'Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến': Phim kinh dị... có thật

02/06/2021 19:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, bộ phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến) sẽ chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu. Đây là bộ phim thứ 8 của vũ trụ điện ảnh kinh dị ăn khách nhất cùng tên, đồng thời cũng được khán giả mong đợi nhờ nội dung đặc sắc.

VIDEO: Loạt phim kinh dị 'rợn gáy' hơn cả 'Annabelle: Creation' từ nay tới hết năm

VIDEO: Loạt phim kinh dị 'rợn gáy' hơn cả 'Annabelle: Creation' từ nay tới hết năm

Sự trở lại đầy ám ảnh của Annabelle trên màn ảnh rộng khiến khán giả phải khóc thét những tuần qua. Nhưng đó mới chỉ là chương mở đầu cho toàn cảnh đen tối của loạt phim kinh dị cuối năm 2017.

Do dịch Covid-19, bộ phim được ra mắt thành nhiều đợt trên toàn cầu. Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến dự kiến công phá thị trường Bắc Mỹ và một số quốc gia châu Âu như Thụy Điển, Phần Lan… vào ngày 4/6. Khán giả tại Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến lần lượt được thưởng thức vào ngày 9, 10 và 11/6. Trước đó, phim đã ra mắt vào ngày 26/5 tại Anh và Ireland.

Dựa trên vụ án gây rúng động nước Mỹ

Sau 5 năm tập trung phát triển các ngoại truyện cho The Conjuring Universe (Vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng) như The Nun (Ác quỷ ma sơ, 2018) và Annabelle (2017 và 2019) hay Mẹ ma than khóc La Llorona (2019), người sáng tạo loạt phim kể trên - James Wan đã đưa mạch truyện chính trở lại.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim

Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến là phần tiếp theo của Ám ảnh kinh hoàng (2013) và Ám ảnh kinh hoàng 2 (2016). Bộ phim do Michael Chaves đạo diễn và do James Wan, Peter Safran sản xuất; dựa trên kịch bản do James Wan và David Leslie Johnson-McGoldrick chấp bút.

Phần phim mới tiếp tục khai thác một trong những vụ án nổi tiếng nhất trong hồ sơ của vợ chồng nhà ngoại cảm Lorraine Warren (Vera Farmiga thủ vai) và Ed Warren (Patrick Wilson). Phim xoay quanh câu chuyện có thật từng gây rúng động nước Mỹ vào năm 1981 - vụ sát hại chủ nhà của Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor thủ vai). Johnson làm nghề chăm sóc cây trong khi ông Alan Bono sở hữu một trang trại. Ngày 16/2/1981, 2 người xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa khiến Johnson rút ra con dao bỏ túi, đâm vào ngực và bụng Alan Bono.

Chú thích ảnh
“Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến” đồng thời cũng được chiếu trên HBO Max trong 1 tháng

Sau khi bị kết tội ngộ sát cấp độ 1, Johnson một mực thanh minh rằng anh bị ma ám và sai khiến sau khi tham gia lễ trục quỷ do vợ chồng nhà Warren thực hiện cho cậu emtrai David Glatzel (Jullian Hiliard) của vợ sắp cưới Debbie Glatzel (Sarah Catherine Hook).

Vụ án thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh cãi bởi nó đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tòa án nước này, ma quỷ được sử dụng làm luận điệu biện hộ cho phạm nhân trước tòa. Cụ thể, trong phiên tòa năm đó, luật sư của Johnson là Martin Minnella đã đưa ra lập luận để bảo vệ thân chủ rằng: “Tòa án đã chấp nhận sự tồn tại của Chúa thì giờ đây, tòa cũng phải chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ”.

Chú thích ảnh
David Glatzel do diễn viên nhí Jullian Hiliard thủ vai

Thương hiệu phim kinh dị ăn khách nhất

Mới chỉ bắt đầu vào năm 2013, Vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và ghi nhận mức doanh thu phòng vé đáng kinh ngạc.

Trình làng tổng cộng 7 tác phẩm, thương hiệu này đã thu về tới 1,91 tỷ USD trên toàn cầu với tổng kinh phí chỉ 139,5 triệu USD. Điều này khiến nó trở thành thương hiệu phim kinh dị ăn khách nhất, vượt mặt nhiều cái tên khác như Alien (Quái vật không gian- 1,65 tỷ USD), It (Gã hề ma quái - 1,1 tỷ USD), Saw (Lưỡi cưa- 999 triệu USD) hay Paranormal Activity (Hiện tượng siêu nhiên- 890 triệu USD)…

Chú thích ảnh
Vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng

Đối thủ đáng gờm nhất trong danh sách này là Gã hề ma quái- mới chỉ ra mắt 2 phần phim vào năm 2017 và 2019 đã có doanh thu cao ngất ngưởng; phần tiếp theo hoặc ngoại truyện cũng đang được ấp ủ.Dù vậy, Vũ trụ The Conjuring sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai với sự xuất hiện của The Nun 2 The Crooked Man (Ông Kẹ).

Dự kiến, Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến sẽ giúp thương hiệu này vượt mốc 2 tỷ USD. Bộ phim đang được rất nhiều khán giả mong đợi nhờ cốt truyện kể trên. “Mọi khán giả đều thích sự sợ hãi. Đó là điểm mấu chốt của phim kinh dị” - James Wan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Collider. “Lý do Ám ảnh kinh hoàng có được những thành công đó là bắt đầu bằng những điều có thật… Mọi người có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khác biệt ra sao giữa những thứ dựa trên thực tế và những thứđược dàn dựng”.

Bộ đôi sản xuất James Wan và Peter Safran thậm chí còn coi đây là bộ phim “đen tối” nhất so với các phần trước đây. “Đó không chỉ là câu chuyện về một gia đình bị ám ảnh bởi thế lực ma quỷ xấu xa. Mà trong trường hợp này, có một vụ án mạng thực sự và một nạn nhân thực sự” - Peter Safran bày tỏ. “Chúng tôi luôn nhạy cảm với việc có một nạn nhân thực sự. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhận định đây là phần phim đen tối nhất, đồng thời cũng hy vọng được khán giả yêu thích nhất”.

Hiện tại, Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến đã thu về 3,9 triệu USD tại Anh và Ireland.Bộ phim được đánh giá cao, không thua kém 2 phần trước. Cụ thể, trên trang IMDb, bộ phim đạt 7/10 điểm và 79% “cà chua tươi” trên trang Rotten Tomatoes.

Trailer phim "The Conjuring: The Devil Made Me Do It":

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm