Buffon: Nếu không cẩn thận với Tây Ban Nha, bạn sẽ phải trả giá đắt

06/09/2017 11:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca mới đây, thủ môn Buffon đã có rất nhiều tiết lộ về sự nghiệp của mình, bao gồm lí do gắn bó lâu dài với Juventus và sự dè chừng với thế hệ hiện tại của tuyển Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Buffon trên bìa báo đầu tuần của tờ Marca

* Vì sao anh quyết định trở thành một thủ môn?

- Tôi đã dõi theo một thủ môn huyền thoại từ khi còn bé, Thomas N’Kono của Cameroon. Tôi xem ông ấy chơi tại World Cup 1990 trên đất Italy và kể từ đó, tôi chọn đội tuyển Cameroon để cổ vũ mặc dù khi ấy tôi cũng hâm mộ rất nhiều cầu thủ quê nhà.

* Vậy tại sao ông quyết định ở lại Juventus lâu đến thế?

- Bởi tôi yêu cái cảm giác được thuộc về một nơi nào đó, đó cũng là lí do tôi ở Parma 10 năm và bây giờ là 17 năm ở Juventus. Tôi cũng thích được làm việc với một nhóm người cố định, chúng tôi sẽ cùng cố gắng và cùng nhau tồn tại để đến cuối cùng có thể cảm thấy mình là một phần quan trọng của đội bóng. Cho nên tôi quyết định sẽ ở lại đây mãi mãi.

Chú thích ảnh

* Anh có nghĩ việc trung thành với duy nhất một đội bóng đã không còn là xu hướng của bóng đá hiện đại không?

- Tất nhiên là như vậy rồi. Mọi thứ đang bị tác động quá nhiều bởi việc kinh doanh. Bóng đá sẽ mãi luôn tuyệt diệu đối với những ai biết cách thưởng thức hoặc chơi bóng. Và đối với tôi, tôi hài lòng khi gắn bó lâu dài với Parma và Juventus, ở đó tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi từ tất cả mọi người.

* Trong vài năm gần đây, Juventus là đội bóng duy nhất của Ý có thể cạnh tranh với các ông lớn Châu Âu. Vì sao lại như vậy?

- Vì Juventus là tập thể hiểu rõ mình cần phải làm gì để có thể trở thành đội bóng hàng đầu. Chúng tôi luôn lên kế hoạch rõ ràng, xây dựng mọi thứ cho hiện tại và cho cả ở tương lai.

Chú thích ảnh

* Chuyện gì đã xảy ra ở trận chung kết Champions League đối đầu Real Madrid tại Cardiff?

- Chúng tôi đã chơi tốt ở hiệp 1, nhưng chúng tôi đã quá chủ quan rằng có thể giữ thế trận đó trong suốt 90 phút. Chúng tôi nghĩ Juventus sẽ có thể làm khó những ngôi sao hàng đầu của Real Madrid, nhưng rốt cuộc họ vẫn mạnh hơn và xứng đáng với chiến thắng. Đó cũng là một bài học cho chúng tôi. Nếu gặp lại Real, chúng tôi sẽ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

* Anh đã nhận được gì từ trận chung kết đó?

- Tôi học được rằng trong một trận chung kết, chúng tôi phải khơi dậy được tinh thần chiến đấu trên toàn đội. Đó cũng là một trong những điểm tốt nhất của đội tuyển Ý, một tinh thần đồng đội cao, xây dựng hàng phòng thủ vững chắc.

Trong trận chung kết vừa rồi, chúng tôi đã chơi cởi mở và một đối một với Real, sau đó chúng tôi nhận họ hoàn toàn vượt trôi và không thể tìm được cách cân bằng thế trận nữa.

* Sự vượt trội của Real liệu có phải là yếu tố về tinh thần?

- Trong trường hợp này thì đúng là như vậy. Trong 10 năm trở lại đây, các đội bóng Tây Ban Nha, bao gồm cả đội tuyển quốc gia, đã xây dựng vững chắc mọi thứ và tin tưởng vào những điều mình làm. Điều đó giúp họ giữ được bình tĩnh khi gặp phải bất kỳ thế trận nào, đó có lẽ là điều mà chúng tôi đang thiếu.  

Nhưng phải nói rằng sau khi mọi việc kết thúc, tôi vẫn rất hài lòng khi nhìn lại hành trình mà Juventus đã đi qua. Chơi 2 trận chung kết Champions League trong vòng 3 năm chứng tỏ chúng tôi cũng rất mạnh.

* Vậy còn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thì sao, anh nghĩ gì về họ?

- Tây Ban Nha thực sự là một đội bóng xuất sắc trong 10 năm trở lại đây. Triết lý bóng đá và cách chơi của họ không thay đổi, mặc dù ở cách thức thể hiện có chút khác biệt. Với tư cách một người nhiều kinh nghiệm, phải nói rằng nếu không cẩn thận với Tây Ban Nha, bạn sẽ có thể phải trả giá đắt.

Chú thích ảnh

* Anh có hiểu rõ lí do Iker Casillas rời Real Madrid không?

Tôi không biết nhiều về chuyện đi ở của Real nên tôi không rõ những câu chuyện đó, nhưng phải nói rằng thật sự đáng tiếc khi thấy cậu ấy chuyển đến một đội bóng khác.

* Real Madrid có nên đưa về một thủ môn mới, như Gianluigi Donnarumma?

- Real Madrid chẳng còn thiếu sót gì trong 10 năm gần đây nữa, họ đã mang về những cầu thủ xuất sắc nhất. Keylor Navas là một thủ môn xuất sắc dù có ai nói thế nào đi chăng nữa. Họ đã giành 2 Champions League cùng Navas và cậu là nhân tố quan trọng trên hành trình đó. Tôi không nghĩ là họ cần phải có thêm ai nữa, những kết quả họ đạt được đã nói lên điều đó rồi.

* Tiền đạo nào đã mang đến cho anh  nhiều khó khăn nhất?

- Người làm tôi vất vả nhất chính là Ronaldo của Brazil. Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo với nguồn năng lượng dồi dào, sự tốc độ, kỹ thuật và sự nhanh nhạy. Anh ấy là một cầu thủ đáng kinh ngạc, như thể là được sinh ra từ phòng thí nghiệm vậy.

* Anh có bao giờ lo nghĩ về một cuộc sống không có bóng đá không?

- Tôi không sợ việc giải nghệ, tôi rất yêu cuộc sống. Tôi nợ bóng đá rất nhiều bởi nó đã mang đến cho tôi những trải nghiệm và những cảm xúc không thể nào quên.

Chú thích ảnh
Sau 22 năm đứng trong khung gỗ, lão tướng Buffon đã ấn định thời điểm giải nghệ

* Anh nghĩ điều gì sẽ đến với mình trong tương lai gần?

- Tôi nghĩ tương lai của mình sẽ rất tươi đẹp, dù không biết chính xác nó như thế nào, nên tôi vẫn đang tập trung sống cho hiện tại.

* Vậy còn việc huấn luyện thì sao?

- Không, ngay bây giờ tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, huấn luyện viên là một công việc rất khó khăn và áp lực.

* Mùa giải này có gì khác biệt không, khi anh đã xác định đây sẽ là mùa giải cuối cùng của mình?

- Không, suy nghĩ của tôi bây giờ là sẽ cố gắng chơi thật tốt và đạt được những mục tiêu đặt ra cho mùa giải nay.

* Anh có ước nguyện nào sau khi mọi chuyện kết thúc không?

- Điều duy nhất tôi mong muốn là có được một sức khỏe tốt để có thể sống hạnh phúc với gia đình, được đồng hành với sự trưởng thành của các con bên cạnh người bạn đời thân yêu và luôn có lí do để hào hứng mỗi buổi sáng thức dậy.

* Anh nghĩ ngày đầu tiên sống không bóng đá của mình sẽ như thế nào?

Sẽ thật tốt nếu đó là một ngày đầu hè và tôi có thể tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Hoài Thu

Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm