Bị phạt gần 400 triệu mỗi ngày vì bán hình ảnh BTS bất hợp pháp

19/10/2019 15:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Big Hit Entertainment, công ty quản lý BTS, mới đây đã thắng kiện trong vụ một công ty bán sách ảnh và hàng hóa liên quan tới BTS.

BTS hóa nhóm nhạc hoạt hình đáng yêu nhất thế giới trong video mới

BTS hóa nhóm nhạc hoạt hình đáng yêu nhất thế giới trong video mới

BTS: Chuẩn bị tinh thần nhé bởi BTS vừa tung một đoạn video quá dễ thương khiến ARMY chắc chắn phải ré lên thích thú.

Tòa án vừa đưa ra phán quyết nghiêng về Big Hit Entertainment với kết quả đáng chú ý trong các vụ về “quyền quảng bá” khi sử dụng khuôn mặt, trên tuổi của ngôi sao cho mục đích thương mại.

BTS, Buôn bán hình ảnh BTS bị phạt gần 400 triệu mỗi ngày, Bts, bts, BTS V, bts tin tức mới, bts tin tức, bts game, bts world, bts RM, bts jin, bts jimin, bts suga

Theo đó, hôm 17/10, Tòa án Quận Seoul đã ra quyết định về yêu cầu lệnh cấm xuất bản sách của Big Hit Entertainment chống lại công ty “I”. Tòa tuyên bố: “Bị đơn phải dừng sản xuất và bán nếu không gỡ bỏ log BTS và ảnh các thành viên. Tiền phạt cho vi phạm sẽ là 20 triệu won (gần 400 triệu VNĐ) mỗi ngày trả cho Big Hit”.

Công ty “I” đã sản xuất hàng gói sản phẩm liên quan tới BTS gồm sách ảnh, áp phích, dây chuyền, hoa tai và bán chúng ở nước ngoài với giá lên tới 400.000 won (gần 8 triệu đồng) mà không có sự chấp thuận của Big Hit Entertainment. Bên cạnh việc sử dụng logo và ảnh của BTS, công ty “I” còn lừa đảo người tiêu dùng khi quảng cáo rằng: “Chúng tôi bảo đảm quyền với các hình ảnh báo chí chưa phát hành thông qua một hợp đồng chính thức” và “Chúng tôi sẽ quyên góp một phần lợi nhuận dưới tên BTS”.

Big Hit Entertainment lại phủ nhận: “Họ đã cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quyền thương hiệu của BTS, khiến những sản phẩm của họ bị hiểu lầm là sản phẩm chính thức, và gây tổn hại tới danh tiếng của chúng tôi”.

Công ty “I” bác lại: “Logo BTS được dùng để giải thích cho bài viết liên quan và không gây hiểu lầm gì. Đây không phải hoạt động cạnh tranh không lành mạnh vì logo của BTS không được biết đến rộng rãi như là một logo sản phẩm ở Hàn Quốc”.

BTS, Buôn bán hình ảnh BTS bị phạt gần 400 triệu mỗi ngày, Bts, bts, BTS V, bts tin tức mới, bts tin tức, bts game, bts world, bts RM, bts jin, bts jimin, bts suga
Logo BTS

Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa: “Hành động bán gói sản phẩm sử dụng tên và lượng lớn ảnh BTS mà không được sự chấp thuận bị coi là hành động cạnh tranh không lành mạnh theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh. BTS được công nhận rộng rãi ở trong và ngoài nước, giành nhiều No.1 ở các BXH trong và ngoài nước, có nhiều video 100 triệu lượt xem trên Youtube. Sự hào hứng của khách hàng với tên và ảnh của BTS có liên quan tới doanh số bán hàng đã mang tới những đầu tư và nỗ lực đáng kể. Do dó, các thành viên BTS mang lại lợi ích kinh tế đáng được bảo vệ về mặt pháp lý trong hoạt động thương mại”.

Tòa, dù vậy, không đồng tình với tuyên bố của BTS rằng việc sử dụng nghệ danh, tên thật của các thành viên BTS cũng như bài phát biểu của RM ở Liên Hợp quốc là bất hợp pháp.

BTS, Buôn bán hình ảnh BTS bị phạt gần 400 triệu mỗi ngày, Bts, bts, BTS V, bts tin tức mới, bts tin tức, bts game, bts world, bts RM, bts jin, bts jimin, bts suga

Hồi tháng Năm, tòa cũng thông qua lệnh cấm xuất bản một tạp chí giải trí khi sử dụng nhiều ảnh và bài viết về BTS, thể theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

Luật sư Hwang Eun Jung của hãng luật E-An giải thích: “Cho tới năm ngoái, chỉ có ba trong số 51 vụ được Tòa án Quận Seoul đồng tình là “trục lợi trái phép từ thành công của người khác” dựa theo Luật Cạnh tranh không lành mạnh. Phán quyết này tương đương với việc thừa nhận quyền quảng bá”.

Giả Bình (Theo Soompi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm