BXH nữ thần tượng K-pop tháng 3: Rosé Blackpink vượt xa Jennie

21/03/2021 11:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nhờ màn solo thành công, Rosé Blackpink nhanh chóng soán ngôi người chị em cùng nhóm trong bảng xếp hạng thương hiệu thành viên nhóm nữ tháng 3.

Những thần tượng K-pop vẫn giống hệt ngày bé

Những thần tượng K-pop vẫn giống hệt ngày bé

Người hâm mộ sẽ cực kỳ ngạc nhiên trước ngoại hình dường như chẳng thay đổi chút nào của những thần tượng này!

Rosé Blackpink đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.433.970, đánh dấu mức tăng ấn tượng 100.30% về điểm số kể từ tháng 2. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của cô ấy bao gồm On The Ground, solo và YouTube. Phân tích phản ứng tích cực-tiêu cực của công chúng về Rosé cho thấy số phản ứng tích cực chiếm tới 80.49%.

Blackpink, Rosé, Jennie, nữ thần Kpop, BXH thương hiệu, ảnh Blackpink, brave girls, jisoo, lisa, arin, hwasa, mamamoo, on the ground rosé, Loona

Trong khi đó, thành viên Jennie cùng nhóm ngậm ngùi lùi xuống vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5,182,696, đánh dấu mức tăng 18.31% trong số điểm kể từ tháng trước.

Blackpink, Rosé, Jennie, nữ thần Kpop, BXH thương hiệu, ảnh Blackpink, brave girls, jisoo, lisa, arin, hwasa, mamamoo, on the ground rosé, Loona

Cuối cùng, thành viên Yujeong Brave Girls đã lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ ba, đạt tổng chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.685.944 cho tháng Ba. Đáng chú ý, tất cả các thành viên Brave Girls đều lọt vào top 10, với Yuna ở vị trí thứ 4, Eunji ở vị trí thứ 6 và Minyoung ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Blackpink, Rosé, Jennie, nữ thần Kpop, BXH thương hiệu, ảnh Blackpink, brave girls, jisoo, lisa, arin, hwasa, mamamoo, on the ground rosé, Loona

Những cái tên khác trong top 10 bao gồm: Arin Oh My Girl (hạng 5), Hwasa MAMAMOO (hạng 7), Chuu LOONA (hạng 8) và Jisoo Blackpink (hạng 10).

Quỳnh Trang
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm