Cái tên Blackpink ra đời như thế nào: Đơn giản là đen và hồng?

01/10/2020 07:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tưởng tượng ra cảnh Blackpink hoạt động dưới cái tên nào khác, nhưng đúng là ban đầu họ đã có ý định như vậy thật?.

Hát quá hay, Rosé Blackpink khiến fan suýt quên mất tài năng vũ đạo đỉnh không kém

Hát quá hay, Rosé Blackpink khiến fan suýt quên mất tài năng vũ đạo đỉnh không kém

Tài năng vô bờ bến giúp Rosé Blackpink ngày càng thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ cho riêng mình.

Gần đây, Blackpink đã có buổi trả lời phỏng vấn để chia sẻ thêm về album đầy đủ đầu tiên trong sự nghiệp, The Album, cùng nhiều chi tiết thú vị khác.

Blackpink, tên Blackpink, ý nghĩa Blackpink, Blackpink ra đời, Blackpink The album, Blackpink phỏng vấn, Jennie, Rose, Jisoo, Lisa, Lisa blackpink, Jennie Blackpink

Trong dịp này, 4 cô gái nhà YG đã được hỏi về sự ra đời của cái tên "Blackpink". Jennie chia sẻ rằng ngay từ đầu, nhóm đã muốn tìm một từ thể hiện sự kết hợp giữa hai màu "black" (đen) và "pink" (hồng).

"Lúc đầu, chúng tôi gặp khó khăn với việc chọn tên nhóm. Nếu có một màu thể hiện được sự pha trộn giữa đen và hồng thì chúng tôi đã dùng màu đó rồi" - Jennie tiết lộ.

Tuy nhiên, vì không thể tìm thấy từ thích hợp nên họ quyết định biến 2 từ này thành 1.

"Chúng tôi ghép chúng (các từ “đen” và “hồng”) lại với nhau và tạo thành một từ mới" - Rose kể thêm.

Jennie cũng bình luận về ý nghĩa của "Blackpink", muốn tên nhóm thể hiện sự đa dạng của họ.

"Chúng tôi muốn thể hiện sự đa dạng của nhóm và các thể loại âm nhạc khác nhau mình có thể biểu diễn cho các bạn xem" - Jennie kể.

Video phần trả lời phỏng vấn của Blackpink:

Duy An
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm