Âm nhạc không 'cứu' nổi Glee Việt Nam?

07/11/2017 07:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lựa chọn và làm mới ca khúc từng được nhiều bạn trẻ yêu thích, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp với lượng fan hùng hậu như Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh, Hữu Vi... nhưng Glee Việt Nam vẫn chưa tạo được cơn sốt như kỳ vọng.

Trước đó, trung tuần tháng 8, Glee Việt Nam, bộ phim ca nhạc nhiều tập dành cho khán giả trẻ, chính thức lên sóng tập đầu tiên

Hội tụ “top hit” và dàn “trai xinh, gái đẹp”

Phim được Việt hóa dựa trên kịch bản gốc của Glee, bộ phim đã tạo nên hiện tượng văn hoá trong giới trẻ Mỹ. Sức hấp dẫn của phiên bản gốc cùng sự tham gia của dàn “sao” trẻ có lượng fan hùng hậu như: Đỗ An, Tú Vi, Yaya Trương Nhi, Rocker Nguyễn, Angela Phương Trinh, Hữu Vi, Cindy, Hoà Minzy, ca sĩ Bích Ngọc Idol, Thái Trinh, Lynk Lee… khiến Glee Việt Nam được nhiều khán giả quan tâm đón đợi.

Chú thích ảnh
Đăng Phương (Rocker Nguyễn) và Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) trong phim

Vẫn dựa trên bối cảnh và nội dung của phiên bản gốc, Glee Việt Nam kể câu chuyện của một nhóm nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao, được biết đến với tên câu lạc bộ Glee gồm 12 thành viên được thầy Hoàng Minh dẫn dắt. Phim xoay quanh những mối quan hệ bạn bè, yêu đương, tình thầy trò, sự phân biệt giàu nghèo, vấn đề giới tính thứ ba...

Tập đầu tiên của Glee Việt Nam ra mắt. Phim gây chú ý bởi những chuyện bên lề như ngưng phát sóng tập 2 để ê kíp gặp mặt “gỡ rối” những thắc mắc từ người xem. Hoặc, nhiều tranh luận cũng được khơi ra khi  hai tập đầu tiên có quá nhiều “cảnh nóng” của Rocker Nguyễn với Angela Phương Trinh, Angela Phương Trinh với Hữu Vi “vượt rào”, Cindy bán khỏa thân...

Chú thích ảnh
Trong phim "Glee Việt Nam", thầy Hoàng Minh (Đỗ An) với cô Lan Phương (Yaya Trương Nhi) liên tục có những cuộc tranh cãi nảy lửa

Nhưng, Glee Việt Nam... “chìm xuồng” khá nhanh. Số lượt người xem phim những tập sau giảm mạnh so với 3 tập đầu (3 tập đầu khoảng 2 triệu lượt xem, hai tập gần nhất 10 và 11 chỉ khoảng 200.000 lượt). Trên trang fanpage chính thức, bộ phim nhận được ít sự tương tác, những lời bình luận của khán giả phần lớn không phải lời khen ngợi.

Thẳng thắn nhìn nhận, Glee Việt Nam là bộ phim ca nhạc được đầu tư khá chỉn chu từ việc mua bản quyền cho đến phần hình ảnh. Bộ phim đã gây ấn tượng tốt với khán giả ở phần âm nhạc với hầu hết các ca khúc sử dụng trong phim là những bản hit đình đám của thị trường âm nhạc Việt Nam trong thời gian qua, được nhiều khán giả yêu mến. Đặc biệt, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã lựa chọn những ca khúc khá hợp với giọng diễn viên, các ca khúc được phối khí hiện đại, mới mẻ khiến những bản nhạc của Glee Việt Nam khá hấp dẫn, cuốn hút.

Nhưng rõ ràng, chỉ riêng phần âm nhạc thì không đủ để cả bộ phim hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Một cảnh quay của Rocker Nguyễn và Cindy trong "Glee Việt Nam"

Gây cười bởi những chuyện phi lý

Những fan ruột của Glee Mỹ bức xúc bởi đội hình của Glee Việt Nam quá khác biệt so với phiên bản gốc. Trong khi phiên bản gốc, dàn diễn viên được đánh giá cao về chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc thì bản Việt hóa, các diễn viên như Đỗ An, Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn... đều không có thế mạnh về ca hát. Phần âm nhạc của các diễn viên chính không thực sự nổi bật, bị “lấn át” bởi các diễn viên phụ khiến bộ phim phần nào bị giảm sức hấp dẫn.

Và, dù thừa nhận Glee Mỹ là bộ phim đình đám có lượng fan trẻ tuổi rất đông đảo, dẫn tới việc Việt hóa bộ phim sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng ngay cả khi được xét tới một cách độc lập thì Glee Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm phi lý, khó chấp nhận.

Đi được một nửa chặng đường (11/22 tập phim đã lên sóng) nhưng ý đồ xuyên suốt bộ phim là “tình yêu âm nhạc cháy bỏng của các thành viên câu lạc bộ Glee” chưa được thể hiện rõ nét. Thay vào đó, phim loay hoay thể hiện những cuộc tranh cãi giữa hai giáo viên là thầy Hoàng Minh (Đỗ An) với cô Lan Phương (Yaya Trương Nhi), các thành viên Glee tranh giành nhau vai trò hát chính, và cả những mối tình trong Glee Việt Nam đều không thể hiện được rõ ràng yêu – ghét...

Phim có những câu chuyện cực kỳ phi lý khiến nhiều khán giả cứ ngỡ mình đang xem... phim hài, với sự góp mặt của hai “nam diễn viên ngây ngô nhất thời đại”. Chẳng hạn, Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) qua đêm với Phi Long (Hữu Vi) rồi có bầu nhưng cô một mực khẳng định đó là con của Đăng Phương (Rocker Nguyễn); trong khi Đăng Phương vẫn tưởng thật dù hai người mới chỉ... tắm nước nóng cùng nhau chứ chưa từng quan hệ tình dục. Hay, chuyện bạn gái thầy Hoàng Minh có thể giả vờ mang bầu suốt mấy tháng mà thầy không phát hiện.

Và, một điểm trừ không nhỏ khiến bộ phim thiếu sức hút chính là diễn xuất gượng gạo của dàn diễn viên trẻ được kết hợp với lời thoại quá rời rạc, máy móc và sáo rỗng. Ngay cả những diễn viên tưởng như có kinh nghiệm diễn xuất như Angela Phương Trinh, Tú Vi... cũng khiến khán giả thất vọng bởi nhiều lúc họ như đọc kịch bản.

Có được bản quyền kịch bản phim đình đám, quy tụ được những gương mặt khá nổi tiếng nhưng thật đáng tiếc, những hạt sạn này  khiến bộ phim chưa tạo được cơn sốt trong giới trẻ Việt như mong đợi.

Glee phiên bản Việt mùa đầu tiên gồm 22 tập với thời lượng 45 phút/tập. Bộ phim được phát miễn phí trên các nền tảng số, các kênh xem trực tuyến… vào lúc 19h thứ 6 hàng tuần.
Xem Glee Việt Nam tập 5: Có thai với Hữu Vi, Phương Trinh ép Rocker Nguyễn ‘đổ vỏ’

Xem Glee Việt Nam tập 5: Có thai với Hữu Vi, Phương Trinh ép Rocker Nguyễn ‘đổ vỏ’

Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) qua đêm và có bầu với Phi Long (Hữu Vi) nhưng cô vẫn cố tình ép bạn trai là Đăng Phương (Rocker Nguyễn) phải chịu trách nhiệm. Trong tập 5 Glee Việt Nam, Quyên thẳng thắn với Long: “Tốt nhất là anh nên biến khỏi cuộc đời của tôi đi”.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm