Ana de Armas: Từ người đẹp chuyên 'cảnh nóng' tới 'Bond girl' thế hệ mới

28/01/2021 07:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với đôi mắt màu ngọc lục bảo, mái tóc vàng và làn da bóng mượt, Ana de Armas được coi là một trong những "Bond girl" quyến rũ nhất từ trước đến nay.

Ngắm vẻ gợi cảm của 'Bond Girl' sắp sát cánh bên Daniel Craig trong phần '007' cuối cùng

Ngắm vẻ gợi cảm của 'Bond Girl' sắp sát cánh bên Daniel Craig trong phần '007' cuối cùng

Ana de Armas chuẩn bị gia nhập danh sách những người đẹp như Halle Berry, Lea Seydoux, Famke Janssen và Eva Green với tư cách là "Bond Girl", hợp tác với siêu điệp viên người Anh 007, trong phần phim mới nhất, mang tên Bond 25.

Cuối tuần qua, thông tin không vui đối với người hâm mộ loạt phim về điệp viên 007 đã được công bố No Time To Die, phần mới nhất của sê-ri về James Bond, sẽ không ra rạp vào tháng 4 như dự kiến mà sẽ lùi sang tháng 10 năm nay. Có nghĩa, khán giả lại phải chờ lâu thêm để chiêm ngưỡng màn hóa thân thành “Bond girl” thứ 76 của Ana de Armas.

Đánh cược với số phận

Sinh trưởng ở thủ đô Havana của Cuba, trong một gia đình thuộc tầng lớp bình dân mà bản thân tự miêu tả là “chỉ đủ ăn, và lâu lâu có một dịp được đi biển”, Ana de Armas vẫn nuôi giấc mơ trở thành nữ diễn viên từ năm 12 tuổi. Sau thời gian theo học tại trường Sân khấu Quốc gia Havana và tích lũy kinh nghiệm qua một số vai nhỏ, Armas tuổi 18 đã quyết định một lần dấn thân ra “biển lớn”, một mình tới Tây Ban Nha, nơi ông bà cô định cư.

Trong một buổi phỏng vấn lúc đã thành danh, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi tự đi làm hộ chiếu Tây Ban Nha và tới Mardrid với toàn bộ số tiền tiết kiệm, khoảng 300 USD”. Cùng với đó là lời hẹn với bố mẹ: “Con sẽ về khi hết tiền”.

Chú thích ảnh
Ana de Armas quyến rũ trên tạp chí

"Lúc đó tôi chưa biết 300 USD chẳng là gì cả, vì ở Cuba, số tiền đó khá nhiều. Tôi đã tích góp từ cát-sê đi diễn" - người đẹp nhớ lại giây phút quyết định thất hẹn với cha mẹ để đặt cược vào tương lai. "Tiền tôi mang theo đã hết trong 1 tuần nhưng tôi đã không trở về. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi”.

Ở Tây Ban Nha, Ana trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong loạt phim truyền hình kịch tính El Internado, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các phim tiếp theo như Mentiras Y Gordas (2009), Hispania, La Leyenda (2010-2012) và Blind Alley (2011).

Chưa hài lòng với những gì mình có, và có lẽ cũng muốn thay đổi môi trường sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng đầu tiên vào năm 2014, nữ diễn viên một lần nữa “cược” ván mới: Dấn thân sang kinh đô điện ảnh Hollywood.

Chú thích ảnh
Ana de Armas sánh bước bên“James Bond” Daniel Craig tại một sự kiện trong khuôn khổ giải Quả cầu vàng 2020

Tại đây, Armas giành được vai chính trong Knock Knock, đóng cùng tài tử Keanu Reeves, người mà cô tiếp tục kết hợp trong phim Exposed năm 2016. Khi nhận vai, người đẹp chưa bao giờ ngần ngại với những cảnh cần "cởi". Ngoài phân cảnh 18+ trong trong Knock Knock, Ana De Armas từng khỏa thân trong Virgin Rose năm 2006 mà lấy bối cảnh tại một nhà chứa, đóng cảnh tắm gợi cảm trong bộ phim Sex Party And Lies của Tây Ban Nha năm 2009 trước khi tiếp tục những cảnh quay nóng bỏng trong Hands Of Stone (2016) và Blade Runner 2049 (2017).

Chủ động chia tay “Batman” Ben Affleck

Trong thời gian lập nghiệp ở Tây Ban Nha, Armas bén duyên với nam đồng nghiệp kiêm người mẫu Tây Ban Nha Marc Clotet, 39 tuổi, và họ kết hôn vào năm 2011. Năm 2014, sau khi chia tay Clotet, cô nàng mới quyết định bỏ đến Los Angeles (Mỹ), mặc dù khi ấy chưa nói được tiếng Anh.

“Tôi đến đó với một kế hoạch khá đơn giản, một chiếc va li và ý nghĩ rằng ở lại được thì tôi sẽ ở lại và sẽ đi nếu cần phải đi”.

Chú thích ảnh
Ana de Armas và Ben Affleck ngày còn mặn nồng

Tại đây, nữ diễn viên đã nỗ lực nhiều, từ việc thích nghi với môi trường sống và làm việc mới cho tới chăm chỉ tham gia lớp học tiếng Anh để sớm có cơ hội nhận vai.

Bên cạnh những bước tiến trong sự nghiệp, đường tình của người đẹp gốc Latin cũng nở rộ tại Mỹ. Thừa nhận bản thân hay “phải lòng bạn diễn”, Armas chứng tỏ độ thật thà của mình khi có tình sử hẹn hò với nhiều đồng nghiệp nam. Bỏ qua người chồng đầu tiên, sau khi tới Hollywood, người đẹp từng bị chụp ảnh khi đang hôn bạn diễn Edgar Ramirez trong Hands Of Stone tại LHP Cannes năm 2016.

Sau đó, Ana de Armas dường như đã bí mật hẹn hò với nghệ sĩ Cuba Alejandro Pineiro Bello từ năm 2017. Mặc dù không nói nhiều về bạn trai trên báo chí, nhưng cô không ngại chia sẻ những bức ảnh ngọt ngào khi 2 người bên nhau trên Instagram. Mối quan hệ này chấm dứt vào năm 2019.

Chú thích ảnh
Ana de Armas quyến rũ trên tạp chí

Gần đây nhất, cô công khai hẹn hò với tài tử phim Batman Ben Affleck từ đầu năm 2020 sau khi gặp nhau trên phim trường Deep Water. Đáng tiếc, họ vừa tuyên bố đường ai nấy đi cách đây khoảng 1 tuần. Người chủ động chấm dứt chuyện tình là phía “nhà gái”, với lý do được trang People đăng tải là do cô không thích sống mãi ở Los Angeles nhưng bạn trai hơn 17 tuổi lại không muốn rời xa nơi mà 3 người con anh có với người vợ cũ - Jennifer Garner đang sinh sống.

“Ben không còn hẹn hò với Ana nữa. Cô ấy chủ động chấm dứt. Mối quan hệ giữa họ rất phức tạp” - một nguồn tin tiết lộ với People về tình trạng hiện tại của 2 ngôi sao nổi tiếng. "Mối quan hệ kết thúc với sự đồng thuận của đôi bên và chấm dứt trong hòa bình. Họ có những mục tiêu sống khác nhau, nhưng vẫn dành cho nhau nhiều tình cảm và sự tôn trọng. Ben muốn tiếp tục công việc của mình. Anh ấy có 3 dự án đang đợi sẵn và anh ấy cũng là một người cha trụ cột của gia đình. Cả 2 đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình”.

Lý lịch trích ngang - Ana de Armas

Tên thật: Ana Celia de Armas Caso

Ngày sinh: 30/4/1988

Chiều cao: 168cm

Cân nặng: 55kg

Số đo ba vòng: 86-61-91cm

Sở thích: Khiêu vũ...

Tài sản: 4 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (Tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm