“Cánh én tuổi thơ”- món quà vô giá dành cho các em

01/06/2008 10:54 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Sáng 30/5 tại Cung thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt 2 tác phẩm: Nhạc sĩ Phạm Tuyên và Cánh én tuổi thơ (của NXB Kim Đồng). Đây thực sự là món quà bổ ích cho các em thiếu nhi nhân dịp 1/6 năm nay.

Tròn 54 năm trước, bọn trẻ chúng tôi ở Khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc) đã ngẩng cao đầu biểu diễn bài Tiến lên đoàn viên của thầy giáo Phạm Tuyên. Ngày nay lớp anh em chúng tôi đã có không ít người không chỉ tiến lên đoàn viên, mà còn vào thẳng Trung ương Đảng như các anh: Vũ Mão, Hoàng Đức Nghi, Trần Đình Hoan, Quốc Anh, Vũ Hùng...
 

Trang bìa cuốn tuyển tập ca khúc của Phạm Tuyên
 
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã dành một phần lớn tâm huyết cho các em thiếu niên nhi đồng. 200 ca khúc trong tập Cánh én tuổi thơ là một món quà vô giá cho các em. Chúng ta gặp lại trong tập ca khúc này những bài hát rất hay mà từ các em nhỏ ở tuổi mẫu giáo đến các em thiếu niên đều rất thích như các ca khúc: Cô và mẹ, Cả tuần đều ngoan, Trường của cháu là trường mầm non, Đêm pháo hoa, Trăng ơi từ đâu đến, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội...
 
Nhạc sĩ ký tặng sách cho các em thiếu nhi

Tuổi thơ của chúng ta đã ít nhiều hát các bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhưng nhiều người còn chưa biết về cuộc đời của ông. Cuốn sách nhỏ thứ hai: Nhạc sĩ Phạm Tuyên do nhạc sĩ- nhà thơ Nguyễn Thụy Kha giới thiệu cho ta biết khá trọn vẹn cuộc đời của nhạc sĩ, và hoàn cảnh ra đời nhiều bài hát nổi tiếng như: Chiếc gậy Trường Sơn, Hà Nội những đêm không ngủ, Như có Bác trong ngày vui đại thắng...

Xin cảm ơn NXB Kim Đồng đã cho ra mắt kịp thời trước ngày 1/6 hai tập sách trên. Chúng tôi mong rằng sẽ còn được đón nhận nhiều cuốn sách về âm nhạc thiếu nhi của NXB Kim Đồng trong thời gian tới.

Nhạc Sĩ Lân Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm