Câu chuyện điện ảnh: 'A Quiet Place Part II' âm thầm trở lại thống lĩnh Bắc Mỹ

14/06/2021 11:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim kinh dị A Quiet Place Part II (tựa phim chiếu tại Việt Nam: Vùng đất câm lặng 2) của hãng Paramount đã trở lại vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, trong khi In the Heights (Giấc mơ New York) - tác phẩm chuyển thể từ vở nhạc kịch đình đám cùng tên tại Broadway – không đạt được doanh thu như kỳ vọng.  

'A Quiet Place Part II' phá kỷ lục doanh thu mở màn thời Covid-19 ở Bắc Mỹ

'A Quiet Place Part II' phá kỷ lục doanh thu mở màn thời Covid-19 ở Bắc Mỹ

Bộ phim kinh dị "A Quiet Place Part II" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: Vùng đất câm lặng 2) của hãng Paramount đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu ra rạp ước tính đạt 48,3 triệu USD tại 3.726 địa điểm công chiếu.

Theo số liệu do hãng Exhibitor Relations công bố, A Quiet Place Part II đã giúp nhà sản xuất “bỏ túi” thêm 11,6 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần qua trong bối cảnh làng điện ảnh Hollywood tiếp tục trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch COVID-19.

Mặc dù doanh thu này vẫn “khiêm tốn” hơn nhiều đối với một bộ phim thống trị phòng vé Bắc Mỹ mức trước đại dịch, nhưng bộ phim của đạo diễn John Krasinski trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên thời hậu COVID-19 cán mốc doanh thu 100 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ sau 3 tuần công chiếu.   

Chú thích ảnh
Bộ phim kinh dị "A Quiet Place Part II" của hãng Paramount đã trở lại vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ

A Quiet Place Part II là phần tiếp theo của bộ phim A Quiet Place đã gây tiếng vang lớn trong năm 2018. Phần phim mới vẫn có sự tham gia của những gương mặt "cũ" gồm Emily Blunt, Millicent Simmonds và Noah Jupe. Nội dung bộ phim xoay quanh một gia đình phải vật lộn để sống sót trong thế giới hậu tận thế, vốn là nơi sinh sống của những con quái vật mù lòa nhưng có thính giác siêu nhạy bén. Tuy nhiên, ngay sau khi đã thoát khỏi những con quái vật này, họ mau chóng nhận ra rằng chúng không phải là mối nguy hiểm duy nhất.   

Trong khi đó, bộ phim âm nhạc mới nhất của nhà Warner Bros và New Line Cinema  - In the Heights xếp vị trí thứ hai với doanh thu 11,4 triệu USD tại 3.456 địa điểm công chiếu sau 4 ngày đầu tiên ra rạp, thấp hơn so với doanh thu ước tính trước đó là 15 – 20 triệu USD.

Việc bộ phim này không đạt doanh thu như kỳ vọng là điều khó hiểu khi trước đó giới chuyên môn dành tặng phim những cơn mưa lời khen như “phim ca nhạc xuất sắc nhất của Hollywood trong vài năm trở lại đây”, “thổi vào cuộc sống thường ngày những giai điệu đầy màu sắc” và “mang tới niềm hân hoan khán giả hiếm khi thấy được trên màn ảnh”.

Chú thích ảnh
"In the Heights" xếp vị trí thứ hai với doanh thu 11,4 triệu USD tại 3.456 địa điểm công chiếu

Hơn nữa, công ty Warner Bros và đạo diễn Jon M. Chu và Miranda đã dồn tâm huyết, tích cực quảng bá bộ phim mới. Nhiều khả năng bộ phim được phát hành song song trên HBO Max có thể khiến khán giả lựa chọn ở nhà để xem phim miễn phí trực tuyến thay vì ra rạp.  

Nội dung phim kể về Usnavi (Anthony Ramos), anh chàng chủ tiệm tạp hóa với lý tưởng sống tiết kiệm và vui vẻ hết mình để rồi nhận ra những điều mình thực sự mong muốn có một cái giá đắt hơn nhiều. Bên cạnh đó là niềm an ủi mà anh tìm thấy trong cuộc sống bình dị hàng ngày cùng với những mảnh đời muôn màu muôn vẻ tại khu phố Washington Heights.   

Bộ phim của hãng Sony Peter Rabbit 2: The Runaway (Thỏ Peter 2 – Cuộc trốn chạy), phần phim tiếp theo của Peter Rabbit ra mắt năm 2018 - đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với 10,4 triệu USD.  

Thỏ Peter 2 tiếp nối các sự kiện ở phần phim trước, Bea và Thomas đã về chung một nhà và bắt đầu kỳ trăng mật. Thỏ Peter cũng trở nên nổi tiếng hơn nhờ những bộ truyện tranh thiếu nhi của Bea. Tuy đã trở thành “sao”, mối quan hệ của anh chàng là Thomas vẫn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" bởi tính cách nghịch ngợm và hậu đậu. Vì thế, Peter quyết định bỏ nhà đi bụi để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu mới.   

Vị trí thứ 4 và 5 trong danh sách những bộ phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua lần lượt thuộc về The Conjuring: The Devil Made Me Do It với 10 triệu USD và  Cruella với 6,7 triệu USD.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm