BTS tiết lộ về việc ăn uống trong thời đại dịch, ARMY quốc tế nên thử

09/07/2021 18:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTS tiết lộ họ hay ăn gì trong thời đại dịch, thường nấu món gì và khuyên ARMY quốc tế nên thử món ăn gì của Hàn Quốc.

V BTS tiết lộ về sự cố khiến anh không còn muốn vào bếp nấu ăn

V BTS tiết lộ về sự cố khiến anh không còn muốn vào bếp nấu ăn

Dù V của BTS vô cùng tài năng nhưng nấu ăn không phải là một trong những điểm đặc biệt của anh và anh từng nói về sự cố khiến anh ấy ngừng nấu ăn. Mọi thứ đã không diễn ra theo cách V mong đợi.

Jaeki Cho đã phỏng vấn BTS cho Amazon Music để nói về mọi thứ từ các bản phát hành và lời bài hát mới nhất của BTS đến khám phá các thể loại âm nhạc mới thậm chí cả ẩm thực.

Nói về đĩa đơn của họ, Butter, bao gồm cả câu chuyện đằng sau việc J-Hope ăn một miếng bơ thực sự cho video âm nhạc.

Jaeki thậm chí còn hỏi Jin về bữa ăn mà Bang Si Hyuk (còn được gọi là Bang PD hoặc Hitman Bang) đã làm cho anh và Jin tiết lộ rằng Bang PD thực sự là một người nấu ăn khá ngon.

Jin tin rằng Butter cũng đóng vai trò như một nguồn cảm hứng trong việc chuẩn bị bữa ăn, khi Bang PD đã nấu cho anh trước khi phát hành ca khúc này.

Jaeki sau đó nói rằng bản thân anh gần đây đã nấu ăn rất nhiều do đại dịch vì vậy anh hỏi liệu có ai trong nhóm thích nấu ăn không.

Suga cho biết không vào bếp quá nhiều và giải thích: “Dịch vụ giao đồ ăn ở Hàn Quốc rất tiện lợi”.

Jungkook và RM nói với nhau rằng một số thành viên thỉnh thoảng nấu ăn.

RM hỏi V: “Em không làm những món như mì ống và bít tết sao?”.

V thành thật trả lời: “Em nấu không ngon”.

J-Hope tự tin nói: “Tôi làm mì ăn liền lạnh khá ngon”.

J-Hope rõ ràng yêu thích món bibimmyeon của mình vì anh thậm chí đã ăn món này trong các chương trình phát sóng trực tiếp.

Như chúng ta đã biết, Jin là tín đồ ăn uống của nhóm vì anh đã có một blog về ẩm thực và tổ chức mukbang.

Jin là một đầu bếp cừ và anh giải thích “những người đầu bếp tồi” cũng có thể tạo ra một bữa ăn ngon như thế nào trong thời buổi hiện nay.

“Mọi thứ đều được đóng gói thuận tiện trong thời buổi này. Ngay cả mì ống, về mặt kỹ thuật, bạn chỉ cần nấu mì và trộn với nước sốt đã pha sẵn” – Jin nói.

V vẫn thành thật thừa nhận rằng dù các món ăn đã được chuẩn bị tiện lợi như vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn luộc mì quá chín.

RM cũng đồng cảm với V và thấy rất khó khăn trong bếp: “Tôi cũng đã thử làm nó ở nhà, nhưng tốn nhiều tiền hơn để mua nguyên liệu và cũng mất thời gian để dọn dẹp đống lộn xộn”.

Dù BTS có nấu ăn hay không họ vẫn thích ăn. Vì vậy, Jaeki sau đó đã hỏi các thành viên muốn ARMY quốc tế thử những món ăn nào.


V là người đầu tiên trả lời và anh nói rằng anh rất thích Jogi (cá đù vàng.

“Món ăn yêu thích của tôi, mà tôi thích ăn vào những ngày lễ của Hàn Quốc hoặc thậm chí thường xuyên được gọi là Jogi” – V nói.

Suga đã đề cập đến một món ăn được yêu thích ở cả Hàn Quốc và quốc tế - đó là japchae. Đây là món mì xào thập cẩm ngọt và mặn luôn khiến người ăn phải xuýt xoa.

“Tôi nhận thấy rằng rất nhiều người hâm mộ không phải là người Hàn Quốc trên khắp thế giới yêu thích japchae” – Suga cho hay.

Jaeki nói rằng anh nghĩ japchae là một lựa chọn thú vị vì thông thường, người Hàn Quốc sẽ không gọi món japchae khi đi ăn ở ngoài, nhưng người Mỹ thì có.

BTS nhấn mạnh rằng japchae rất ngon và nên thử. RM nói thêm: “Thấy chưa, chúng ta cần quảng cáo japchae nhiều hơn là bibimbap”.

Bạn muốn thử món ăn Hàn Quốc nào?

Xem video:

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm