Black Pink lọt danh sách '30 Under 30' của Forbes trước ngày trở lại

02/04/2019 20:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Black Pink tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng nể sau những hoạt động quảng bá tại Mỹ.

Bảng xếp hạng danh tiếng nhóm nữ Kpop tháng 3: BlackPink giữ vững 'ngôi vương'

Bảng xếp hạng danh tiếng nhóm nữ Kpop tháng 3: BlackPink giữ vững 'ngôi vương'

Đặc biệt, “tân binh khủng long” của JYP vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám, yên vị Top 2 chỉ sau 1 tháng debut.

Black Pink trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên ghi danh mình vào danh sách “30 Under 30 in Asia in 2019”. 30 Under 30 là danh sách những nhân vật ở Châu Á dưới 30 tuổi có ảnh hưởng trong các lĩnh vực hoạt động từ kinh doanh, khởi nghiệp, tới hoạt động xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, thể thao...

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc nữ đầu tiên lọt danh sách '30 Forbes Under 30' - Black Pink

Các cô gái nhà YG được Forbes miêu tả là “nhóm nhạc nữ theo bước chân thành công của BTS, xâm chiếm thị trường âm nhạc Mỹ”.

"Kể từ khi ra mắt năm 2016, Black Pink đã nhanh chóng thành công, trở thành nghệ sĩ nữ K-pop đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 100, với đĩa đơn DDU-DU DDU-DU ở vị trí 55, vượt qua kỷ lục của Wonder Girl với 20 hạng. Sau khi ký hợp đồng với Interscope Records và ra mắt trên sóng truyền hình Mỹ trong chương trình Late Show with Stephen Colbert, nhóm nhạc nữ hy vọng năm 2019 sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ với chuyến lưu diễn tại Mỹ và biểu diễn Coachella 2019".

Trong một cuộc phỏng vấn qua thư điện tử, thành viên Lisa đã khẳng định: “Là một nhóm đa văn hóa, chúng tôi có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Tôi nghĩ đó là một lợi thế lớn khi giao tiếp với người hâm mộ ở nước ngoài cũng như ở Hàn Quốc. Âm nhạc của chúng tôi dường như được mọi người yêu thích bất kể chủng tộc, tuổi tác và giới tính”.

Chú thích ảnh
Poster chính thức tour diễn Bắc Mỹ "In your Area" của Black Pink

Các cô gái sau đó đã chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của họ - tổ chức một tour diễn Bắc Mỹ. Điều này sẽ sớm trở thành hiện thực khi nhóm nhạc nữ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ In your Area vào cuối tháng này.

“Việc tổ chức một chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ chỉ là một giấc mơ. Điều quan trọng nhất là ngày càng nhiều khán giả lắng nghe âm nhạc của chúng tôi một cách trực tiếp. Chúng tôi muốn thể hiện sự quyến rũ của Black Pink chỉ bằng giọng hát và màn trình diễn của mình. Sân khấu nơi bạn đắm chìm cùng người hâm mộ, thật đáng mong đợi”.

Họ kết thúc cuộc phỏng vấn với suy nghĩ về niềm đam mê âm nhạc và sự phát triển của họ như một nhóm. “Dường như niềm đam mê âm nhạc của chúng tôi ngày càng sâu đậm theo thời gian. Mỗi khi một album được phát hành, chúng tôi lại đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau về âm nhạc, thể loại và phong cách. Chúng tôi muốn thể hiện một cái gì đó hoàn hảo hơn. Đã là năm thứ tư kể từ khi ra mắt, chúng tôi nghĩ rằng nhóm của mình vẫn đang tiếp tục phát triển”. 

Black Pink dự kiến sẽ trở lại với đĩa đơn mới nhất, Kill This Love, vào đầu tháng Tư.

Chú thích ảnh
Ca sĩ solo CL cũng góp mặt trong danh sách năm nay

Black Pink không phải là cái tên duy nhất của K-pop góp mặt trong danh sách năm nay. Nghệ sĩ solo CL cũng đạt thành tích “ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trình diễn tại một địa điểm lớn ở New York”.

Quỳnh Trang (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm