7 ngôi sao K-pop thành công rực rỡ nhờ thắng định kiến

16/12/2015 11:59 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có thời giới phê bình Hàn Quốc không đánh giá nghiêm túc các ngôi sao K-pop, khi họ bước chân sang lĩnh vực diễn xuất. Bất chấp những định kiến đó, nhiều ngôi sao đã vượt qua sự gièm pha và phát triển sự nghiệp tới chỗ thành công.

Dưới đây là 7 ngôi sao K-pop đã thành công trong lĩnh vực diễn xuất.

1. Park Yu Chun: Hồi năm 2010, không nhiều người đặt kỳ vọng vào Park Yu Chun, thành viên nhóm nhạc JYJ, khi nam ca sĩ tuyên bố dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất. Park xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình với vai Lee Sun Joon trong phim lịch sử Chuyện tình ở Sungkyunkwan (Sungkyunkwan Scandal).

Sự lựa chọn của Park được đánh giá là thông minh, bởi dòng phim hòa trộn yếu tố lịch sử luôn thu hút đông khán giả. Sau thành công ban đầu, Park đã có thể tiếp tục đi theo hướng an toàn nếu tham gia các phim hài lãng mạn. Tuy nhiên, anh lại quyết định thử sức với thể loại phim tình cảm lãng mạn (melodrama). Với vai diễn chính trong phim Lời nói dối vô tình (Miss Ripley), Park đã tạo dựng được danh tiếng là một diễn viên tài năng.

2 bộ phim truyền hình mới nhất do Park thủ diễn chính, gồm Rooftop Prince Missing You, đã tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất của anh. Chỉ 3 năm sau khi bước chân vào nghề diễn, Park đã đoạt tới 4 giải thưởng lớn về diễn xuất.

2. Lee Jung Shin: Khởi điểm từ con số không, Lee Jung Shin, thành viên ban nhạc CNBLUE, chẳng có gì để mất. Anh gia nhập làng diễn xuất với phim Seo Young của bố (My Daughter Seo-young). Lee có lợi thế lớn là nhận được sự hỗ trợ của các diễn viên cựu trào như Chun Ho Jin và Kim Hye Ok. Trong các tập đầu, Lee gây nhiều phản ứng với lối diễn vụng về, tuy nhiên khả năng diễn xuất của anh đã được cải thiện đáng kể trong suốt 50 tập phim.

3. IU: Năm 2011, phim truyền hình Hàn Quốc đạt tới một đỉnh điểm mới khi bộ phim Bay cao ước mơ (Dream High) bắt đầu phát sóng. Thời điểm đó, nhiều phim truyền hình có sự tham gia diễn xuất của các ca sĩ như Taecyeon và Wooyoung của nhóm nhạc 2PM, Eunjung thuộc ban nhạc Tiara, và Bae Suzy (ban nhạc MissA). IU không xuất hiện nhiều trong phim đầu tay, song cô đã có một bước đi vững chắc và sau đó đã được giao vai chính trong phim Lee Soon Shin tuyệt nhất (You’re the Best, Lee Soon-shin).


IU không xuất hiện nhiều trong phim đầu tay, song đã để lại ấn tượng tốt

4. Seo In Guk: Là người chiến thắng trong chương trình Superstar K của Mnet, tuy nhiên Seo In Guk không gặp may mắn với vai trò ca sĩ. Seo đã cố gắng xuất hiện trong nhiều chương trình tạp kỹ nhằm tạo dựng tên tuổi, song anh luôn bị nhìn nhận là “chàng trai từ chương trình Superstar K”.

Rồi vận mệnh của Seo đã thay đổi hoàn toàn khi anh thủ diễn chính trong phim Hồi đáp 1997 (Respond 1997) cùng với Jung Eun Ji, thành viên nhóm nhạc nữ A Pink. Với đà thành công ở mức hiện tượng của dòng phim truyền hình Hàn Quốc, cuối cùng Seo đã xóa bỏ được cái mác “chàng trai từ chương trình Superstar K”. Sau khi xuất hiện trong bộ phim Rascal Sons, Seo tiếp tục gây tiếng vang hơn cùng album mới.

5. Bae Suzy: Không nghi ngờ gì nữa, Bae Suzy hiện là nữ diễn viên thành công nhất trong các ngôi sao K-pop. Cô thử sức với nghiệp diễn qua phim Bay cao ước mơ, tác phẩm đã hết sức thành công.

Tuy nhiên, Bae lại không tiếp tục đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi diễn xuất trong các phim BigCửu gia thư (Gu Family Book).

6. Choi Si Won: Choi Si Won làm nên tên tuổi ở vai trò diễn viên trước khi anh gia nhập ban nhạc Super Junior. Bộ phim truyền hình đầu tiên Choi tham gia diễn xuất là Precious Family. Sau khi thủ các vai phụ và chính trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh, hồi năm ngoái Choi tạo bước đột phá trong diễn xuất với Ông hoàng truyền hình (The King of Dramas).

Trong phim này, Choi đã nhận được nhiều lời phê bình tích cực qua việc lột tả  nhân vật Kang Hyun Min, một nam diễn viên đẹp trai, nhưng nóng tính và ích kỷ. Chứng tỏ mình là một người cuốn hút thực sự, anh đã có một sự khởi đầu thú vị để trở thành “ông hoàng truyền hình”.

7. Kim Dong Wan: Kim Dong Wan trở thành diễn viên năm 17 tuổi, trước khi là thành viên của ban nhạc nam Shinhwa. Kim vẫn giữ ước mơ là diễn viên trong khi theo đuổi các hoạt động âm nhạc.

Kim đã nhận được vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Children of Heaven (2002) và A Farewell to Sorrow (2005). Năm 2011, Kim thủ diễn chính trong The Peak, phim có bối cảnh Hàn Quốc trong thời Nhật Bản chiếm đóng. Loạt phim gồm 2 phần này đã đoạt giải thưởng lớn ở hạng mục TV Special-Dramatic tại LHP Quốc tế WorldFest-Houston. Giới phê bình nhận định, bộ phim này đã giúp Kim trưởng thành hơn trong nghề diễn.

Việt Lâm (theo Korea Herald)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm