ARMY nổi giận vì Pdogg tàn phá sức khỏe của BTS

16/11/2020 20:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nỗi ám ảnh này của Pdogg có thể gây tổn hại lớn tới giọng của các chàng trai BTS.

‘Thử thách giấc mơ’ của V được các em nhỏ mẫu giáo đua nhau làm

‘Thử thách giấc mơ’ của V được các em nhỏ mẫu giáo đua nhau làm

V BTS không chỉ là hình mẫu cho thanh niên mà còn cho cả các em nhỏ mẫu giáo.

Một số ca khúc của BTS có những nốt cao khó tin, chẳng hạn như Fake LoveSpring Day. Jin đã tiết lộ lý do thật sự khiến các ca khúc của BTS thường có những nốt cao. Và hóa ra, tất cả là vì nhà sản xuất của họ, Pdogg!

BTS, Pdogg tàn phá sức khỏe của BTS, Sức khỏe của các thành viên BTS, Fake Love, Spring Day, Charlie Puth, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V, Suga

“Khi tôi đang ghi âm, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chỉ cảm thấy hài lòng khi giọng hát được đẩy lên ở giới hạn cao nhất” – Jin chia sẻ.

Tuy nhiên, tiết lộ này lại khiến nhiều ARMY khó chịu, và họ không phải là không có lý. Về mặt sinh học, khoa học chứng minh rằng thường xuyên ra ngoài quãng âm có thể gây tổn hại cho dây thanh quản và thanh đới. Không có gì tốt đẹp khi cứ làm căng cổ họng.

BTS, Pdogg tàn phá sức khỏe của BTS, Sức khỏe của các thành viên BTS, Fake Love, Spring Day, Charlie Puth, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V, Suga

“Tôi nghĩ nên để họ hát phù hợp với quãng âm của họ. Những nốt đó thật sự quá cao”.

“Các ca khúc được đón nhận vì đạt tiêu chuẩn cao, bao gồm Spring DayDNA. Chúng làm người nghe rất thích thú. Nhưng sẽ tốt hơn nếu được nghe giọng Jimin ở quãng trung trầm và giọng V ở quãng trầm”.

“Hãy phát hành những ca khúc phù hợp với quãng âm của nhóm. Vứt bỏ những cái gọi là nốt cao đi. Sức khỏe của BTS mới là điều quan trọng nhất”.

BTS, Pdogg tàn phá sức khỏe của BTS, Sức khỏe của các thành viên BTS, Fake Love, Spring Day, Charlie Puth, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V, Suga

“Tôi thích Fake Love vô cùng nên đã thử khi đi hát karaoke. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nó hát ở tông nữ. Quá mức cao! Nếu không phải rock, rất hiếm có ca khúc của nam hát tông nữ. Theo tôi nhớ thì không có ca khúc nào như Fake Love ở khía cạnh này”.

“Khi họ biểu diễn Fake Love với Charlie Puth, Jimin đã hát một nốt khá kỳ quặc như thể anh không thể hát”.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà sản xuất bị ném đá vì cố nhét những nốt cao vào ca khúc. Nhà sản xuất của Twice cũng từng bị chỉ trích vì những nốt cao quá quãng âm các cô gái.

BTS, Pdogg tàn phá sức khỏe của BTS, Sức khỏe của các thành viên BTS, Fake Love, Spring Day, Charlie Puth, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V, Suga

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm