Những người hùng trên phim ảnh và cả ngoài đời

10/04/2016 09:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều ngôi sao được được ngưỡng mộ không chỉ bởi sự hào nhoáng trong thân thế, sự nghiệp của họ, mà bởi sự dũng cảm, xả thân cứu người ngoài đời thực.

Dưới đây là những hùng thật sự trong mắt công chúng:

Hugh Jackman


“Người sói” Jackman đã đóng vai anh hùng ngoài đời khi ra tay cứu sống con trai và một người đàn ông khác. Hai người này bị một trận sóng mạnh tại biển Bondi (Úc) cuốn đi hôm 26/3/2016. Sau khi cứu hai mạng sống, Jackman còn kêu gọi những người đang bơi lội khác quay trở lại bờ.

Tom Cruise


Năm 1996, Cruise chứng kiến một người phụ nữ bị thương sau va chạm. Không chỉ lập tức đưa người này tới bệnh viện, nam diễn viên hạng A còn trả 7.000 đô để người bị thương được ở lại viện vì anh phát hiện cô không có bảo hiểm.

Hai năm sau, Cruise lại cứu sống một phụ nữ khác khi cô này bị cướp ở London (Anh). Cùng với sự giúp đỡ của vệ sĩ, Cruise đã đánh đuổi những kẻ cướp vô nhân tính kia.

Vin Diesel


Không chỉ rất “tốc độ” trong Fast and Furious, ngoài đời thật, Diesel đã dùng phản xạ rất nhạy của mình để mau chóng cứu một gia đình khỏi chiếc xe đang cháy do bị tai nạn giao thông hồi năm 2001. 

Arnold Schwarzenegger


“Kẻ hủy diệt” trong phim nay lại là người hùng ở ngoài đời. Trong một lần đi nghỉ cùng gia đình ở Maui, Hawaii, Schwarzenegger đang nằm thư giãn trên bãi biển thì thấy một người chới với ngoài biển. Lập tức, nam tài tử lặn xuống nước, kéo người này và lôi vào bờ cách đó gần 100m.

Demi Moore


Dù nhận hàng ngàn thư từ người hâm mộ mỗi ngày, với trách nhiệm công dân của mình, Demi Moore đã không bỏ qua tin của một phụ nữ đăng trên Twitter với nội dung ”Cầm lấy con dao, một con rất sắc. Sắp cắt toàn bộ cánh tay đi để khỏi mất thời gian nữa.” Moore đã lập tức đăng lại tin này. Nhờ đó, có người đã nhận ra người phụ nữ này và báo cảnh sát. Các nhà chức trách sau đó đã đưa người này tới bệnh viện theo dõi.

Clint Eastwood


Ở tuổi 88, Clint Eastwood chứng tỏ mình vẫn là một người đàn ông rất mạnh mẽ ở Hollywood. Hồi tháng 2/2014, tại bữa tiệc trước thềm giải golf Pro-Am, khi phát hiện một người đàn ông bị nghẹn thở do phô mai, Eastwood lập tức chạy tới và dùng phương pháp Heimlich để cứu người này. Hóa ra đây chính là giám đốc giải đấu Steve John. Ông John sau này nhớ lại: “Thật không thể tin nổi. Tôi nặng tới 92 cân mà ông ấy có thể tung tôi lên tới 3 lần”.

Hoàng tử Harry


Trong một cuộc đấu polo năm 2012, hoàng tử Harry đã cứu sống một đối thủ khi anh này ngã ngựa bất tỉnh do va chạm với tay đua khác. Bằng kỹ năng học được khi ở trong quân đội, hoàng tử đã sơ cứu nhanh chóng, lấy lại mạng sống cho người này.

David Lee Roth


Thủ lĩnh David Lee Roth của ban nhạc Rock huyền thoại Van Halen đã cứu sống một người phụ nữ bị đau tim bằng cách dùng máy khử rung tim sốc người này lại. Trước đây, Roth từng là nhân viên y tế khẩn cấp ở New York.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm