Ca sĩ Phan Thu Lan: 'Mở lòng sau sóng gió, tôi được nhận nhiều món quà tuyệt vời!'

12/12/2018 11:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua sóng gió lớn nhất trong đời là ly hôn và mất giọng hát sau sinh, Phan Thu Lan ngày càng mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và cô cũng được nhận nhiều hơn những điều tuyệt vời trong công việc và cuộc sống.

Gặp tác giả lời bài hát “Cô gái vót chông”

Gặp tác giả lời bài hát “Cô gái vót chông”

Bài hát nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ thơ Mô Lô Ychoi, do ca sỹ Tường Vy thể hiện. Nhạc sỹ Hoàng Hiệp và nghệ sỹ Tường Vy thì đã quá nổi tiếng, nhưng còn Mô Lô Ychoi là ai thì tôi chưa bao giờ nghe nói đến.

Phan Thu Lan chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về sản phẩm âm nhạc mới ra mắt và những thay đổi lớn về cuộc sống của cô hiện tại.

“Hát cho những ngày buồn”

Vào đúng ngày 12/12, ca sĩ Phan Thu Lan ra mắt CD mới Hát cho những ngày buồn là những ca khúc nhạc trữ tình, hầu hết là nhạc Pháp, nhạc Nhật lời Việt như: Ngàn năm vẫn đợi, Lại gần hôn em, Một mai em rời xa, Hận tình trong mưa, Hỡi người tình, Ngày vui năm ấy, Niềm đau chôn dấu, Mưa trên biển vắng, Tiễn anh trong mưa, Giấc mơ mùa thu Tình khúc chiều mưa.

Cùng album, Phan Thu Lan cũng phát hành 2 MV ca khúc Niềm đau chôn giấu và Tiễn anh trong mưa, kể về câu chuyện hai người yêu nhau từ thời trẻ, tưởng kết hôn sẽ hạnh phúc nhưng họ phải chia tay bởi người đàn ông ngoại tình.

Vốn được khán giả yêu mến ở dòng nhạc đỏ với các bài hát như: Cô gát vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Cánh chim báo tin vui… nhưng Thu Lan bảo mình đã đã ấp ủ thực hiện album nhạc trữ tình từ lâu lắm. “Tôi thực hiện Hát cho những ngày buồn để gửi tới khán giả nhưng cũng là để dành cho tôi bởi tôi thấy mình trong đó” - ca sĩ Phan Thu Lan tâm sự.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phan Thu Lan

Nữ ca sĩ bảo, ngày 12/12 có ý nghĩa đặc biệt với riêng chị, cũng có ý nghĩa khép lại một năm Thu Lan cảm thấy mình gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, thực hiện được những điều tưởng như chỉ là giấc mơ.

“2018 là năm khá đặc biệt với tôi. Đúng ngày 1/1/2018 tôi ra mắt MV Hello Viet Nam bày tỏ mong muốn có nhiều điều kỳ diệu, yêu thương sẽ đến trong năm mới. Sau đó, liên tục tôi được nhận những tin vui bất ngờ.

Chú thích ảnh

Ngày 2/1 tôi nhận được lời mời sang Mỹ biểu diễn cho bà con Việt kiều đón Tết, và “giấc mơ Mỹ” được thực hiện. Sau đó, nhờ chuyến đi tôi gặp lại người em của mình và có chuyến du lịch Mỹ cùng con gái vào tháng 7. Được dắt tay con đi trên đại lộ của những ngôi sao danh vọng thực sự là điều tôi chưa nghĩ đến, chỉ là trong giấc mơ và tôi thấy vô cùng hạnh phúc”.

Công việc của Thu Lan cũng gặp nhiều thuận lợi trong năm 2018. Sau khi lấy lại được giọng hát, nữ ca sĩ liên tục ra mắt những sản phẩm mới. Thu Lan lý giải việc mình không quảng bá rầm rộ như những nghệ sĩ khác: “Tôi quan niệm cuộc sống và công việc hiện tại của tôi đang rất tốt. Tôi mê ca hát nhưng lại ngại phô trương.

Chú thích ảnh

Khi tôi được giải thưởng quốc tế, mọi người cũng hỏi tôi tại sao không tận dụng cơ hội để PR? Tuy nhiên, tôi không quan trọng quá điều này, ra CD mất hàng trăm triệu nhưng đó hoàn toàn là tiền tôi tích lũy và tôi không hề tiếc.

Ở độ tuổi này, nói thật là tôi muốn làm điều gì đó bùng nổ cũng khó. Đó là chưa kể, trong môi trường âm nhạc giải trí như hiện tại, những tiêu chí để nổi tiếng có thay đổi, nhiều người không có giọng hát tốt vẫn rất “hot”.

Nổi tiếng luôn là điều những người làm nghệ thuật mong muốn. Nhưng tôi cũng có điều tự tin và tự hào riêng, rằng tôi đi hát ở đâu, khi cất giọng hát lên là người ta biết tôi được đào tạo, chuyên nghiệp”.

Chú thích ảnh

“Tình yêu ai cũng mong và khao khát”

Phan Thu Lan là một giọng hát đinh của Đài Tiếng nói Việt Nam, từng đạt nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế và từng được gọi là “nữ hoàng phòng trà”. Nữ ca sĩ tự nhận mình suy nghĩ và sống cực kỳ đơn giản. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ lại quyết định kết hôn ở tuổi 27 với mong muốn tìm một cuộc sống bình yên.

Chú thích ảnh

“Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, tôi muốn kết hôn, chọn cuộc sống yên bình, an phận chăm lo vun vén cho gia đình, không kèn cựa, bon chen. Tuy nhiên, tôi và chồng cũ yêu nhau 4 năm, kết hôn được 3 năm thì chia tay, khi đó con tôi còn chưa được 1 tuổi. Sau khi sinh tôi bị mất giọng hát.

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, tôi được chiều chuộng vì gia đình khá đầy đủ. Cuộc sống của tôi vốn rất bình lặng nên chuyện ly dị và mất giọng hát sau khi sinh là sóng gió lớn nhất tôi phải trải qua” - ca sĩ Thu Lan kể lại.

Sau cú “sốc” lớn trong đời, nữ ca sĩ thay đổi nhiều về suy nghĩ và cách sống: “Trước đây tôi từng nghĩ, kết hôn là “hết” - nghĩa là hết bay nhảy, nhưng giờ tôi mới hiểu ra, ly hôn mới là bắt đầu. Trước đây tôi yêu toàn tâm toàn ý, hết lòng, thậm chí có thể chết cho người mình yêu nhưng hiện giờ thì khó có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.

Có thể không bao giờ tôi có được tình yêu như với chồng cũ bởi đó là mối tình đầu - khi tôi 23 tuổi, nhưng sau này tôi vẫn có thể có những thứ cảm xúc yêu đương mãnh liệt hơn”.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định: “Dù chia tay nhau 8 năm nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cuộc sống khiến tôi suy nghĩ và sống thực tế hơn. Tôi sống với mẹ và con gái - học lớp 3 - đó là hai tình yêu lớn nhất trong đời, đủ để tôi bằng lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đương nhiên, tình yêu thì ai mà không mong và khao khát nhưng cuộc đời đâu có ai được trọn vẹn. Tôi sống an nhiên và hy vọng sẽ có người xứng đáng đến với mình”.

Vài nét về ca sĩ Phan Thu Lan

Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lứa với các ca sĩ như Đinh Thành Lê, Tân Nhàn… Phan Thu Lan là ca sĩ “đinh” của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nữ ca sĩ sinh năm 1982 từng có những thành tích đáng nể trong sự nghiệp ca hát: Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2006, Huy chương vàng Liên hoan phát thanh ABU tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc 2016, Giải nhì Tiếng hát Asean +3 năm 2017, giải ba Bintang Radio tổ chức tại Indonesia 2017…

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm