Bong Joon Ho 'chủ nhân' Cành cọ Vàng LHP Cannes 2019: Chiến thắng là một trải nghiệm siêu thực

28/05/2019 07:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà làm phim Hàn Quốc Bong Joon Ho đã đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2019 (bế mạc hôm 25/5) với bộ phim hài kịch đen Parasite trong sự nhất trí cao của BGK. Với chiến thắng đó, Bong Joon Ho đã trở thành đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải hàng đầu tại LHP danh giá bậc nhất thế giới.

Xin lỗi Tarantino, 'Parasite' xứng đáng Cành cọ vàng

Xin lỗi Tarantino, 'Parasite' xứng đáng Cành cọ vàng

"Once Upon A Time… In Hollywood" của Quentin Tarantino là bộ phim ồn ào nhất LHP Cannes năm nay nhưng giải Cành cọ vàng danh giá đã gọi tên "Parasite" (Ký sinh trùng) của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho và đây là một lựa chọn thuyết phục.

Đây là lần thứ 2 Bong Joon Ho (49 tuổi) tranh giải Cành cọ Vàng. Bộ phim tham gia tranh giải trước đó của ông là Okja (2017), tác phẩm gây nhiều tranh cãi do Netflix sản xuất.

“… Như mình đang nhảy qua các chướng ngại vật”

“Tôi xin lỗi không chuẩn bị bài phát biểu bằng tiếng Pháp, bởi tôi không kỳ vọng đoạt giải Cành cọ Vàng. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự. Tôi luôn được truyền cảm hứng từ nền điện ảnh Pháp. Tôi muốn cảm ơn 2 đạo diễn, gồm Henri-Georges Clouzot và Claude Chabrol”, Bong Joon Ho nói ngay sau khi nhận giải lại buổi lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 72.

“Khi quyết định trở thành một đạo diễn tôi mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi, là một fan cuồng của điện ảnh. Tôi vô cùng kinh ngạc khi mình đoạt giải thưởng này, giải thưởng rất có ý nghĩa đối với tôi”.

Trong cuộc gặp gỡ sau đó với báo giới Hàn Quốc, Bong Joon Ho tiếp tục nói trải nghiệm này thật siêu thực đối với anh.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Bong Joon Ho sau khi nhận giải Cành cọ Vàng với phim “Parasite”

“Tôi nghĩ điều này chỉ có thể xảy ra trong các trận đấu World Cup. Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn và mọi thứ thật siêu thực. Tình thế diễn ra cứ như thể tôi đang trong một bộ phim giả tưởng. Mỗi lần tên người đoạt giải được công bố, tôi cảm thấy như mình đang nhảy qua các chướng ngại vật. Tim tôi đập loạn vì phấn khích, vâng, tôi đã mất đi cảm giác thực tế. Tất cả những cái tên khác trong danh sách đều đã được gọi, chỉ còn lại tôi, tôi có cảm giác kỳ lạ và nghĩ xem điều gì xảy ra”.

Parasite là bộ phim thứ 7 của Bong Joon Ho, nhà làm phim từng gây tiếng vang với những tác phẩm như Snowpiercer (Chuyến tàu băng giá), The Host (Quái vật sông Hàn)Okja (Siêu lợn Ojka).

Parasite kể câu chuyện của 2 gia đình với những nền tảng xã hội cực kỳ khác nhau, một gia đình giàu có và một gia đình nghèo khó. Con trai của gia đình nghèo, sống trong một tầng hầm tồi tàn, “khai man” nền tảng giáo dục của mình để làm gia sư cho con cái của gia đình giàu có sống trong một biệt thự sang trọng. Cả gia đình nghèo đã dính vào một chuỗi những rủi ro và từng người một bám vào gia đình giàu có như những kẻ ăn bám.

Khi phim Parasite được chiếu giới thiệu vào hôm 21/5, đạo diễn Bong Ho Joon đã nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 8 phút cùng “cơn mưa” những lời ca ngợi của giới phê bình.

Cây bút của tờ Variety nhận định: “Một tiếng cười biến thành tiếng gầm gừ bị mắt kẹt trong cổ họng, trong hành trình hoang dã gần đây nhất của Bong Joon Ho”. Trong khi đó, nhà phê bình của tờ Hollywood Reporter viết: “Nói chung Parasite hấp dẫn, thú vị và tinh tế, là phim có tầm nhất của Bong Joon Ho kể từ sau khi tung ra phim Memories Of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân - 2003)”.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Parasite”

Trong khi đó, Trưởng ban giám khảo LHP Cannes năm nay, nhà làm phim Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu, tuyên bố: “Đây là một trải nghiệm độc đáo. Thật bất ngờ. Câu chuyện trong phim đưa chúng tôi qua các thể loại khác nhau theo cách không ngờ tới, được hòa trộn một cách hài hước, nhẹ nhàng mà không phán xét điều gì quá bất thường và cấp bách. Đây là phim Hàn Quốc nhưng mang tính toàn cầu. Chúng tôi đều bị cuốn hút khi xem phim”.

Còn Darcy Paquet, nhà phê bình điện ảnh Mỹ từng giới thiệu phim Hàn Quốc đến với người hâm mộ điện ảnh quốc tế, nói: “Bong Joon Ho là một đạo diễn giàu trí tưởng tượng và Parasite được dàn dựng chặt chẽ và hấp dẫn đến mức có thể đi xa khắp toàn cầu”.

Theo đuổi đam mê đến cùng

Bong Joon Ho sinh năm 1969 ở Daegu trong một gia đình có nền tảng học thức. Cha anh, Bong Sang Gyun, là nhà thiết kế đồ họa. Anh trai, Joon Soo, là một giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại trường Quốc gia Seoul. Em trai, Jee Hee, là một nhà thiết kế thời trang. Mặc dù đam mê điện ảnh song Bong Joon Ho không theo học điện ảnh do cha mẹ không đồng ý. Anh học khoa Xã hội học tại trường Đại học Yonsei University vào cuối những năm 1980 và là thành viên của câu lạc bộ điện ảnh trong trường. Thời gian đó, Bong Joon Ho là fan của các nhà làm phim Hoa ngữ Dương Đức Xương, Hầu Hiếu Hiền và đạo diễn Nhật Bản Shohei Imamura.

Không từ bỏ được đam mê điện ảnh từ khi còn nhỏ, đầu thập niên 1990, Bong Joon Ho hoàn thành chương trình học 2 năm tại Viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc. Trong thời gian học, anh đã làm nhiều phim ngắn. Các bộ phim tốt nghiệp của anh, gồm Memory Within The Frame Incoherence, đã được mời trình chiếu tại LHP Vancouver (Canada) và Hong Kong (Trung Quốc).

Bong Joon Ho tung ra phim điện ảnh đầu tay, Barking Dogs Never Bite, hồi năm 1999. Phim kể về một giảng viên đại học cuỗm một chú chó của hàng xóm, và được quay trong chung cư mà Bong Joon Ho sống sau khi kết hôn.

Bong Joon Ho gặt hái thành công và đoạt nhiều giải thưởng với bộ phim thứ 2, Memories Of Murder, được chuyển thể từ một vở kịch sân khấu nổi tiếng xoáy đến một kẻ giết người hàng loạt ngoài đời thực, khủng bố một thị trấn nông thôn vào những năm 1980 (và chưa bị bắt).

Phim The Host đã đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp làm phim của Bong Joon Ho. Phim đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé với 13 triệu vé đã được bán ra ở Hàn Quốc, phát hành ở khắp thế giới và hãng phim Universal đã mua bản quyền làm lại phim.

Thời gian sau đó, Bong Joon Ho tiếp tục tung ra các tác phẩm mới và năm 2013 tung ra bộ phim tiếng Anh đầu tiên, Snowpiercer.

Năm 2017, Metacritic đã xếp Bong Joon Ho vào vị trí thứ 13 trong danh sách “25 đạo diễn điện ảnh xuất chúng nhất thế kỷ 21”. Bong Joon Ho từng là thành viên giám khảo tại LHP Sundance lần thứ 27. Anh còn là Trưởng ban giám khảo hạng mục giải Máy quay Vàng tại LHP Cannes 2011 và LHP Quốc tế Edinburgh 2013.

“Parasite” lập kỷ lục về lượng vé đặt mua trước

Phim Parasite đang trên đà tạo nên một hiện tượng ở Hàn Quốc khi lượng vé đặt mua trước đã vượt trội các bộ phim bom tấn như Aladdin.

3 ngày trước khi phim ra rạp vào ngày 30/5, tính đến 9h sáng 27/5, Parasite đã có hơn 90.000 vé xem được đặt mua trước, chiếm 42,3% tất cả các vé đã được “giữ chỗ”, trong khi phim Aladdin phiên bản người đóng của Disney là 19,6%.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm