CHÙM ẢNH: Hà Nội gió mùa về

30/10/2016 15:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa dông kèm gió giật mạnh. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

TT&VH Online ghi nhận tại các tuyến phố trên địa bàn thủ đô, hầu hết người dân khi tham gia giao thông đều khoác lên mình những chiếc áo ấm. Vài chỗ còn có mưa nhỏ và gió thổi mạnh khiến việc đi làm khó khăn hơn.

Theo dự báo, ngày 01/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Những hình ảnh người dân thủ đô chịu ảnh hưởng bởi cái rét đầu mùa


Ngay khi dự báo thời tiết báo rạng sáng ngày 30/10 không khí lạnh tràn về miền Bắc, các em nhỏ được bố mẹ chuẩn bị áo ấm khi đi ra đường

Cũng còn nhiều người đi ra đường không mang theo áo ấm, khi thời tiết giảm nhiệt độ sâu xuống còn 20-21 độ C


Cái lạnh đột ngột nên khiến mọi người đi ra đường trở nên khó khăn hơn

Trời trở lạnh đã tạo cho thủ đô mát mẻ và đáng sống hơn

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa này, nhiệt độ giảm từ 8-10 độ

Từ đêm 30/10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, ở hạ lưu từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở lạnh. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi 16-18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi 20-22 độ C
Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm