'Black Widow' Scarlett Johansson: Siêu người hùng và... siêu kiếm tiền

27/08/2019 18:39 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Scarlett Johansson (34 tuổi) đã đứng đầu danh sách các nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất trong 12 tháng qua (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019) của tạp chí Forbes với số thu nhập đạt 56 triệu USD. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cô chiếm vị trí này. Và nếu nhìn vào gia tài hơn 140 triệu USD đang sở hữu, rõ ràng “siêu người hùng” trên màn bạc này cũng là một cỗ máy kiếm tiền thật sự.

Scarlett Johansson - Nữ siêu anh hùng 'đắt giá' nhất thế giới cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời

Scarlett Johansson - Nữ siêu anh hùng 'đắt giá' nhất thế giới cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời

Theo bảng xếp hàng tạp chí Forbes công bố ngày 23/8, minh tinh Scarlett Johansson là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp cô nắm giữ danh hiệu nay.

Vài tháng trước, cái tên Scarlett Johansson cũng liên tục được nhắc tới với nhân vật Góa phụ Đen (Black Widow), trong Avengers: Endgame (Avengers: Hồi kết) - một trong những phim ăn khách nhất mọi thời sau khi “bỏ két” được 2,795 tỷ USD từ phòng vé.

Trong phim, Black Widow xuất hiện đầu tiên với vai trò là một gián điệp của Nga. Sau đó, cô đã trốn sang Mỹ, trở thành thành viên của S.H.I.E.L.D. (một tổ chức gián điệp hư cấu, chuyên bảo vệ pháp luật) và là thành viên của nhóm siêu anh hùng Avengers.

Tận tâm và chuyên nghiệp

Được tạp chí Times mô tả là “biểu tượng tình dục miễn cưỡng”, tên của Scarlett Johansson có thể dễ dàng tìm thấy trong hầu hết mọi danh sách các ngôi sao Hollywood hấp dẫn. Cô là gương mặt nữ đầu tiên 2 lần được tờ Esquire bình chọn là “Người phụ nữ quyến rũ nhất”. Chưa kể, cô đã nhiều lần được tạp chí People đưa vào danh sách “Người đẹp nhất”.

Nhưng nếu nghĩ rằng nữ diễn viên này trở thành siêu sao quốc tế chỉ từ việc dựa vào ngoại hình của mình, chúng ta sẽ lầm to. Trong sự nghiệp diễn, Johansson đã liên tục chứng minh rằng cô là một diễn viên hoàn hảo và đáng tin cậy.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Scarlett Johansson

Kể từ khi trở thành một phần của cỗ máy Vũ trụ Điện ảnh Marvel (Marvel Cinative Universe), Johansson luôn tự mình thực hiện các pha nguy hiểm của Black Widow cực kỳ ấn tượng. Để đáp ứng được yêu cầu về thể chất cho vai diễn đầy thử thách này, Johansson đã có quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc.

Chẳng hạn, khi chuẩn bị cho chân dung Black Widow trong bộ phim Iron Man 2 (Người Sắt 2 - 2010) của đạo diễn Jon Favreau, Johansson đã chủ động nhuộm tóc đỏ để đáp ứng ý tưởng của đạo diễn. Hoặc khi chuẩn bị cho vai Black Widown trong phim The Avengers (2012), Johansson đã học tiếng Nga qua điện thoại từ một giáo viên có tiếng. Bộ phim này đã nhận được nhiều lời phê bình tích cực, trở thành phim ăn khách cao thứ 3 cả ở Mỹ và trên thế giới.

Thêm nữa, huấn luyện viên thể hình của cô, Eric Johnson, còn tiết lộ với tờ Hollywood Reporter về quá trình luyện tập đầy ấn tượng của Johansson: cô đã dày công tập đẩy tạ, tập bắn súng ngắn, tập động tác hít đất khi trên lưng đặt một chiếc đĩa nặng hơn 13kg…

Johnson nói rằng quá trình luyện tập này không hề dễ dàng, dù bản thân là một người khỏe mạnh.“Chúng tôi cố gắng tạo nên nhân vật người hùng này sao để giống như một người bình thường ngoài đời thực, nghĩa là gắng không lạm dụng kĩ xảo” - Johnson cho biết.

Chú thích ảnh
Scarlett Johansson trong chân dung Black Widow, phim Avengers: Endgame

Diễn viên “con nhà nòi”

Có thể khẳng định rằng Johansson được thừa hưởng “gen nghệ thuật” từ gia đình mình. Ngôi sao tài năng bậc nhất Hollywood này sinh ra trong một gia đình có bố là kiến trúc sư và mẹ là một nữ diễn viên.

Anh chị em Johansson lớn lên trong một ngôi nhà tràn ngập “không khí điện ảnh”. Mẹ cô, Melanie Sloan, thường cho các con xem những bộ phim kinh điển. Sau đó, mẹ cô cho con gái theo học tại Viện Sân khấu Lee Strasberg. Bà Sloan, từng là một nữ diễn viên đầy khát khao, đã từ bỏ ước mơ của mình để giúp cô con gái út đạt được thành công thế giới.

Sự hy sinh của mẹ cô đã được đền đáp. Năm 9 tuổi, Johansson đã ra mắt làng điện ảnh với bộ phim hài giả tưởng North (1994). Giờ mới ngoài 30 tuổi, nhưng Johansson đã hiện diện trên màn bạc với nhiều loại vai diễn, đã có ngôi sao gắn tên mình trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood, đoạt giải Tony với vở kịch A View from the Bridge của nhà soạn kịch Mỹ Arthur Miller và giải BAFTA Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (của Viện Điện ảnh Anh) với vai diễn trong phim Lost In Translation (2003).

Nhưng với nữ diễn viên tài năng này, vai diễn lớn nhất và thách thức nhất của cô lại là vai trò làm mẹ. Hồi năm 2014, Johansson đã sinh cô con gái Rose Dorothy với chồng là doanh nhân Pháp Romain Dauriac, nhưng hai người đã ly hôn hồi năm 2017.

Tuy Johansson đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng không có nghĩa cô nghiễm nhiên được các đạo diễn “săn lùng”. Trong chương trình phát thanh Howard Stern, Johansson tiết lộ rằng cô phải làm việc cật lực để có được những gì mình đang có, phải thử vai để có được những vai diễn mà cô muốn và không phải lúc nào cô cũng may mắn có được những vai diễn mà mình thích.

Thực tế, Johansson cũng từng để tuột mất những vai diễn “để đời” và tạo bước ngoặt cho các diễn viên khác. Cụ thể, Johansson đã từ chối vai diễn Fantine trong phim Những người khốn khổ (Les Misérables) và sau đó với nhân vật này Anne Hathaway đã đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sau thành công của Avengers: Endgame, Johansson sẽ diễn chính bên cạnh Adam Driver trong phim Marriage Story của Noah Baumbach và tiếp đó là vai phụ trong phim hài Jojo Rabbit của Taika Waititi. Ngoài ra, cô cũng sẽ trở lại với vai Black Widow trong một dự án của đạo diễn Cate Shortland.

“Suýt” trở thành ca sĩ

Nếu Johansson không trở thành diễn viên thì có lẽ cô đã có một sự nghiệp âm nhạc thành công. Johansson đã phát hành 2 album phòng thu, gồm Anywhere I Lay My Head (2008) và Break Up (2009). Năm 2016, cô đã thể hiện Trust in Me, ca khúc trong album nhạc nền của bộ phim The Jungle Book. Hồi tháng 6/2018, Johansson tung ra album Apart bằng việc phát hành đĩa đơn Bad Dreams.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm