Nhìn lại diễn biến cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan

22/05/2014 17:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phát biểu trên toàn quốc ngày 22/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố lực lượng vũ trang nước này bắt đầu nắm quyền điều hành đất nước, kể từ 16 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Theo tuyên bố của Tướng Prayuth Chan-ocha, cuộc đảo chính nhằm khôi phục hòa bình, trật tự sau nhiều tháng bất ổn và xung đột khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Tuyên bố của Tướng Prayuth được đưa ra sau khi quân đội nước này triệu tập cuộc họp lãnh đạo các lực lượng biểu tình và các phái chính trị chủ chốt trong hai ngày qua nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị nhưng không đạt kết quả. Có nguồn tin nói rằng các thủ lĩnh biểu tình đã bị bắt giữ sau khi đàm phán thất bại.

Tướng Prayuth yêu cầu mọi người dân Thái Lan bình tĩnh, các quan chức Chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường. Ông cũng cho biết việc đảo chính sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa Thái Lan với các nước.

Quân đội cũng đã yêu cầu người biểu tình ra khỏi tất cả các khu vực tập trung, tuy nhiên, lãnh đạo phe áo đỏ ủng hộ chính phủ cho biết sẽ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô thủ đô Bangkok. Các binh sĩ Thái Lan đã bắn chỉ thiên để giải tán những người biểu tình và bắt giữ ít nhất một thủ lĩnh của lực lượng này.

Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay, 22/5, quân đội Thái Lan cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22 giờ tới 5 giờ ngày hôm sau.

T.Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm