3 tài năng Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc trẻ châu Á

31/07/2013 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại Hà Nội trong mùa hè này, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ độc tấu cello Steven Isserlis, dàn nhạc trẻ châu Á (AYO) sẽ có hai đêm biểu diễn vào 20h ngày 10 và 11/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối 10/8 sẽ là khúc mở màn Der Freischutz (C.Weber ), bản Concerto viết cho cello và dàn nhạc, giọng Si thứ (A. Dvorak) và Bản giao hưởng số 2, giọng Rê trưởng (J.Sibelius) với sự tham gia của nhạc trưởng James Judd.

Nghệ sĩ clarinet Trần Khánh Quang, thành viên dàn nhạc trẻ châu Á, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN

Tối 11/8, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Richard Pontzious, chương trình sẽ biểu diễn các tác phẩm: Giao hưởng số 3, giọng Fa trưởng (J. Brahms), Concerto viết cho cello và dàn nhạc, giọng Đô trưởng (J.Haydn) và bản Giao hưởng số 5, giọng Đô thứ (L.v.Beethoven).

Năm nay, Việt Nam có 3 gương mặt trúng tuyển vào dàn nhạc là Phùng Hoài Thu (viola), Trần Khánh Quang (clarinet) và Trần Hồng Nhung (cello).

Kể từ khi thành lập (1990) đến nay, AYO đã thu hút hơn 20.000 nhạc công tài năng có độ tuổi từ 17 đến 27 tham gia thi tuyển vào dàn nhạc với 307 buổi hòa nhạc tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Năm 2011, AYO đã có 2 đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc tại Việt Nam sau 11 mùa diễn.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm