‘Bohemian Rhapsody’ trở thành phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại

16/12/2018 10:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Bohemian Rhapsody vừa lập kỷ lục phòng vé khi là phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử toàn cầu khi vượt qua mốc 600 triệu USD.

Sống lại ký ức về ban nhạc huyền thoại Queen với phim 'Bohemian Rhapsody'

Sống lại ký ức về ban nhạc huyền thoại Queen với phim 'Bohemian Rhapsody'

Lấy tựa đề "Bohemian Rhapsody" - ca khúc nhạc rock kinh điển của ban nhạc Queen - phim hứa hẹn sẽ khiến khán giả thăng hoa trong những bài hit vang bóng một thời của Queen, đồng thời mang đến câu chuyện chưa kể về chàng thủ lĩnh Freddie Mercury – một trong những ca sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Bộ phim ghi lại sự trỗi dậy của ban nhạc biểu tượng xứ sương mù Queen với Rami Malek vào vai thủ lĩnh quá cố của Queen là Freddie Mercury. Mặc dù bộ phim vấp phải nhiều đánh giá trái chiều, người hâm mộ vẫn đổ xô tới rạp để xem.

Đến cuối thứ Tư vừa qua (12/12), tiền vé thu được ở riêng Bắc Mỹ đã lên tới 175,7 triệu USD, giúp nó vượt phim tiểu sử Straight Outta Compton về N.W.A, phim có doanh thu 161 triệu USD khi ra rạp hồi năm 2015.

Chú thích ảnh
Đoàn phim cùng các thành viên Queen

Straight Outta Compton cũng từng giữ kỷ lục toàn cầu với 202 triệu USD nhưng nay kỷ lục đã thuộc về Bohemian Rhapsody, hiện đã có doanh thu trên 608 triệu USD và còn tiếp tục tăng.

Đoàn làm phim Bohemian Rhapsody cũng vừa ăn mừng hai đề cử ở Quả cầu vàng 2019 ở hạng mục Phim điện ảnh hay nhất – Tâm lý, và Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim tâm lý dành cho Malek.

Phim cũng giành được hai giải thưởng từ Giải Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh 2019. Sự nổi tiếng của phim cũng giúp các ca khúc của Queen trỗi dậy một lần nữa. Ca khúc Bohemian Rhapsody, ra mắt năm 1975, vừa trở thành ca khúc được stream nhiều nhất thế kỷ 20.

Chú thích ảnh
Brian May và Roger Taylor tại buổi ra mắt phim

Ca khúc được người hâm mộ trên toàn thế giới mở nghe hơn 1,6 tỷ lần, vượt qua các ca khúc rock kinh điển khác như Smells Like Teen Spirit của Nirvana hay Sweet Child o’ Mine của Guns N’ Roses.

Giả Bình (Theo Cover Media)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm