7 sự thật bất ngờ của Kpop: BTS có 1 giải thưởng mãi không thắng

03/12/2020 20:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Đối với ngành giải trí Hàn Quốc, không điều gì là không thể xảy ra. Dưới đây là 7 sự thật của Kpop mà công chúng không ngờ đến, thậm chí đến người hâm mộ còn khó tin rằng đó là sự thật!

8 nữ thần Kpop sinh ra để làm người nổi tiếng: Blackpink, Twice, Red Velvet

8 nữ thần Kpop sinh ra để làm người nổi tiếng: Blackpink, Twice, Red Velvet

Với nhan sắc tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc, 8 cô nàng này chắc chắn đã được định sẵn để đứng trên sân khấu!

1, Sunghoon ENHYPEN đã nổi tiếng trước khi ra mắt… nhưng việc trở thành thực tập sinh lại hoàn toàn bí mật

Sunghoon và các thành viên còn lại của ENHYPEN có thể chỉ mới ra mắt gần đây, nhưng anh chàng đã khá nổi tiếng trước đó! Trên thực tế, anh chàng là gương mặt khá quen thuộc của công chúng với sự nghiệp trượt băng nghệ thuật, đến mức đã sở hữu hội người hâm mộ riêng từ năm 13 tuổi.

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

Kỳ diệu thay, anh chàng đã có thể tiếp tục với sự nghiệp trượt băng của mình, đi học tại trường bình thường, và đồng thời được đào tạo tại BigHit Entertainment… Vậy nhưng bằng cách nào đó, không hề có bất kỳ tin đồn nào việc anh chàng là một thực tập sinh!

2, BTS vẫn chưa giành được Bài hát của năm tại Gaon

BTS đã giành được vô số giải thưởng và vượt qua rất nhiều kỷ lục trước đó trong Kpop nới riêng và âm nhạc thế giới nói chung, vì vậy người hâm mộ có thể bị sốc khi biết rằng nhóm chưa bao giờ thực sự giành được giải Bài hát của năm tại Gaon!

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

BTS đã từng suýt chút nữa đạt được, nhưng vì giải thưởng dựa trên số điểm tích lũy của ca khúc trong 30 ngày đầu tiên sau khi bài hát được phát hành, nên mỗi năm nhóm đều bỏ lỡ chiến thắng. Tuy nhiên, năm nay các chàng trai rất có thể sẽ thay đổi điều đó!

3, Chaekyung APRIL và Somin KARD từng ở trong cùng một nhóm nhạc Kpop. Thậm chí còn có nhân vật hoạt hình riêng

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL
 Chaekyung APRIL
Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL
Somin KARD

Trước khi nổi tiếng với nhóm nhạc mà họ đang hoạt động, cả hai cô gái này đều đã từng tham gia một nhóm nhạc Kpop tên là Puretty! Cả 5 thành viên trong nhóm khi đó đều có một nhân vật dựa trên hình mẫu của riêng mình, là một phần của phim hoạt hình có tên Pretty Rhythm, nói về các thần tượng J-Pop trượt băng.

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

4, Chỉ có một bài hát của SM Entertainment từng đạt Perfect All Kill

Bài hát duy nhất của SM Entertainment từng đạt Perfect All Kill (đứng đầu trong mọi hạng mục, bao gồm cả bảng xếp hạng hàng tuần) cho đến ngày nay là ca khúc Power Up của Red Velvet.

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

Tuy nhiên, điều này không phải do âm nhạc của công ty không xứng đáng. Nguyên nhân chính là do SM Entertainment gặp vấn đề với trang nhạc Cyworld từ năm 2011 đến 2015, và do đó nhạc của các nghệ sĩ trong công ty không được tải lên nền tảng này. Vì vậy, không thể nào giành được Perfect All Kill.

5, Rosé Blackpink sống ở New Zealand lâu hơn ở Úc

Hầu hết fan đều biết rằng Rosé đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Úc, nhưng thú vị là cô nàng đã sống ở New Zealand trong một khoảng thời gian còn dài hơn! Thành viên Blackpink sinh ra ở Auckland, New Zealand, nơi cô nàng sống cho đến tận năm 8 tuổi.

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

Rosé sau đó mới chuyển đến Úc và sinh sống cho đến khi 15 tuổi, nữ thần tượng chuyển đến Hàn Quốc để bắt đầu nhận sự đào tạo với YG Entertainment.

6, OliviaHye LOONA chỉ là thực tập sinh trong 1 ngày trước khi ra mắt

Hầu hết các thần tượng Kpop đều được đào tạo trong nhiều năm dưới công ty chủ quản trước khi ra mắt, nhưng đó không phải là trường hợp của OliviaHye!

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

Cô nàng tài năng này từng là thực tập sinh của Blockberry Creative chỉ vòn vẹn 1 ngày trước khi ra mắt với LOONA. Điều này hơi gây hiểu lầm đôi chút, bởi vì nữ thần tượng trước đó đã đào tạo tại Học viện FNC trước khi gia nhập Blockberry Creative, nhưng vẫn gây ấn tượng khi được ra mắt trong thời gian rất ngắn.

7, Jisung và Chenle NCT quen nhau nhiều năm trước khi gia nhập SM Entertainment

Blackpink, BTS, Rosé, Red Velvet, gải thưởng BTS, ảnh BTS, NCT, NCt dream, ảnh BTS, bts 2020, sự thật của Kpop, Kpop, ảnh Kpop, LOONA, Somin KARD, APRIL

Hai thần tượng nổi tiếng với tình bạn thân thiết đã tình cờ gặp nhau tại một chương trình vào năm 2013, trước khi một trong 2 người gia nhập SM Entertainment. Jisung được thông báo gia nhập SMROOKIES vào tháng 12 năm đó, trong khi Chenle được bổ sung vào cuối năm 2016 để tham gia NCT Dream. Bất chấp sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, tình bạn của 2 anh chàng vẫn cực kỳ gắn bó và bền chặt!

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm