Ngắm những tà áo quý trong bảo tàng Áo dài đầu tiên

22/01/2014 17:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (22/1/2014) tại 206/19/30 Long Thuận, Q.9, TP.HCM đã khai trương Bảo tàng Áo dài - có lẽ là đầu tiên tại Việt Nam. Chủ nhân và là linh hồn của bảo tàng là họa sĩ - nhà thiết kế Sĩ Hoàng, một tên tuổi gắn bó với áo dài.

Tọa lạc trên diện tích khoảng 20 ngàn mét vuông, tại một quận cách xa trung tâm TP.HCM chừng 20 km, khoảng 45 phút đi xe gắn máy, Bảo tàng Áo dài có thuận lợi về không gian thơ mộng, thoáng mát.

Với hơn 10 năm chuẩn bị, nay bộ sưu tập đã gồm năm sáu trăm mẫu áo dài từ thế kỷ 17 đến nay, nhưng trong ngày khai trương chỉ trưng bày 36 hiện vật thật về áo dài, tiêu biểu qua các thời kỳ, nhân vật. Người xem có thể thấy áo dài tứ thân thế kỷ 17, áo dài năm thân thế kỷ 18, áo dài Cát Tường (hiện đại) đầu thập niên 1930, áo dài hở cổ thập niên 1950, áo dài Sài Gòn thập niên 1960, áo dài hippy thập niên 1960…

Người xem cũng có dịp chiêm ngưỡng áo dài của hoàng thân nhà Trịnh, nhà Nguyễn và áo dài của các tên tuổi thuộc lịch sử hiện đại như nhà quân sự Nguyễn Thị Định, nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình, gia đình nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, NSND Bảy Nam, nghệ sĩ Kiều Chinh, NSND Trà Giang, NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyết, nghệ sĩ múa Vương Linh…

Cảm hứng về bảo tàng này, GS-TS Trần Văn Khê đề thơ lục bát: “Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời/ Thân sau vạt trước nên lời nước non”.

Theo nhà thiết kế Sĩ Hoàng thì đến nay bảo tàng đã có hơn “500 bộ áo dài qua các thời đại, trong đó có các mẫu áo dài được đo may từ những năm 1930. (…). Ngoài ra, tôi còn có hơn 3.000 tấm ảnh áo dài xưa và nay cùng nhiều tư liệu quý về chiếc áo dài Việt Nam. Đây chưa phải là con số cuối cùng, mỗi ngày tôi luôn “nghe ngóng” tìm xem ở đâu có người muốn tặng, muốn bán áo dài để bổ sung thêm. Sau khi bảo tàng ra đời, sẽ có một kế hoạch quảng bá rộng rãi, mời gọi mọi người sang nhượng, hiến tặng áo dài không sử dụng để kho hiện vật được phong phú hơn”.

Trong ngày khai trương, bảo tàng đã đón gần một ngàn lượt khách đến tham quan; từ nay, bảo tàng sẽ mở cửa từ 8h đến 17h mỗi ngày.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm