Tập chương trình Lễ trao giải Cống hiến: Hiền Thục xin hát thêm hai lần

24/04/2013 06:57 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí khẩn trương, nhộn nhịp đốt nóng dần khu vực khán phòng với sức chứa 2.300 chỗ tại Nhà hát Hoà Bình. Trên hàng ghế đầu, ca sĩ Hiền Thục, Hương Tràm, Nguyễn Đình Thanh Tâm, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng… ngồi chờ đến lượt tập dượt trong khi dàn nhạc giao hưởng réo rắt vui say những giai điệu đẹp.

Với vị trí biên tập âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trí không phút nào rời sân khấu. Nhiệt tình, kiên nhẫn, chắc chắn và chậm rãi là cách làm việc của anh. Ít nói, chỉ can thiệp khi thấy cần thiết, anh luôn bắt đúng và trúng sai sót về âm thanh. Và để ca sĩ đắm chìm hết cảm xúc vào bài hát, nhạc sĩ Đức Trí sẵn lòng ngồi bên piano, chơi đàn và khuyến khích ca sĩ hát với sự hào hứng cùng nụ cười tươi trên môi.
Ca sĩ Hiền Thục xin hát thêm hai lần. Ảnh: Nguyên Minh
Người cười nhiều, khuôn mặt không lúc nào ngừng rạng rỡ lẫn vô cùng lí lắc là ca sĩ Hiền Thục. Mặc bộ đồ đen giản dị, Hiền Thục thả hết cõi lòng vào Nhật ký của mẹ, bài hát được đề cử vào hạng mục Bài hát của năm. Hát xong hai lượt, Hiền Thục xin hát thêm hai lần nữa.

Đến Nguyễn Đình Thanh Tâm, giọng ca cao vút, lấy âm vực nữ, cùng những ừ hữ hự nhấn nhá đã làm bài hát Giọng mưa đàn bà thêm màu sắc phiêu linh, bay bổng.

Nhiều phóng viên báo chí đã tới để chụp hình và đưa các thông tin nóng từ buổi tập dượt Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến tại Nhà hát Hòa Bình. Lựa thời gian rảnh eo hẹp khi nghệ sĩ nghỉ ngơi, một số phóng viên tranh thủ phỏng vấn tại chỗ. Giữa không khí làm việc nghiêm túc khẩn trương với tiêu chí nghệ thuật là trên hết, các nghệ sĩ biểu diễn hết mình với sự rung động lắng sâu từ trái tim với mỗi câu hát, giai điệu. Với tiêu chí của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, các nghệ sĩ cùng nhau tập luyện sao cho đêm trao giải đồng thời là đêm của nghệ thuật âm nhạc.

Lúc 9h sáng nay, tại Nhà hát Hoà Bình diễn ra buổi tổng duyệt Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 - 2013.

Quỳnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm