Album 'Music Of The Spheres' của Coldplay: Tinh cầu nơi ta là chính mình

01/11/2021 19:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, bên cạnh sự vượt trội quen thuộc của các rapper, top BXH Billboard 200 nổi bật cái tên kỳ cựu Coldplay với Music Of The Spheres. Album đứng No.4 với 57.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 21/10, theo MRC Data.

Coldplay tiết lộ lý do nhất định gặp BTS để thu âm 'My Universe'

Coldplay tiết lộ lý do nhất định gặp BTS để thu âm 'My Universe'

Thủ lĩnh Chris Martin của nhóm Coldplay cho biết việc đến Hàn Quốc không hề dễ dàng, nhưng cũng khẳng định chuyến đi rất đáng giá.

Tại quê nhà Anh Quốc, Music Of The Spheres dễ dàng leo lên No.1 với 101.000 đơn vị trong tuần đầu ra mắt, nó là album bán chạy nhất năm nay tại xứ sở sương mù.

Album bị đánh giá thấp nhất của Coldplay

Music Of The Spheres (Âm nhạc của các tinh cầu) là album phòng thu thứ 9 của Coldplay, phát hành hôm 15/10/2021 và được sản xuất bởi Max Martin - một người mới toanh với Coldplay. Chỉ có 12 ca khúc nhưng album sở hữu dàn khách mời rất hấp dẫn là Selena Gomez, We Are King, Jacob Collier và BTS.

Trong tổng số 57.000 đơn vị ở Mỹ của Music Of The Spheres, có 37.000 là từ doanh số bán đĩa và 15.000 từ stream. Đây là lần thứ 8 Coldplay lọt Top 10 Billboard 200, theo sau album năm 2019 Everyday Life - từng ra mắt và đạt vị trí cao nhất tại No.7. Album được mở đường bởi đĩa đơn Higher Power là Top 10 thứ 14 của nhóm tại BXH Nhạc alternative trên đài. Đặc biệt, đĩa đơn thứ 2, My Universe, hát cùng BTS, đứng No.1 Billboard Hot 100, là No.1 thứ 2 của Coldplay trên BXH danh giá này.

Chú thích ảnh
Bìa album đầy tính biểu tượng của “Music Of The Spheres”

Music Of The Spheres ấp ủ nhiều ý tưởng mới mẻ của trưởng nhóm Chris Martin. Tuy nhiên, nó lại không được các nhà phê bình đánh giá cao. Điểm Metacritic, dựa trên 17 nguồn đánh giá uy tín, chỉ là 56/100! Theo đó, đây là album bị đánh giá thấp nhất của Coldplay từ trước tới nay.

Mang rung cảm vui tươi, nhưng Music Of The Spheres bị cho là hời hợt, một cơn hảo ngọt phù phiếm. Giai điệu pop của nó bị The Guardian đánh giá là nỗ lực “tuyệt vọng” để giữ được vị trí đầu bảng. Một số đánh giá tích cực hơn cho rằng Music Of The Spheres là “tinh hoa Coldplay với một số khoảnh khắc bất ngờ được giấu trong các ca khúc”. Phần ý tưởng khoa học viễn tưởng kế thừa tinh thần của các album trước Mylo XylotoA Head Full Of Dreams - thậm chí vượt trội hơn về khoản sắc nét - trong khi vẫn duy trì năng lượng khám phá vượt giới hạn có trong EP Kaleidoscope Everyday Life.

Đặc biệt, đa phần các nhà phê bình dành lời khen chung cho ca khúc kết Coloratura. Ca khúc đã chấp nhận rủi ro về cấu trúc để đạt tới độ thân mật đáng kinh ngạc. Ca từ có thể hơi quá, nhưng với nhiều biến thể trong giai điệu cũng như sự cao trào trong đoạn nhạc retro đã mang tới điểm sáng chói cho Coldplay. Công phu, phức tạp, Music Of The Spheres chỉ thật sự tỏa sáng nhờ Coloratura.

Ca khúc No.1 Billboard Hot 100 “Universe”:

Không sợ những đánh giá

Coldplay là ban nhạc rock của Anh, thành lập tại London năm 1996. Nhóm gồm người hát - chơi guitar - chơi piano Chris Martin, tay guitar Johnny Buckland, bass Guy Berryman, trống Will Champion và giám đốc sáng tạo Phil Harvey. Họ gặp nhau tại Đại học London và cùng chơi nhạc từ năm 1996.

Sau khi phát hành 2 EP Safety (1998) và The Blue Room (1999), nhóm ký được hợp đồng với hãng đĩa lớn Parlophone. Coldplay nổi tiếng toàn cầu với ca khúc Yellow năm 2000, theo sau là album đầu tay Parachutes được đề cử giải Mercury. Album thứ 2 A Rush Of Blood To The Head (2002) được đánh giá rất cao. Album X&Y là album bán chạy nhất thế giới năm 2005. Siêu phẩm thứ tư Viva La Vida Or Death And All His Friend (2008) là album bán chạy nhất năm, giành 3 giải Grammy. Album thứ năm Mylo Xyloto đứng đầu BXH 34 nước, là album rock bán chạy nhất Anh năm 2011. Sau đó, họ phát hành thêm Ghost Stories (2014), A Head Full Of Dreams (2015), Everyday Life (2019) và Music Of The Spheres (2021).

Chú thích ảnh
“Chúng tôi không bị áp lực, chỉ làm những gì mình thích” - Chris Martin

Với hơn 100 triệu đĩa bán ra, Coldplay nằm trong số những nghệ sĩ bán chạy nhất toàn cầu. Họ cũng giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm 9 giải Brit, 7 giải MTV và 7 giải Grammy (trong tổng số 35 đề cử). Năm 2009, độc giả Rolling Stones bình chọn họ là nghệ sĩ xuất sắc thứ 4 của thập kỷ 2000 và Q chọn họ vào danh sách Nghệ sĩ của thế kỷ.

Trái với lời phê bình rằng Music Of The Spheres là nỗ lực tuyệt vọng để giữ vị thế, Coldplay coi “đây là giai đoạn chúng tôi không có quy tắc hay sợ về mọi người nghĩ hoặc nói gì về chúng tôi”. “Chúng tôi nhận cả đánh giá tốt và xấu trên thế giới và nếu cứ lo lắng về phản hồi, nó sẽ khiến ta thận trọng hơn. Phải có phần chấp nhận rằng, chúng tôi là một ban nhạc già, rằng chúng tôi không bao giờ là một thứ tươi mới… nhưng theo một cách kỳ quặc nào, đó là sự giải phóng. Chúng tôi không bị áp lực, chỉ làm những gì mình thích” - Martin chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, cái tên Music Of The Spheres đã được nhóm nhắc tới trong nhiều năm qua. Đó là “tập hợp các ca khúc nằm ở một thiên hà xa xôi… mà chúng tôi tạo nên” - theo Martin. Đó là nơi Coldplay không phải chịu bất kỳ áp lực nào về âm nhạc cũng như quá khứ vinh quang. Chính ở nơi xa xôi này, họ lại càng thấy rõ ý nghĩa của việc là một con người. Nghe có vẻ khoa học viễn tưởng, nhưng thật ra, nó là loạt ca khúc về điều thật nhất: Tình yêu.

Để đảm bảo một không gian rực rỡ nhất, Coldplay đã mời về nhà sản xuất Max Martin - “phù thủy” đứng sau Britney Spears, Backstreet Boys, ‘N Sync, The Weeknd và Taylor Swift. Ông được Coldplay đánh giá là “đội trưởng xuất sắc”, để họ có thể thoải mái tung hoành không giới hạn. Sự cởi mở này cũng dẫn họ tới với “người khổng lồ” trong nhạc pop như Selena Gomez và đặc biệt là BTS.

“Chúng tôi không có gì để mất vào thời điểm này” - giọng ca của ban nhạc lớn bậc nhất thế kỷ 21 nhún vai. Rốt cuộc thì, được là chính mình quan trọng hơn mọi lời đánh giá. “Mọi người trên hành tinh đều có quyền là chính họ” - như Martin nói, chính là tuyên ngôn duy nhất của Music Of The Spheres.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Punk - Young Thug
2. Certified Lover Boy - Drake
3. Faces - Mac Miller
4. Music Of The Spheres - Coldplay
5. Let It Be (Soundtrack) - The Beatles
6. Sincerely, Kentrell - YoungBoy Never Broke Again
7. Planet Her - Doja Cat
8. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
9. Sour - Olivia Rodrigo
10. Montero - Lil Nas X

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm