, Jose Zuniga và Vincent Spano.

"Half Brothers" xoay quanh câu chuyện của Reanto, một quản lý hàng không người Mexico, bất ngờ phát hiện mình có một người em cùng cha khác mẹ tên là Asher khi anh đến Mỹ gặp mặt người cha sắp qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người cha có ước nguyện hai cậu con trai cùng thực hiện chuyến hành trình, lần lại cuộc di cư của ông từ Mexico sang Mỹ. Bộ phim phản ánh chân thực về làn sóng người nhập cư từ các nước Trung Mỹ muốn tìm tương lai tốt đẹp hơn tại Mỹ.

Đứng ở vị trí thứ 3 là cựu á quân của tuần trước "Freaky" với doanh thu 460.000 USD tại 1.502 cụm rạp trong 3 ngày cuối tuần, nâng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên mức 7,74 triệu USD, đủ để hai hãng phim Universal và  Blumhouse "hòa vốn" khi bỏ ra 6 triệu USD để sản xuất phim.

Chú thích ảnh
"Freaky" cũng đã thu về 7,74 triệu USD

Được thực hiện dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Christopher Landon, bộ phim "Freaky" xoay quanh câu chuyện về cô nữ sinh Millie Kessler 17 tuổi không may bị tên sát nhân hàng loạt có biệt danh The Butcher hãm hại. Tuy nhiên, Millie bất ngờ phát hiện ra mình không bị giết mà linh hồn của cô và Butcher bị hoán đổi. Cô phải tìm mọi cách để lấy lại thân xác cũ trong vòng 24 giờ, trong khi đang mang vẻ ngoài của tên sát nhân bị truy nã. 

Một tân binh khác cũng ra mắt trong cuối tuần qua là bộ phim tình cảm "All My Life" của hãng Universal. Trong tuần đầu ra mắt, "All My Life" đã đạt doanh thu 350.000 USD tại 970 rạp chiếu phim và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. "All My Life" dựa trên câu chuyện có thật, kể về cặp đôi Solomon Chau và Jennifer Carter gấp rút tổ chức đám cưới khi một trong hai người bị chẩn đoán mắc ung thư gan.

Giáng sinh là dịp mà nhiều nhà sản xuất phim lớn chờ đợi để tung ra loạt bom tấn mới, trong đó hãng  Warner Bros sẽ  công chiếu đồng thời "Wonder Woman 1984" tại các rạp chiếu phim và trên kênh HBO Max.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm