16 di sản thế giới của Việt Nam đang triển lãm tại Hàn Quốc

24/05/2016 17:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Ảnh Di sản Thế giới Việt Nam lần thứ nhất tại Hàn Quốc do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam tổ chức đang diễn ra từ nay đến 30/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Yoondang, Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Đây là dự án đầu tiên do cơ quan chính phủ hai nước hợp tác trong lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật nhằm đưa hình ảnh Việt Nam tới Hàn Quốc. Đồng thời là sự kiện được tổ chức nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc.

100 bức ảnh của 16 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận được trưng bày tại triển lãm đều là những tác phẩm xuất sắc của các nghệ sỹ ảnh Việt Nam đã từng tham gia vào các cuộc thi về ảnh đẹp di sản do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức trong những năm qua như: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu Phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát Ca trù, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và đền Sóc, Nghệ thuật Đờn ca Tài tử, Hát xoan, Quần thể Danh thắng Tràng An, Di tích thành Nhà Hồ, Dân ca Ví Giặm – Nghệ Tĩnh.

Ông Park Nark Jong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đưa hình ảnh Việt Nam đến với người dân Hàn Quốc tại Hàn Quốc và hy vọng tương lai có thể tổ chức nhiều hơn nữa các dự án tương tự, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước lên một tầm cao mới – sâu rộng và bền vững.

Một số hình ảnh tại triển lãm:


Giám đốc TTVHHQ Park Nark Jong phát biểu tại khai mạc



Giám đốc TTVHHQ và Cục trưởng Cục Phát triển Di sản HQ xem tranh


Góc trưng bày


Góc trưng bày


Công chúng đến xem tranh

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm