Á hậu Thanh Tú dịu dàng diện Kimono giữa rừng phong lá đỏ

16/02/2018 19:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian vừa qua, Á hậu Thanh Tú có dịp sang Nhật Bản đi tham quan một vài địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất nước này.

“Tú rất ấn tượng về kimono, vì bộ trang phục này rất khó mặc, cần đến 2 người trợ giúp, nhưng mặc lên thì đẹp vô cùng. Đặc biệt hơn là “diện” kimono đi giữa đường phố Kyoto cổ kính khiến mình có cảm giác như trở thành một cô gái Nhật thực thụ", Thanh Tú chia sẻ.

Vì quá mê mẩn trước vẻ đẹp thiên nhiên của Nhật Bản trong những ngày đầu Xuân, Thanh Tú cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh này để làm kỷ niệm.

Ngô Thanh Thanh Tú, tuổi Tuất, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Cô sở hữu chiều cao 1,81 m, và được mệnh danh là "Á hậu cao nhất Việt Nam".

Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống ngành ngoại giao, Thanh Tú tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và mong muốn theo đuổi nghề này. Thời gian vừa qua, cô cũng xuất hiện trong vai trò MC.

Hình ảnh Thanh Tú tại Nhật Bản do nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân thực hiện:

Chú thích ảnh
Á hậu Việt Nam rất thích thú khi mặc trang phục Kimono của Nhật Bản

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Đến Nhật lần thứ hai, Thanh Tú dành thời gian thăm quan các địa danh nổi tiếng ở cố đô Kyoto

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nhiệt độ ngoài trời lạnh 10 độ C, Á hậu "cao nhất Việt Nam" không ngại khoe vai trần...
Chú thích ảnh
... và chân thon

Chú thích ảnh

Á hậu Thanh Tú đặt tiêu chí chọn người yêu nhân ngày Valentine

Á hậu Thanh Tú đặt tiêu chí chọn người yêu nhân ngày Valentine

Á hậu Thanh Thanh Tú có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Báo Thể thao & Văn hóa về vấn đề "Tình - Tiền" nhân ngày lễ Tình Nhân "Valentine".

 

T.N. Ảnh: Tô Thanh Tân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm