Miss Eco International mà Nguyễn Thị Thành 'thi chui' có quy mô cỡ nào?

12/04/2017 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều người tò mò về cuộc thi Miss Eco InternationalNguyễn Thị Thành đang đánh đổi nhiều thứ để tham gia, như việc phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt sau khi về nước vì đi thi mà không được cấp phép.

Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên kể từ năm 2015. Đây là sự kiện do doanh nhân Ai Cập Amaal Rezk sáng lập, với mục đích thúc đẩy sự chú ý của mọi người vào các vấn đề môi trường. 

Ban tổ chức hi vọng rằng với mỗi thí sinh tham gia, công chúng của quốc gia đó sẽ có thêm động lực quan tâm tới các hoạt động vì môi trường, qua đó, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.


Nguyễn Thị Thành (ngoài cùng, trái) lọt top 3 trang phục dân tộc tại cuộc thi này

Qua các năm tổ chức, cuộc thi được đánh giá là có quy mô vừa phải, với khoảng 50 thí sinh tham dự mỗi năm.

Hoa hậu đầu tiên sở hữu chiếc vương miện Eco International là người đẹp Patricia Peklar, đến từ Slovenia.


Nhan sắc của Patricia Peklar, Hoa hậu Eco đầu tiên (vào năm 2015, tên cuộc thi được gọi đơn giản là Miss Eco)

Năm nay, cuộc thi diễn ra tại Ai Cập, từ ngày 1-14/4 và quy tụ hơn 60 thí sinh tham gia.

Một số hình ảnh người đẹp tham dự mùa thi 2017:



Duy An
Tổng hợp
Nguồn ảnh: Missosology

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm