'Hầm mộ' xuất hiện khắp Hà Nội

22/09/2014 15:16 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thực trạng tại một số di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đang sử dụng sư tử đá cũng như các vật phẩm “lạ” tràn lan không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu di dời hết sư tử đá ngoại lai trước ngày 31/12/2014.

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở VHTT&DL cùng Chủ tịch các UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng các hiện vật bao gồm sư tử đá, vật phẩm “lạ” tại các di tích, dù là di tích đã xếp hạng hay chưa xếp hạng, tại các danh thắng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Nếu những hiện vật này đã được sử dụng thì phải tự di dời khỏi khuôn viên trong thời gian nhất định. Trường hợp các cá nhân, đơn vị chưa tự di dời thì phải tổ chức di dời sớm nhất.

Đối với Sở VHTT&DL Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm tại các di tích, danh thắng theo thẩm quyền quy định.

Còn Chủ tịch các UBND quận, huyện, thị xã được yêu cầu đẩy mạnh chỉ đạo các phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị có liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động, đồng thời thanh tra, xử lý các vi phạm nếu phát hiện các hiện vật này còn trong khuôn viên di tích, danh thắng. Đồng thời, các trường hợp còn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý mạnh.

Nhưng chỉ cần đi dạo một vòng quanh Hà Nội trong khoảng 1 tiếng, bạn sẽ bắt gặp hàng chục cặp sư tử vốn để canh "mộ" từ ngoài mặt đường cho đến trong hẻm nhỏ. Đa số chúng xuất hiện ở những tòa nhà đồ sộ, sang trọng, hoặc ít nhất là cũng có vẻ thuộc sở hữu của một người có tiền bạc.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Thethaovanhoa.vn tại Hà Nội.

Cao Mạnh Tuấn

Đọc bài 2: Văn hóa lai căng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết TẠI ĐÂY.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm