Mỹ: Học sinh 12 tuổi xả súng tại trường Trung học

15/01/2014 10:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một học sinh 12 tuổi tại trường Trung học Berrendo ở bang New Mexico mang theo khẩu shotgun đến trường đã bắn trọng thương hai học sinh khác trước khi được thuyết phục hạ vũ khí vào ngày hôm qua (14/1).

Báo cáo điều tra sơ bộ của cảnh sát cho biết cậu học sinh 12 tuổi đã giấu khẩu shotgun ở trong hộp đựng dụng cụ âm nhạc. Tiếng súng nổ ra tại khu tập gym của nhà trường, nơi các học sinh sẽ bắt đầu các bài tập khởi động trước khi tiến hành tập ngoài trời. Một cậu bé đã bị thương nặng sau vụ nổ súng trong khi nạn nhân còn lại vẫn đang được cái bác sĩ điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau vụ nổ súng, cậu bé đã bị chặn lại bởi một giáo viên nhà trường. Sau một khoảng thời gian ngắn thuyết phục, cậu bé đã chấp nhận hạ vũ khí đầu hàng. Hiệu trưởng trường Trung học nói rằng các giảng viên tại trường trước đó đã tham gia khóa đào tạo đối phó với tình trạng xả súng đang có chiều hướng gia tăng tại các trường học ở Mỹ. Sự việc may mắn đã kết thúc mà không có thêm một nạn nhân nào bị thương.

“Giáo viên của trường đã kiểm soát vũ khí từ tay cậu bé chỉ trong vòng 10 giây sau khi vụ nổ súng xảy ra. Không có thêm sự cố đáng tiếc nào. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ các học sinh trong trường và mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách an toàn nhất”.

Các quan chức tại Trung tâm Y tế Đại học Lubock, Texas cho biết một cậu bé 11 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch và cô bé 13 tuổi cũng gặp phải những chấn thương nặng. Thông tin từ các y tá điều trị tại bệnh viện nói rằng cậu bé 11 tuổi là mục tiêu của kẻ nổ súng. Ngoài ra, một giảng viên khác trong trường đã bị thương nhẹ nhưng từ chối sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế.

Odiee Carrana, một học sinh học lớp 8 là nhân chứng tại hiện trường kể lại. Kẻ nổ súng đã chạy rất nhanh vào trong phòng tập gym, lao cả vào Carrana. Cậu bé xin lỗi và sau đó chạy đến phòng tập thể dục, rút khẩu shotgun từ trong hộp nhạc cụ và bắn vào các học sinh ở bên trong.

Báo cáo cho biết có nhiều phát đạn được bắn lên trời trước khi giáo viên lao đến nắm lấy cậu bé và kiểm soát khẩu súng. Carrana mô tả cậu bé là một người khá thông minh và lịch thiệp. Học sinh Gabby Vasquez nói rằng nạn nhân 11 tuổi bị bắn trọng thương không có thù oán gì với mọi người. Cậu bé đã trải qua quá trình phẫu thuật nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Giám đốc cảnh sát Pete Kasssetas nói rằng cuộc điều tra hiện mới chỉ dừng lại ở bước đầu. Có khoảng hơn 100 học sinh và giáo viên được tiến hành thẩm vấn. Nhiều khả năng cậu bé chỉ hành động một mình. Danh tính của những người liên quan dều không được công bố.

Sau sự cố, trường Trung học Berrendo sẽ tạm thời đóng cửa cho đến hết ngày thứ Năm. Các giáo viên và phụ huynh học sinh đã đến nhà thờ First Baptist Roswell để cầu nguyện sau vụ nổ súng. Đa số cha mẹ các học sinh đều lo lắng cho số phận của con em mình khi đến trường.

Thành phố Roswell, nơi có trường Trung học Berrendo với số dân khoảng 50.000 người. Đây là nơi có học viện quân sự New Mexico và nổi tiếng với vụ tai nạn UFO xảy ra vào năm 1947. “Đây là một bi kịch với người dân ở Roswell. Nhưng cư dân nơi đây sẽ cố gắng nắm tay nhau cùng vượt qua những giây phút khó khăn này”.

Đăng Nguyễn
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm