Bê bối trốn thuế đẩy danh tiếng Phạm Băng Băng tới bờ vực

01/08/2018 07:46 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Danh tiếng và cả sự nghiệp mà “bà hoàng showbiz” Hoa ngữ Phạm Băng Băng gây dựng bao năm đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì bê bối trốn thuế.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý từ tháng 5, khi Thôi Vĩnh Nguyên lên mạng chỉ trích đạo diễn Phùng Tiểu Cương làm phim Điện thoại 2 bôi nhọ ông, “nhân tiện” nhắc thêm tên Phạm Băng Băng vì cô cũng tham gia phim này.

Sau đó, MC này đăng kèm hai hợp đồng, một trong số đó ghi cát-xê nữ diễn viên nhận được là 1,56 triệu USD, cái còn lại là 7,8 triệu USD, qua đó, tố cáo hành vi trốn thuế của cô bằng cách sử dụng hợp đồng “ma”.

Cách lách luật này được cho là khá phổ biến trong giới điện ảnh ở Trung Quốc. Người nổi tiếng có thể ký hai hợp đồng khác nhau, với một hợp đồng cho thấy số tiền thực nhận trong khi cái còn lại, với số tiền thanh toán thấp hơn, dùng để nộp lên cơ quan thuế.

Chú thích ảnh
Ngôi sao hạng A C-biz Phạm Băng Băng đang điêu đứng vì bê bối trốn thuế

Gia tài "khủng"

Phạm Băng Băng là người nổi tiếng được trả lương cao nhất Trung Quốc trong 3 năm liên tiếp, theo tạp chí Forbes. Trong năm 2017, thu nhập của nữ diễn viên vào khoảng 45 triệu USD.

Trong 5 năm qua, ước tính số tiền Phạm Băng Băng bỏ túi là hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3.400 tỷ đồng). Cô cũng đồng thời được gán danh hiệu “bà hoàng showbiz” khi luôn nắm giữ vị trí độc tôn về cát-xê dự event, với thù lao nhận được có thể lên tới 2,8 triệu NDT (gần 10 tỷ đồng) cho một lần xuất hiện.

Ngoài việc có tên trong danh sách cổ đông của hàng loạt công ty, nổi bật nhất là Công ty Đầu tư điện ảnh Đường Đức, khối bất động sản mà ngôi sao sở hữu cũng trải khắp các tỉnh, từ Bắc Kinh, Thượng Hải cho tới Sơn Đông, chưa kể tới chuỗi khách sạn quanh các trường đại học tại Canada.

Chú thích ảnh

Phạm Băng Băng cũng sở hữu dàn siêu xe đắt tiền và chuyên cơ riêng giá gần 70 tỷ đồng.

Trong một thời gian, Phạm Băng Băng được cho là lựa chọn hàng đầu đối với các thương hiệu cao cấp khi nói đến sức ảnh hưởng tiếp thị ở Trung Quốc. Cô sở hữu một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội (62,9 triệu trên Weibo, 3,8 triệu trên Instagram và 10,6 triệu trên Redbook) và hình ảnh được công nhận rộng rãi, bằng chứng là bài viết của cô trên Weibo luôn nhận được số lượt tương tác cực cao.

Hơn nữa, Phạm Băng Băng có giá trị thương mại mạnh đối với các thương hiệu mong muốn chuyển hóa ảnh hưởng trực tuyến thành doanh thu. Năm ngoái, nữ diễn viên đã mở một tài khoản chính thức trên Redbook, trang web thương mại của Trung Quốc và chia sẻ về các sản phẩm làm đẹp mà cô nói là mình sử dụng hàng ngày qua các phiên phát trực tuyến (live stream). Kết quả là nhiều trong số các sản phẩm đó đã "cháy hàng" ngay lập tức.

Bên cạnh quan hệ đối tác chính thức với Guerlain, De Beers và Montblanc, ngôi sao cũng có liên kết chặt chẽ với một danh sách dài các nhãn hàng xa xỉ, trong đó có thể kể tới Louis Vuitton, Valentino, Chopard và L'Oreal.

Giờ đây, khi đang ở giữa “tâm bão” trốn thuế, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu gia tài kếch xù và gia tăng nhanh chóng trong những năm qua của Phạm Băng Băng có phải có được một phần nhờ vào hành vi trốn thuế?

Ảnh hưởng hình ảnh nặng nề vì scandal

Cuối tháng trước, cục thuế Trung Quốc đã thành lập chuyên án điều tra những người nổi tiếng và các công ty điện ảnh được cho là có liên quan. Phạm Băng Băng và em trai của cô, Phạm Thừa Thừa, cũng bị liệt vào danh sách đen và hiện đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc Đại lục kể từ ngày 28/7.

Tuy chưa bị kết tội chính thức nhưng hình ảnh và sự nghiệp của cô đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Chú thích ảnh

Hiện tại, Guerlain, De Beers và Montblanc... đều đang thận trọng quan sát những tác động có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của họ, đồng thời ngừng các tương tác liên quan tới cô trên truyền thông xã hội.

Thương hiệu trang sức De Beers tạm dừng sử dụng hình ảnh nữ diễn viên trên các phương tiện trực tuyến kể từ giữa tháng 5. Trong sự kiện khai trương cửa hàng mới nhất của thương hiệu tại Xi’an SKP Mall, một người nổi tiếng Trung Quốc khác, Cao Viên Viên, đã xuất hiện để cắt băng khánh thành.

Thương hiệu làm đẹp uy tín của Pháp là Guerlain gần đây cũng quay một video với Phạm Băng Băng để quảng bá son môi nhưng không đăng lên bất kỳ kênh chính thức nào của mình. Cộng đồng người hâm mộ của cô chỉ phát nó trên Weibo. Nhiều bình luận dưới bài viết cho rằng ngôi sao trông không khỏe và nhợt nhạt.

Ngoài ra, công ty chuyên hàng miễn thuế King Power của Thái Lan hiện đã khởi xướng quy trình pháp lý nội bộ để thay đại sứ thương hiệu khác, theo một báo cáo của Thái Headline vào ngày 30/7.

Không chỉ hợp đồng quảng cáo, việc kinh doanh của các công ty dưới trướng Phạm Gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trang Sina tiết lộ, chốt phiên giao dịch ngày 30/7, giá cổ phiếu của hai công ty lớn trong ngành phim ảnh là Đường Đức và Hoa Nghị Huynh Đệ đều giảm mạnh, lần lượt là 8% và 7%. Tính ra, hai công ty đã thiệt hại tới 250 triệu USD riêng trong ngày này.

Được biết, Phạm Băng Băng từng là nghệ sĩ thuộc Hoa Nghị Huynh Đệ. Tuy đã tách ra hoạt động riêng song cô vẫn giữ quan hệ khăng khít với hai anh em Vương Trung Lỗi - Vương Trung Quân. Trong khi đó, tại Đường Đức, Phạm Băng Băng có tên trong danh sách cổ đông.

Ở Trung Quốc, hành vi trốn thuế nghiêm trọng hơn nhiều so với phương Tây. Do khoảng cách giàu nghèo tại quốc gia này rất lớn, sự khoan dung của công chúng về hành vi trốn thuế của một nhân vật được trả lương cao như Phạm Băng Băng là cực kỳ thấp. Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố sẽ giải quyết hiện tượng xấu này trong những năm gần đây nhằm giảm bớt sự phản đối kịch liệt của công chúng.

Phạm Băng Băng dính 'lùm xùm' trốn thuế: Mặt trái những hợp đồng triệu USD của sao

Phạm Băng Băng dính 'lùm xùm' trốn thuế: Mặt trái những hợp đồng triệu USD của sao

Nền điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đang "nóng" lên, khi Chính phủ tiến hành cuộc điều tra về trốn thuế trong lĩnh vực này. Và, một trong những cái tên đang được nhắc đến là Phạm Băng Băng.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm