Giải thưởng FIFA The Best: Vở kịch hào nhoáng của Infantino

02/03/2023 10:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Dù giải thưởng FIFA The Best đã gọi tên những siêu sao như Lionel Messi, tất cả vẫn nhìn thấy dấu ấn quyền lực vô hình của Gianni Infantino, vị chủ tịch quyền lực nhất FIFA thời điểm hiện tại.

Khi cựu cầu thủ Jermaine Jenas, một trong hai MC buổi lễ trao giải FIFA The Best, xướng tên vị chủ tịch Infantino, anh đã gọi ông một cách trìu mến là: "Ngài chủ tịch" và "Chủ tịch Infantino".

Paris, sân khấu hào nhoáng cho The Best

Vị chủ tịch người Thụy Sĩ này nhanh miệng chữa lỗi cho một câu nói đùa hơi vô duyên của Jenas, nhưng ông bối rối khi nói về danh hiệu The Best dành cho  Messi. Siêu sao người Argentina này được kỳ vọng sẽ diện một bộ trang phục đơn giản, đi qua giống như một người bình thường nào đó. Rốt cuộc, những gì tất cả thấy anh trên sân khấu The Best là một bộ cánh màu đen mang phong cách giống như một VĐV trượt băng nghệ thuật người Nga.

Gạt qua một bên điều đó, thông điệp của ông Infantino qua giải thưởng The Best năm nay là rất rõ ràng. Đó không thuần túy là một giải thưởng bóng đá. Nó phải là giải thưởng có tiêu chuẩn cao nhất. Sau hai năm đại dịch khiến giải thưởng này buộc phải tổ chức theo mô hình không có người tham dự, đây có lẽ là lần tổ chức giải thưởng The Best tốt nhất. Sân khấu ở thủ đô Paris giống như một thánh đường để vinh danh những cầu thủ bóng đá hay nhất từ nam đến nữ.

Đã có những ý kiến nghi ngờ về sự cần thiết của những giải thưởng như thế này dành cho các môn thể thao tập thể như bóng đá. Nói đi cũng phải nói lại, liệu có bất cứ đột phá nào nếu chúng ta không còn biết đến giải thưởng The Best nữa? Bản thân lịch sử của giải thưởng cao quý nhất cũng có những nét mơ hồ khó giải thích. Đó không chỉ là sự nhầm lẫn dễ dàng giữa nó và Ballon d'Or, một giải thưởng danh giá khác được tạp chí France Football khởi xướng vào năm 1956. Tuy từng được gọi với cái tên Giải thưởng cầu thủ châu Âu hay nhất năm, Ballon d'Or lại có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Ý tưởng gộp The Best với Ballon d'Or tạo ra một giải thưởng Cầu thủ hay nhất thế giới trong vài năm ngắn ngủi từng được kỳ vọng mang đến sức thuyết phục cao hơn. Đến năm 2016, mối lương duyên này đã tan tành và FIFA quyết định đi theo con đường riêng mang tên The Best như hiện tại.

Giải thưởng FIFA The Best: Vở kịch hào nhoáng của Infantino - Ảnh 1.

Việc tổ chức The Best 2022 thành công khiến uy tín của FIFA và cá nhân chủ tịch Infantino được củng cố

 Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của FIFA

Liệu đấy có phải vấn đề đáng quan tâm không? The Best năm nay đã thu hút hàng trăm triệu lượt theo dõi dưới các hình thức khác nhau. Điều này như một tấm gương phản chiếu cách thức mọi người đang chú ý các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Nói một cách thực tế hơn, The Best năm nay như một dấu chấm khép lại cho một năm 2022 sôi động cùng kỳ World Cup trên đất Qatar. World Cup 2022 cũng đánh dấu kết thúc chu trình 12 năm chứng kiến những biến đổi khôn lường của bóng đá. Tất cả đang tự hỏi điều gì diễn ra đằng sau sân khấu Pleyel, nơi tổ chức lễ trao giải The Best 2022? Gạt qua một bên những cuộc gặp mặt hào nhoáng là những giai đoạn phát triển khác nhau của FIFA. Sau nhiều năm là một công cụ cho các quốc gia châu Âu thống trị, FIFA đang ở giai đoạn trở thành công cụ thương mại kiếm tiền khủng khiếp và sẽ không còn xa nữa ngày tổ chức này trở thành một sân khấu mang màu sắc chính trị, nơi các cầu thủ thể hiện quyền lực của mình.

Thật khó dự đoán chu kỳ 4 năm tiếp theo của FIFA sẽ ra sao. Chỉ biết rằng FIFA sẽ cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ở các giải đấu. Như việc mở rộng quy mô tổ chức của Club World Cup nhằm gia tăng thêm doanh thu cũng như mang thêm miếng bánh lợi nhuận đến sân chơi dành cho các CLB. Infantino có lý do để khẳng định World Cup 2022 là một giải đấu thành công, không chỉ cho riêng FIFA mà cả các thành viên liên quan. Dù ra mặt phản đối ý tưởng Super League, FIFA không hề chối bỏ khả năng tổ chức một giải đấu tương tự như thế trong tương lai.

Bất luận chủ nhân của các giải thưởng The Best có xứng đáng hay không, chủ tịch Infantino có lý do để cảm thấy tự hào.

Hạnh Mai

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm