BTS thành ‘mì chính cánh’, Blackpink tụt sâu trên BXH thương hiệu nhóm nhạc thần tượng tháng Tám

31/08/2019 13:49 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovnahoa.vn) – Viện Danh tiếng Hàn Quốc mới đây đã tiết lộ BXH thương hiệu tháng Tám đối với các nhóm nhạc thần tượng.

Jungkook BTS được fan cho hóa ‘chúa đảo’ nhân ngày sinh nhật

Jungkook BTS được fan cho hóa ‘chúa đảo’ nhân ngày sinh nhật

Bidu JJk Bar, một cộng đồng người hâm mộ Jungkook, đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật hoành tráng cho út vàng BTS.

BXH này được xác định thông qua dữ liệu lớn về 100 nhóm nhạc thần tượng, thu thập trong khoảng thời gian từ 29/7 tới 30/8 với nhiều tiêu chí, bao gồm tần suất tham gia các hoạt động, mức độ phủ sóng trên truyền thông, chỉ số mạng xã hội, hoạt động cộng đồng,…

Đáng chú ý, các nhóm nhạc nữ chiếm ưu thế trên BXH tháng này – ngoại trừ BTS, nhóm đứng cao cách biệt ở vị trí No.1, 11 vị trí đầu đều thuộc về các nhóm nhạc nữ.

Chú thích ảnh
Top 3 BXH tháng này

Theo đó, BTS tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong tháng này với tổng điểm danh tiếng thương hiệu lên tới 16.312.034 điểm. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm bao gồm “yêu”, “nỗ lực” và “biết ơn”. Phân tích tích cực – tiêu cực cho thấy BTS đạt 70,44% phản ứng tích cực.

Twice tháng này leo lên vị trí thứ hai với tổng điểm 7.859.250 còn Red Velvet đứng thứ ba với 6.569.438 điểm.

Itzy giữ vị trí thứ tư trong hai tháng liên tiếp, ghi được 6.237.334 điểm trong tháng Tám còn Blackpink chỉ đứng thứ năm với 5.803.203 điểm.

Chú thích ảnh
BTS áp đảo trên BXH thương hiệu

Các vị trí từ 6 tới 11 lần lượt thuộc về các nhóm nhạc nữ là Mamamoo, Oh My Girl, Girls’ Generation, Izone, Lovelyz, WJSN (Cosmic Girls).

Giả Bình (Theo Soompi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm