ARMY Singapore thoát được trầm cảm nhờ nghe các ca khúc của BTS

21/11/2018 20:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới đã chia sẻ họ thoát được trầm cảm, nỗi bất an và "chữa lành" được trái tim tan nát của mình khi nghe các ca khúc của BTS. Giờ nhiều người hâm mộ tuổi vị thành niên của Singapore cũng bày tỏ họ đã vượt qua được những vấn đề của bản thân nhờ nghe nhạc của BTS.

2! 3!’, ca khúc dành tặng fan của BTS chiếm quán quân BXH World Digital Song của Billboard

2! 3!’, ca khúc dành tặng fan của BTS chiếm quán quân BXH World Digital Song của Billboard

Đội ngũ ARMY của BTS đã thể hiện tình yêu của họ đối với BTS trong thời khắc khó khăn, trong bối cảnh BTS đang gây tranh cãi với hình ảnh dội bom nguyên tử ở Nhật Bản trên chiếc áo phông mà Jimin từng mặc, bằng việc đưa ca khúc 2! 3! của nhóm nhạc lên vị trí đầu các bảng xếp hạng.

Đừng hỏi những gì bạn có thể làm cho thần tượng của mình mà là những gì thần tượng của bạn đã làm cho bạn. Đây dường như là thông điệp tạo sức cộng hưởng mạnh mẽ với ARMY, tên chính thức câu lạc bộ fan của BTS.

Chú thích ảnh
BTS có một lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới nhờ những ca khúc khích lệ giới trẻ

Hồi tháng trước, người hâm mộ Singapore của nhóm nhạc K-pop biểu tượng này đã xếp hàng 5 ngày thậm chí trước khi vé xem chương trình hòa nhạc Love Yourself của BTS vào ngày 19/1/2019 được bán và đây là một minh chứng nữa cho thấy danh tiếng của RM, Jin, Suga, Jimin, V, Jungkook và J-Hope rộng khắp như thế nào.

Tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard 2017, BTS đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đoạt giải Nghệ sĩ mạng xã hội hàng đầu, trong khi cùng năm đó tạp chí Time bình chọn BTS là 1 trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet.  

Năm nay, BTS đã trở thành đại sứ của UNICEF, chiếm vị trí đầu trong danh sách các Nhân vật quyền lực của Hàn Quốc do Fobes thống kê. Danh sách các thành tựu của BTS vẫn tiếp tục được nối dài.

Vậy điều gì khiến cho thương hiệu âm nhạc của các chàng trai trẻ này đặc biệt đến vậy.

Người hâm mộ BTS ở Singapore đã chia sẻ tại sao nhóm nhạc này hiện chiếm vị trí đầu trong tâm trí họ và bàn đến tính can đảm của BTS trong những chủ đề nhạy cảm gần gũi với tuổi vị thành niên.

Chú thích ảnh
Fan Singapore xếp hàng tới 5 ngày chờ mua vẽ xem hòa nhạc của BTS vào ngày 19/1/2019

Theo Esther Yau (14 tuổi): “Hai ca khúc The Truth UntoldAnswer: Love Myself của BTS dạy chúng ta biết yêu bản thân mình. Các bài hát này nói về việc chấp nhận bản thân, không chút do dự, rằng chúng ta là ai. Tôi từng rất tự ti về ngoại hình của mình bởi nhiều người trong gia đình và bạn bè tôi nói rằng mặt tôi béo húp híp và trán cáo.

Nhưng sau khi nghe cả 2 ca khúc này, tôi nhận ra rằng mình chẳng cần quan tâm đến những gì người khác nhìn về mình miễn là tôi yêu bản thân bằng chính đôi mắt mình. BTS thực sự đã dạy tôi biết yêu bản thân dù tôi có khiếm khuyết gì”.

Nghe các ca khúc của BTS giúp lứa tuổi vị thành niên giảm bớt được căng thẳng khi đối diện với những vấn đề mà họ không thể chia sẻ được với cha mẹ mình.

Còn đối với Naoko Yabuki Tan (15 tuổi), cô bé thực sự thấy đồng cảm khi nghe các ca khúc SeesawLost của BTS.

Seesaw mô tả khi yêu con người ta cũng giống như ngồi trên bập bênh, có những lúc thăng trầm. Naoko thấy bớt cực đoan hơn khi tìm được sự khích  lệ từ ca khúc này.

“Tôi còn rất thích nghe ca khúc Lost bởi nhiều người ở tuổi vị thành niên như tôi đang trong giai đoạn cảm thấy bế tắc với cuộc sống và không biết phải làm gì tiếp theo. Ca khúc này thực sự mang lại sự khích lệ lớn bởi nó nói với bạn rằng bạn sẽ tìm được hướng đi ở cuối con đường” – Naoko chia sẻ.

Trong khi đó,  ca khúc yêu thích của Isabelle Chan (15 tuổi) là IdolAnpanman.

“Phần ca từ trong Idol đã giúp tôi hiểu được rằng tôi không phải cố gắng trở thành một ai đó hoặc giả dối. Sau khi nghe ca khúc này, tôi thực sự quyết định kết bạn với nhiều người hơn.

Hay trong ca khúc Anpanman có câu: “Tôi không có siêu xe như Người Dơi, lý tưởng của tôi là một người hùng thực sự tuyệt vời”. Điều này nói với tô irawngf dù tuổi tác hay giới tính của bạn là gì, bạn không cần các siêu cường để giúp ai đó đang gặp khó khăn” – Isabelle Chan nói.

Xem màn trình diễn ca khúc Lost (có phụ đề tiếng Việt) của BTS:

Việt Lâm
Theo Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm