10 nhóm nhạc nữ ‘giật’ cúp nhiều nhất của Kpop: Twice ‘vượt mặt’ hàng loạt nhóm đàn chị

09/09/2019 19:41 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.) – Blackpink gây bất ngờ khi nổi đình đám nhưng lại không có tên trong danh sách.

10 nhóm nhạc Kpop sở hữu lượt view ‘khủng’ nhất Youtube: BTS giữ ngôi vương, Blackpink ‘vượt mặt’ Twice

10 nhóm nhạc Kpop sở hữu lượt view ‘khủng’ nhất Youtube: BTS giữ ngôi vương, Blackpink ‘vượt mặt’ Twice

Danh sách 10 nhóm nhạc “tỷ view” trên mặt trận YouTube đang khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Tại Hàn Quốc, việc chiến thắng trên các chương trình âm nhạc là một trong những điều chứng minh độ nổi tiếng và thành công của một nhóm nhạc. Với việc thị trường Kpop đang ngày càng gia tăng “dân số”’ như hiện nay, thì việc “giật” được nhiều cúp là khá khó khăn, nhất là đối với các nhóm nhạc nữ khi độ cạnh tranh ngày càng cao.

Chú thích ảnh
Cuộc chiến giữa các nhóm nhạc nữ chưa bao giờ hết hot

Tổng hợp từ tất cả nhóm nhạc nữ Kpop từng ra mắt cho tới nay, đây là danh sách 10 nhóm có nhiều chiến thắng nhất trên các show âm nhạc của Hàn Quốc:

10. KARA (27 lần)

Chú thích ảnh
Đội hình thành công nhất của KARA

Là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty DSP Entertainment, với đội hình nổi tiếng nhất gồm 5 thành viên Park Gyuri (trưởng nhóm), Han Seung-yeon, Goo Hara, Kang Jiyoung và Nicole. KARA đã rất thành công với những bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm như: Mr. ,Lupin, Step... Tuy nhiên, nhóm đã chính thức tan rã vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.

9. MAMAMOO (34 lần)

Chú thích ảnh
4 cô gái MAMAMOO

MAMAMOO là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc bao gồm 4 thành viên: Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa trực thuộc công ty Rainbow Bridge World. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2014 với bài hát "Mr. Ambiguous". Hiện MAMAMOO là một trong những nhóm nữ sở hữu giọng hát đồng đều nhất Kpop.

8. 2NE1 (38 lần)

Chú thích ảnh
2NE1 đã từng rất thành công với phong cách âm nhạc cá tính

Sự tan rã của 2NE1 là một trong những tiếc nuối lớn nhất của fan hâm mộ Kpop. 4 cô gái cá tính đã gặt hái được rất nhiều thành công ngay từ khi ra mắt, và cho đến bây giờ, 2NE1 vẫn nằm trong danh sách những nhóm nữ chiến thắng các show âm nhạc nhiều nhất dù không còn hoạt động.

7. SISTAR (43 lần)

Chú thích ảnh
SISTAR luôn được mong chờ khi ra sản phẩm vào mùa hè

“Nhóm nhạc mùa hè” là tên gọi mà người hâm mộ Kpop dành cho những cô nàng của nhóm SISTAR. Các thành viên bao gồm: Hyorin (trưởng nhóm), Bora, Soyou và Dasom. Trước khi tan rã, SISTAR đã phát hành rất nhiều các ca khúc với giai điệu sôi động và “giật” rất nhiều cúp trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

6. APink (43 lần)

Chú thích ảnh
APink giữ vững đội hình sau nhiều năm hoạt động

Là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2011 bởi công ty Play M Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung. Kể từ khi ra mắt đến nay, nhóm đã phát hành 5 mini-album và 3 album phòng thu. APink cũng la nhóm nhạc nữ vượt qua “lời nguyền 7 năm” của Kpop và giữ được nguyên đội hình.

5. Wonder Girls (44 lần)

Chú thích ảnh
Đội hình trước khi tan rã của Wonder Girls

Wonder Girls là một ban nhạc nữ Hàn Quốc, được thành lập bởi nhà sản xuất nổi tiếng Park Jin Young dưới sự quản lý của JYP Entertainment và ra mắt vào năm 2007. Đội hình của nhóm trước khi ta rã gồm Yubin, YeEun, Sunmi và Hyerim. Wonder Girls cũng phát hành rất nhiều các ca khúc nổi tiếng Quốc dân như Nobody, Tell me,… Hiện nay tất cả các thành viên đều đã tách nhóm và hoạt động với tư các ca sĩ solo.

4. GFRIEND (59 lần)

Chú thích ảnh
GFRIEND không còn gây được chú ý với các sản phẩm mới đây

Chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2015 với mini album đầu tay mang tên Season of Glass, GFriend đã giành được nhiều giải thưởng tân binh trong năm 2015 và nhận được sự quan tâm từ công chúng cũng như các chuyên gia trong ngành giải trí dù xuất thân trong một công ty nhỏ. Nhóm vẫn đang hoạt động rất tích cực khi ra mắt đều đặn các sản phẩm âm nhạc mới, tuy nhiên chưa có ca khúc nào thật sự ấn tượng trong thời gian này.

3. Red Velvet (64 lần)

Chú thích ảnh
Red Velvet sở hữu đội hình "đẹp đồng đều" của Kpop

Ra mắt vào năm 2014, Red Velvet gây ấn tượng với fan Kpop khi thể hiện 2 sắc thái âm nhạc khác nhau và thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trên thế giới. Đội hình ban đầu gồm 4 thành viên gồm: Irene, Seulgi, Wendy, Joy và bổ sung thành viên thứ 5 Yeri vào ngày 10 tháng 3 năm 2015. Red Velvet đang tiếp bước đàn chị SISTAR khi cực kì thành công với những ca khúc có giai điệu sôi động vào mùa hè.

2. Twice (90 lần)

Chú thích ảnh
Twice chứng mình độ nổi tiếng khi đạt vị trí thứ 2 trong danh sách với số cúp "khủng"

Dù ra mắt vào năm 2015, Twice khiến rất nhiều nhóm nhạc phải ghen tị vì sở hữu thành công từ rất sớm. 9 cô gái đang là nhóm nữ thành công nhất tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc với các ca khúc có giai điệu vui tươi, trong sáng. Twice đang chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm vào cuối tháng 9 này, dù trước đó thành viên Mina của nhóm được thông báo không thể tham gia lịch trình do gặp phải vấn đề sức khỏe.

1. SNSD (100 lần)

Chú thích ảnh
SNSD giữ vững đẳng cấp nhóm nữ Quốc dân sau nhiều năm hoạt động

Ban đầu đội hình có 9 thành viên, do sự ra đi của Jessica vào 2014 nên đội hình hiện tại của nhóm bao gồm 8 thành viên Taeyeon, Sunny, Yoona, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Tiffany và Seohyun. Năm 2017 ba thành viên Sooyoung, Tiffany và Seohyun rời SM.

SNSD được mệnh danh là "Nhóm nhạc Quốc dân" vì những đóng góp mà các thành viên nói riêng và cả nhóm nói chung đạt được. Nhóm ra mắt công chúng vào năm 2007 với album phòng thu đầu tay Girls' Generation. SNSD thực sự trở nên nổi tiếng vào năm 2009 với đĩa đơn "Gee", và ca khúc này cũng là một trong những bản hit mà tất cả người dân Hàn Quốc đều biết đến.

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm