Ca sĩ Tóc Tiên: Bằng mọi giá phải thành công, đừng nhắc tới thất bại

08/10/2015 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 18h tối nay (8/10), những âm thanh đầu tiên của mùa Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon 2015 sẽ chính thức vang lên tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội - đánh dấu năm thứ 2 diễn ra sự kiện với quy mô mang tầm quốc tế.

Trong buổi lễ ra mắt các nghệ sĩ tham gia chương trình, Monsoon một lần nữa được nhắc đến là chương trình của năm - giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2014 như một sự khẳng định, danh hiệu này sẽ tiếp tục được giữ vững “phong độ” trong năm thứ 2 diễn ra chương trình.

Đêm đầu tiên, các khán giả Việt Nam và quốc tế sẽ được thưởng thức âm nhạc với những dự án mới, tài năng mới, phong cách mới đến từ Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, Kimmese, Trung Quân Idol, Tiên Tiên… Mở màn là nhóm nhạc giao hưởng 9X Maius Philharmonic.

Một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ làm “nóng” sân khấu Monsoon là ca sĩ Tóc Tiên. Chị đã có những chia sẻ với Thể thao & Văn hóa trước đêm diễn.

* Sự xuất hiện của Tóc Tiên tại Monsoon là vì...

- Thực ra, tôi đã xác định sẽ về Việt Nam hoạt động lâu dài ngay từ sau cuộc thi The Remix. Tôi nhận thấy không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để quay trở về Việt Nam và với Monsoon, tôi rất hào hứng khi tham gia chương trình này bởi không có điều gì bị chi phối ngoài âm nhạc.

 Trong chương trình, tôi sẽ hát lại sản phẩm thành công nhất của mình là Vũ điệu cồng chiêng với bản remix mới đến 80%.


Ca sĩ Tóc Tiên

* Chị đánh giá thế nào về thị trường âm nhạc Việt Nam để quyết định hoạt động lâu dài ở đây? Nếu không thành công như ý muốn, chị có dừng lại?

- Trước khi tôi về Việt Nam và cho đến giờ, tôi đánh giá Việt Nam là mảnh đất màu mỡ với nguồn nhân lực và chất xám khá phong phú, tạo nhiều cơ hội để các nghệ sĩ phát triển.

Với con đường của mình tại đây, tôi có lẽ hơi tham lam khi muốn cống hiến hết những gì mình có khả năng. Vì thế, tôi sẽ phấn đấu không chỉ là nghệ sĩ đơn thuần mang âm nhạc đến cho mọi người mà còn là một nghệ sĩ trình diễn. Cuối năm nay, vào dịp 24/12 mọi người sẽ thấy tôi “đá chéo sân” khi tham gia một bộ phim hài hành động với nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang.

Tôi sẽ tận dụng từng cơ hội, bằng mọi giá sẽ thành công nên không cho phép mình thất bại.

* Vậy chị có gặp khó khăn gì ngay từ khi quyết định và thực hiện mục tiêu này?

- Thuận lợi là trong những năm tháng ở Mỹ, tôi vẫn tham gia hoạt động âm nhạc. Đó là một bước đệm tốt cho hiện tại. Cũng như 6 năm là khoảng thời gian tôi được tiếp cận và có những nhận thức, tư duy thẩm mỹ âm nhạc tốt. Còn khó khăn, có lẽ là việc tìm ê-kíp và làm lại từ đầu mọi thứ tại đây.

Nếu tôi đã thành công từ The Remix thì giờ tôi phải vượt qua thành công này để đến với những thành công khác cũng là một khó khăn.

Nhưng điều quan trọng là tôi cần phải khẳng định: Trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp là đúng.

* So với thời tuổi teen, Tóc Tiên bây giờ đã khác xa. Ở trong nước thì chị được ví là người “nối gót” Hồ Ngọc Hà. Ở nước ngoài, chị được so sánh như Miley Cyrus. Chị nghĩ như thế nào?

- Tôi nghĩ rằng, dù có so sánh các ca sĩ trong nước với nhau thôi đã là khập khiễng rồi, đừng nói đến quốc tế.

Bản thân tôi, sự đánh giá mà mọi người dành cho tôi có thể dựa trên hình ảnh, đường hướng hoạt động từ hồi còn nhỏ cho đến nay có một sự lột xác. Có lẽ vì thế khán giả đã “đánh đồng” mình như vậy.

Còn tôi nghĩ nếu ai theo dõi con đường hoạt động của tôi nhiều năm qua, có thể thấy, mỗi nghệ sĩ đều có sự tự trọng, không muốn mình là bản sao của ai, nếu có sự tương đồng cũng chỉ là nhất thời.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, tôi nghĩ việc mình mình làm, việc mình mình lo nên không nên quan tâm đến những nhận định như vậy vì nó chỉ làm mình trì trệ tại chỗ.

* Công chúng khá tò mò khi thấy chị thường có cơ hội tiếp xúc với các ngôi sao quốc tế. Và điều đó có phải là cơ hội để cát-sê của Tóc Tiên đang được ở mức “ngất ngưởng?

- Tôi nghĩ rằng, sự may mắn đã đưa tôi đến những cuộc gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế. Điều còn lại, tôi còn trẻ, khá tự tin giao tiếp, lợi thế ngôn ngữ là những ưu điểm khi tiếp xúc với họ. Còn lúc này, xin hãy để cát-sê sang một bên, tôi chỉ muốn là một trong những nghệ sĩ có những sản phẩm âm nhạc tốt nhất trong năm nay thôi!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Lam Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm