90 năm ngày sinh Grace Kelly - Công nương Monaco: Ngôi sao bất tử

14/11/2019 20:28 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chào đời cách đây 90 năm, Grace Kelly (12/11/1929 – 14/9/1982) có một sự nghiệp điện ảnh ngắn ngủi nhưng chói sáng trước khi trở thành Công nương của Công quốc Monaco vào năm 1956. Đến giờ, bà vẫn được gọi là một biểu tượng của điện ảnh Mỹ, với vẻ đẹp thanh lịch và tấm lòng nhân hậu.

Lý Nhã Kỳ đặt hoa tưởng niệm Công nương Grace Kelly

Lý Nhã Kỳ đặt hoa tưởng niệm Công nương Grace Kelly

Vừa đến sân bay Nice (Pháp) Lý Nhã Kỳ đã đi thẳng đến Monaco để làm việc và viếng thăm mộ của Công nương Grace Kelly.

“Tôi muốn được nhớ đến là một người đã làm tốt công việc của mình. Một con người hiểu biết, tử tế và đàng hoàng” - Kelly từng nói.

Cô con gái bị thờ ơ

Kelly sinh trong một gia đình giàu có ở Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ. Cha bà, ông John B. Kelly có nguồn gốc Ireland, trong khi gia đình mẹ bà đến từ Dusseldorf (Đức). John B. Kelly từng đoạt huy chương Vàng môn chèo thuyền tại Olympic năm 1920 và tạo nên cơ đồ bằng nghề kinh doanh gạch. Ông luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao trong cuộc sống và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu với 4 người con của mình.

Chú thích ảnh
Ngôi sao điện ảnh Hoolywood, Công nương Monaco Grace Kelly

Kelly thần tượng cha mình và luôn muốn khẳng định mình trước - cho dù chị gái Peggy của cô mới là đứa con được cha yêu quý nhất. “Chúng tôi luôn ganh đua nhau trong mọi thứ vì tình yêu của cha” - Kelly từng kể.

Không đươc cha yêu quý nhất, Kelly cũng chẳng giành được tình cảm yêu thương từ mẹ mình. Trong cuốn Grace Kelly: Hollywood Dream Girl, các tác giả Jay Jorgensen và Manoah Bowman tuyên bố rằng Kelly lớn lên trong sự bạo hành của mẹ.

Chú thích ảnh
Đám cưới của Grace Kelly và Thái tử Rainier tốn kém 2 triệu USD

Khi còn nhỏ, Kelly là đứa trẻ thừa cân, đeo kính và nói “giọng mũi , mỏng” do bị viêm xoang. Cô mơ ước trở thành diễn viên, giống như chú của mình là Walter Kelly, một diễn viên “vaudeville” (kịch vui) và điện ảnh trong những năm 1930, và một chú khác là George Kelly, nam diễn viên trở thành nhà soạn kịch đã đoạt giải Pulitzer vào năm 1926.

Kelly tham gia diễn kịch ở trường và tạo dựng tính tự tin của mình. Đến năm 16 tuổi, những cậu bé ở trường Stevens tư mà Kelly theo học bắt đầu chú ý đến cô gái này.

"Kelly luôn có rất nhiều bạn trai” - người bạn Jane Hughes nhớ lại. “Tôi không cảm thấy Kelly hoang dã. Kelly thật hấp dẫn và là một ngôi sao ... Tôi nghĩ Kelly không bỏ lỡ bất kỳ buổi khiêu vũ hoặc không có một cuộc hẹn hò nào vào cuối tuần”.

Chú thích ảnh

Những mối tình chẳng đi đến đâu

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kelly theo học tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Kịch Mỹ ở New York. Nhưng cha mẹ không ủng hộ mong muốn trở thành nữ diễn viên của Kelly và nghĩ rằng tốt hơn là “nên kết hôn với chàng trai tốt bụng nào đó”.

Năm thứ 2 đại học, Kelly có mối quan hệ tình cảm với thầy giáo Don Richardson. Mối quan hệ này được giữ bí mật vì Richardson đã kết hôn. Kelly đưa Richardson tới gặp cha mẹ mình ở Philadelphia. Khi Richardson nói rằng Kelly sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh lớn, các thành viên trong gia đình bà đã phá lên cười. Khi 2 người ra khỏi nhà, mẹ Kelly lục lọi vali của Richardson và tìm thấy một lá thư tiết lộ về cuộc ly hôn sắp tới của anh. Lập tức sau đó Richardson bị yêu cầu rời khỏi nhà Kelly và không bao giờ trở lại.

Chú thích ảnh
Gia đình Grace Kelly

Theo các tác giả cuốn sách, cha Kelly phát hiện ra con gái mình vẫn bí mật hẹn hò Richardson và đã đề nghị cho thầy giáo một chiếc ôtô Jaguar để chấm dứt mối quan hệ này.

Dù bị cha mẹ phản đối, nhưng Kelly vẫn khởi dựng sự nghiệp vào năm 1950, ở tuổi 20, bắt đầu tại các nhà hát ở New York trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình và sau đó là Hollywood.

Kelly đã trình diễn trong hơn 60 bộ phim truyền hình trước khi nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên. Sau mối tình với Richardson, nữ diễn viên đã có quan hệ tình cảm với nhiều bạn đồng diễn. Cụ thể, Kelly đã yêu nam tài tử Clark Gable trong quá trình đóng phim Mogambo (1953). Bà còn từng hẹn hò với Ray Milland, bạn đồng diễn chính trong phim Dial M For Murder.

Trong khi đó, Bing Crosby, đồng diễn với Kelly trong phim The Country Girl (bộ phim đã mang về cho Kelly giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất), đã cầu hôn nữ diễn viên đầy lôi cuốn này. Mẹ Kelly ủng hộ con gái mình nên duyên với Crosby bởi nam diễn viên là một người Công giáo và góa vợ. Dù vậy Kelly từ chối vì không yêu ông.

Chú thích ảnh
Bà hoàng Monaco Grace Kelly qua đời bi kịch hồi năm 1982

Trở thành Công nương Monaco

Năm 1955, trong thời gian tham dự LHP Cannes, Kelly đã gặp Thái tử Rainier của Monaco khi chụp một bức ảnh. Sau đó, hai người đã trao đổi thư từ và vào tháng 12 năm đó, Rainier dự định đến thăm Mỹ và đề nghị đến thăm Kelly và gia đình bà ở Philadelphia.

Kelly đã cân nhắc việc không quay lại Philadelphia để gặp Thái tử nhưng rồi đồng ý vào phút cuối. Trong hai ngày, ngoài tầm mắt của công chúng, cả hai “đi bộ trong rừng, lái xe qua những ngọn núi và nói về cuộc sống và những giá trị”. Thái tử cầu hôn và Grace chấp nhận.

Sự nghiệp điện ảnh của Kelly chỉ kéo dài 5 năm với 11 phim. Năm 1956, Kelly đóng chính trong phim ca nhạc hài High Society bên cạnh Bing Crosby và Frank Sinatra. Đây là phim ca nhạc duy nhất của Kelly và cũng là lần cuối cùng nữ diễn viên xuất hiện trên màn bạc.

Chú thích ảnh
Grace Kelly và Frank Sinatra trong phim "High Society", vai diễn điện ảnh cuối cùng của Kelly

Kelly và Rainier tổ chức đám cưới xa hoa, sang trọng tốn kém tới 2 triệu USD vào tháng 4/1956. Lễ cưới có sự tham dự của nhiều ngôi sao và 3.000 cư dân Monaco, chưa kể có khoảng 30 triệu người theo dõi trực tiếp qua truyền hình.

“Tôi đã trải qua một vài mối tình bất hạnh. Mặc dù tôi đã trở thành một ngôi sao, nhưng tôi cảm thấy lạc lõng và bối rối. Tôi không muốn bước vào tuổi 30 mà không biết mình sẽ đi đâu trong cuộc sống riêng” - Kelly từng chia sẻ.

Kelly và Thái tử Rainier có 3 con là Caroline, Albert và Stephanie. Mặc dù trong những năm sau này, Kelly nhận được lời mời tham gia nhiều vai diễn nhưng sức ép gia đình và công chúng đã buộc bà phải từ chối. Các tác giả Jorgensen và Bowman viết trong cuốn sách rằng Kelly rất nhớ sự nghiệp điện ảnh của mình và rơi vào trầm cảm, khi biết rằng sự nghiệp điện ảnh đã kết thúc.

Ngoài những công việc hàng ngày ở vai trò người mẹ đồng thời là thành viên trong gia đình Hoàng gia Monaco, Kelly “đắm mình” trong các hoạt động từ thiện. Năm 1963, bà đã thành lập quỹ thiếu nhi AMADE và 1 năm sau đó là Princess Grace Foundation để hỗ trợ các nghệ sĩ địa phương.

Dù không còn là một ngôi sao màn bạc nữa nhưng Kelly vẫn nổi bật trong mắt công chúng. Trong suốt cuộc đời bà và sau này, Kelly vẫn được xem là người có phong cách thời trang tuyệt vời và thanh lịch dù không hề cầu kỳ.

Cái chết đầy bi kịch

Ngày 13/9/1982, trong khi lái xe cùng con gái Stephanie, Kelly mất kiểm soát (có lẽ do đột quỵ) và làm lật xe. Bà qua đời ngày sau đó vì chấn thương sọ não khi mới 52 tuổi. Tại đám tang Kelly, nam diễn viên James Stewart đã nói trong bài điếu văn rằng "Kelly là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp”. Nhiều địa điểm ở Monaco được đặt tên ngôi sao nhằm tôn vinh bà, trong khi các quỹ từ thiện của Kelly vẫn hoạt động tới nay.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm