14 tỉnh tham gia Liên hoan Nghệ thuật hát then

17/09/2015 13:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan Nghệ thuật hát then - đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V với sự tham gia của 14 tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên sẽ diễn ra từ 24 - 26/9 tại Tuyên Quang.

Triển lãm với chủ đề Di sản văn hóa then các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Việt Nam; biểu diễn, giới thiệu di sản then - đàn tính và Hội thảo quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị di sản then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam là các hoạt động chính diễn ra tại liên hoan.


Một tiết mục hát then

14 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Nông, Đắk Lắk sẽ đem đến những tiết mục đa dạng của di sản then, do đồng bào các dân tộc trình diễn như hát then, múa then, tấu then...

Nếu không có gì thay đổi, quý I/2016, hồ sơ di sản then sẽ được hoàn thiện trình lên UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm