Bi kịch phía sau 'Another Round' - giải Oscar Phim quốc tế hay nhất

27/04/2021 08:28 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Another Round của Đan Mạch vừa giành được giải Oscar cho Phim Quốc tế hay nhất (cho tới trước năm 2020 còn được gọi là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất) tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93. Ít người biết, nó gắn với một bi kịch vô cùng đau đớn của đạo diễn Thomas Vinterberg.

Danh sách giải Oscar 2021: 'Nomadland' đại thắng, Chloe Zhao, Youn Yuh Jung được vinh danh

Danh sách giải Oscar 2021: 'Nomadland' đại thắng, Chloe Zhao, Youn Yuh Jung được vinh danh

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 vừa khép lại với nhiều giải thưởng quan trọng thuộc về ê-kip làm phim Nomadland.

Another Round là một lời ca tụng về cuộc sống và tất cả những hiểm nguy của nó. Phim là sự hợp tác sản xuất giữa Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển, với sự thủ diễn chính của Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang và Lars Ranthe.

Tặng giải Oscar cho con gái đã khuất

Đạo diễn Vinterberg (51 tuổi) đã khiến những người theo dõi lễ trao giải Oscar lặng đi khi anh phát biểu rằng mình dành tặng Tượng Vàng này cho cô con gái 19 tuổi của mình, Ida, người đã chết trong vụ tai nạn ô tô 4 ngày sau khi phim bấm máy vào năm 2019. Một lái xe đã đâm vào Ida khi vừa điều khiển xe trên đường cao tốc vừa lướt điện thoại di động.

Chú thích ảnh
Thomas Vinterberg nhận giải Oscar Phim Quốc tế hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93

“Ida thích bộ phim này và đáng lẽ ra con bé là một phần của Another Round . Ida nhiệt tình với dự án này hơn bất kỳ ai khác. Dự án này khiến nó nhớ về quê hương mình, Copenhagen, khi con bé đang ở châu Phi” - Vinterberg nói khi nhận giải. “Chúng tôi đã làm bộ phim này cho Ida. Điều kỳ diệu đã xảy ra và con là một phần của điều kỳ diệu này. Có thể con đang ở đâu đó, cha không biết, nhưng giải thưởng này là dành cho con”.

2 tháng trước khi Vinterberg quay Another Round, với sự thủ diễn chính của Mads Mikkelsen, cô con gái đã gửi cho anh một lá thư từ châu Phi bày tỏ sự hào hứng đối với bộ phim sau khi đọc kịch bản. Ida dự định đóng vai con gái của nhân vật Martin (Mikkelsen thủ diễn) trong phim và đã chia sẻ niềm đam mê với dự án này với cha cô. Khi Ida gặp nạn, thay vì dừng hoàn toàn bộ phim, Vinterberg quyết định tôn vinh tình yêu của Ida dành cho bộ phim bằng cách hoàn thành dự án.

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý, và họ nói: “Chà, nếu anh có thể làm việc thì anh nên làm” - Vinterberg từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Times hồi tháng 1. “Sau đó tôi đã có một cuộc trò chuyện với Mikkelsen và những người còn lại trong đoàn làm phim. Chúng tôi đều nghĩ rằng Ida sẽ buồn nếu chúng tôi dừng lại. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm bộ phim này cho con bé”.

Chú thích ảnh
Thomas Vinterberg phát biểu khi nhận giải Oscar (ảnh lớn) và trong lần chụp cùng cô con gái đã khuất (ảnh nhỏ)

Bộ phim được dàn dựng dựa trên một vở kịch mà Vinterberg đã viết khi làm việc tại Burgtheater, Vienna (Áo). Anh lấy nguồn cảm hứng từ Ida khi cô bé đã kể những câu chuyện về văn hóa uống rượu trong giới trẻ Đan Mạch. Ban đầu, câu chuyện là “một bữa tiệc rượu dựa trên luận điểm rằng lịch sử thế giới sẽ khác nếu không có rượu”. Sau thảm kịch của Ida, kịch bản đã được sửa lại. Vinterberg nói: “Câu chuyện không nên chỉ xoáy đến việc uống rượu mà còn phải chú trọng đến việc thức tỉnh trước cuộc đời”.

Kịch bản phim được Vinterberg viết cùng Tobias Lindholm - một cộng sự lâu năm của ông. Phim được quay một phần trong lớp học của Ida với các bạn cùng lớp.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Another Round”

Bộ phim về cuộc khủng hoảng tuổi trung niên

Vinterberg sinh ra ở Frederiksberg, Đan Mạch. Năm 1993, anh tốt nghiệp Trường Điện ảnh Quốc gia Đan Mạch với tác phẩm Last Round (Sidste Omgang). Cũng trong năm đó, Vinterberg thực hiện bộ phim viễn tưởng ngắn The Boy Who Walked Backwards do Birgitte Hald sản xuất. Bộ phim này đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu trên toàn thế giới, bao gồm LHP Ngắn quốc tế ở Clermont-Ferrand và LHP Quốc tế Toronto. Ở lĩnh vực điện ảnh, phim đầu tiên của anh là The Biggest Heroes và tác phẩm này đã nhận được sự hoan nghênh tại quê hương Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Mads Mikkelsen trong phim “Another Round”

Nhưng bây giờ, Another Round mới là cái tên gắn liền với đạo diễn này. Ngoài giải thưởng Phim quốc tế hay nhất, phim Another Round còn được đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất (và giải đã thuộc về Chloe Zhao với Nomadland), và giải Quả cầu Vàng năm 2021.

Another Round kể về các giáo viên Martin, Tommy, Peter và Nikolaj tại một phòng tập thể dục ở Copenhagen. Cả 4 người đều phải vật lộn với những học trò không có động lực và cảm thấy rằng cuộc sống của họ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Trong bữa tối kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Nikolaj, nhóm bắt đầu thảo luận về bác sĩ tâm thần Finn Skarderud, người đã đưa ra giả thuyết rằng nồng độ cồn trong máu (BAC) là 0,05 sẽ giúp con người sáng tạo và thoải mái hơn.

Trong khi nhóm bác bỏ giả thuyết đó thì Martin, người đang chán nản vì những rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình, lại cảm thấy hứng thú và bắt đầu uống rượu tại nơi làm việc. Những người còn lại trong nhóm cuối cùng quyết định tham gia cùng anh để kiểm tra giả thuyết của Skarderud. Họ đồng ý với một quy tắc: BAC của tất cả không bao giờ được dưới 0,05 và họ không được uống sau 8h tối.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cả 4 thành viên của nhóm đều thấy công việc và cuộc sống riêng tư thú vị hơn. Đặc biệt, Martin rất vui mừng khi cuối cùng anh cũng có thể kết nối lại với vợ và các con mình. Họ cùng đồng ý thử nghiệm thêm và tăng giới hạn BAC hàng ngày lên 0,10. Để rồi, dần dần, gia đình Martin lại bày tỏ sự lo lắng cho rằng anh đang nghiện rượu. Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa trong đó vợ của Martin thừa nhận không chung thủy, Martin đã bỏ vợ và nhóm từ bỏ thử nghiệm. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi Tommy lại trở thành một kẻ nghiện rượu, rồi lên thuyền ra khơi và chết cùng chú chó của mình...

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, phim được đánh giá ở mức 92% dựa trên 176 bài phê bình, với điểm trung bình là 7,8/10. Theo bình luận trên trang web: “Một tấn bi kịch được đạo diễn dàn dựng khéo léo, thêm một chút diễn xuất của Mads Mikkelsen và bạn đã có Another Round - một cái nhìn sâu sắc về các cuộc khủng hoảng tuổi trung niên”. Còn trên Metacritic, phim có điểm trung bình là 81/100, dựa trên đánh giá của 27 nhà phê bình.

Trong lịch sử, Đan Mạch từng đoạt 3 giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất Babette’s Feast (1987), Pelle the Conqueror (1988) và In A Better World (2010).

Trailer phim:

Không hề uống rượu tại phim trường

Mặc dù bộ phim ngập tràn rượu nhưng Vinterberg cho biết, họ chưa bao giờ thực sự uống rượu tại phim trường. Thay vào đó, đạo diễn thiết lập một “chương trình đào tạo về rượu” để chuẩn bị cho các diễn viên của mình diễn xuất các cấp độ say khác nhau. Họ cũng còn xem những người say rượu trên YouTube để hiểu rõ hơn về cách những người say rượu sẽ hành động như thế nào.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm