Bất công tuổi tác, căn bệnh nan y ở Hollywood: Mỹ nhân thì luôn phải trẻ

11/08/2015 06:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tom Cruise vừa gây chú ý khi ra mắt phim Mission Impossible phần mới nhất. Nhân sự kiện, người ta đã khảo sát các phim hành động của tài tử này trong 19 năm qua và thu được kết quả bất ngờ: anh luôn "được quyền"đóng cặp với các minh tinh trẻ trung và tài năng, bất chấp việc bản thân đang già đi.

Năm 1996, Tom Cruise đóng phần đầu tiên của Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) cùng bạn diễn Emmanuelle Béart. Năm đó Cruise 34 tuổi còn Béart 33.

Năm nay, Mission: Impossible ra đến phần 5 (Rogue Nation - Quốc gia bí ẩn) và bạn diễn của Cruise là Rebecca Ferguson 31 tuổi, xấp xỉ Béart năm 1996, nhưng thua Cruise hiện nay đến 22 tuổi (nam diễn viên nay 53 tuổi).

Tom Cruise già đi, mỹ nhân đóng cặp vẫn trẻ măng

Trong khi nam chính tăng đến 19 tuổi và không mất đi vị trí của mình, độ tuổi nữ chính hầu như giữ nguyên, chỉ thay đổi người diễn. Còn các nữ diễn viên trước đó đã từng “nóng bỏng và quyến rũ”, nay bị coi là quá già.

Đây cũng được coi là một thực tế phố biến ở Hollywood: diễn viên nữ trong phim hành động bom tấn buộc phải xinh đẹp, nóng bỏng và trẻ trung. Emmanuelle Béart nay đã 51 tuổi và từ lâu không còn là lựa chọn của các đạo diễn cho vai một Béart "mỹ nhân phim hành động nóng bỏng" nữa.


Angelina Jolie (29 tuổi) và Colin Farrell (28) đóng vai mẹ con trong Alexander (2004)

Giữa Béart và Ferguson còn 3 diễn viên nữ khác cũng được tuyển đóng 3 phần giữa của Mission: Impossible, theo tiêu chí trẻ trung và nóng bỏng. Đó là Thandie Newton, Michelle Monaghan và Paula Patton, lần lượt đóng phim ở độ tuổi 26, 30 và 35.

Ở thời điểm đóng chung phim, Newton, Monaghan và Patton lần lượt kém Cruise 11, 13 và 14 tuổi. Chênh lệch tuổi tác ngày càng lớn và được đẩy lên cao nhất ở phần 5, Rogue Nation.

Trong 19 năm với 5 phần phim, Mission: Impossible mang về tổng doanh thu 1,36 tỷ USD. Phim sau lại có doanh thu cao hơn phim trước, trừ Mission: Impossible 3(2006). Sau khi phần 3 hơi chững lại với chỉ 264 triệu USD từ phòng vé, chàng điệp viên Ethan Hunt trở lại hùng mạnh hơn với phần 4 Ghost Protocol (2011) thu về 485 triệu USD.

Còn Rogue Nation, ngoài việc được đánh giá là phần phim chất lượng nhất trong loạt Mission: Impossible, cũng đang có doanh thu khả quan. Sau gần 2 tuần công chiếu, phim thu về 265 triệu USD và chưa dừng lại.

Cả Audrey Hepburn, Angeline Jolie cũng là “nạn nhân”

Dù sao, khoảng cách 22 tuổi giữa Cruisevà Ferguson trong Rogue Nation là còn quá nhỏ so với rất nhiều phim Hollywood khác. Trong Oblivion (2013), tài tử còn đóng với mỹ nhân Olga Kurylenko kém anh 17 tuổi. Hay trong Edge Of Tomorrow (2014) là mỹ nhân Emily Blunt kém anh 21 tuổi.

Cruise là một trong những tài tử “được” đóng với nhiều diễn viên nữ kém mình nhiều tuổi, nhưng hoàn toàn không phải người duy nhất. Michael Douglas, Harrison Ford, Denzel Washington, Brat Pitt, George Clooney… đều nhiều lần đóng cặp với bạn diễn kém mình hàng chục tuổi.

Điểm lại lịch sử Hollywood từ thời hoàng kim, các mỹ nhân hàng đầu như Grace Kelly và Audrey Hepburn cũng đều phải đóng cặp với các tài tử lớn tuổi, trong hầu như toàn bộ sự nghiệp. Kelly (sinh năm 1928), đóng cặp với Gary Cooper (1901), Clark Gable (1901), Ray Milland (1905) và Jimmy Stewart (1908).


Danh sách cho thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa Tom Cruise và các nữ diễn viên đóng cặp trong 5 phần Mission: Impossible

Hepburn cũng không khác gì, danh sách bạn diễn nam lớn tuổi của bà có Gregory Peck, Fred Astaire, Cary Grant và Humphrey Bogart. Khoảng cách tuổi tác lần lượt là 13, 30, 25 và 30.

Nỗi ám ảnh của Hollywood về những cặp tình nhân “nam già – nữ trẻ” (như cách tờ Guardian gọi tên) bị truyền thông coi là “ghê rợn”. Hiệu ứng qua lại giữa phim ảnh và cuộc đời là ở Hollywood có vô số cặp vợ chồng cách nhau hàng chục tuổi.

Katie Holmes, vợ cũ của Tom Cruise, kém tài tử 16 tuổi và từng mơ mộng về anh khi còn là một cô bé vô danh. Tài tử cũng được cho sắp cầu hôn một nữ trợ lý 22 tuổi, kém anh 31 tuổi.

Vấn đề tuổi tác không chỉ dừng lại ở các vai diễn có quan hệ yêu đương. Minh tinh quyền lực Angelina Jolie cũng từng là “nạn nhân” khi cô đóng vai mẹ của tài tử Colin Farrell trong phim Alexander (2004), năm đó họ lần lượt 29 và 28 tuổi.

Trong North By Northwest (1959), nữ diễn viên Jessie Royce Landis đóng vai mẹ của Cary Grant, dù chỉ hơn nam diễn viên này 7 tuổi. Hoang đường hơn nữa, trong phim Hamlet (1948), Eileen Herlie đóng vai mẹ của Laurence Olivier, khi bà kém hẳn ông 10 tuổi. Drew Barrymore 26 tuổi cũng làm mẹ của Adam Garcia 28 tuổi trong bộ phim Riding In Cars With Boys (2001).

Tại sao Hollywood không tôn trọng thực tế?

Tuổi thọ nghề nghiệp quá ngắn ngủi của các mỹ nhân (hoặc từng là mỹ nhân) là một thực tế khiến nhiều ngôi sao nữ danh tiếng cũng phải kêu trời trong những năm qua.

Hồi tháng 5, nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal (được coi là biểu tượng tình dục với bộ phim Secretary cô đóng năm 25 tuổi), khiến truyền thông tốn khá nhiều giấy mực khi giận dữ nói với tờ Wrap: “Tôi 37 tuổi và bị nói là quá già để đóng vai người yêu của một nam diễn viên 55 tuổi (hơn 18 tuổi). Điều đó thật quái lạ. Tôi thấy tồi tệ, tức tối, và thật buồn cười”.

Theo Film Sourcing, người ta đã tổng hợp thành một quy luật của Hollywood về các cặp tình nhân trong phim ảnh: “Tuổi người tình của bạn bằng nửa số tuổi của bạn cộng với 7 (nếu bạn là đàn ông)”. Trong khi đó, theo Psychology Today, nghiên cứu khoa học hẳn hoi đã chứng minh phần lớn con người vẫn thích khoảng cách tuổi tác ngắn để duy trì hạnh phúc hôn nhân.

Vậy tại sao Hollywood không chịu phản ánh thực tế đó và vẫn tạo ra các mối quan hệ yêu đương “nam già – nữ trẻ” siêu thực vốn chỉ dành cho số ít trong xã hội?

Hiện chưa ai có đáp án cho câu trả lời trên. Nhưng, với thành công của các phim bom tấn như Mission: Impossible, có thể thấy xu hướng này sẽ khó thay đổi trong tương lai.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm