Giới trẻ Đà Nẵng đón valentine bên cầu Tình yêu

14/02/2016 21:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu trên thế giới, các cặp đôi hào hứng với ổ khóa tình yêu bên những cây cầu thì giờ đây, tại TP. Đà Nẵng, cây cầu Tình yêu tại đường Trần Hưng Đạo đã có thể giúp những cặp đôi có thể cài lên ổ khóa hình trái tim đầy ý nghĩa và lãng mạn mà không cần phải đi đâu xa. Đây là lần đầu tiên người dân Đà Nẵng được đón Lễ Tình nhân bên cây cầu Tình yêu lý tưởng này.

Valentine 2016 rơi vào đúng ngày cuối tuần, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn còn kéo dài vì thế đây là một trong những cơ hội để mọi người giành thời gian và sự quan tâm chu đáo cho những người mà mình yêu thương.


Hàng trăm người dân đổ về cầu Tình yêu trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng để đón Lễ Tình nhân tối 14/2...

Tại TP. Đà Nẵng, từ ngày 13/2, tại các cửa hàng lưu niệm, shop hoa tươi hay trên vỉa hè các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Phạm Như Xương, Lê Duẩn, Trần Phú, Điện Biên Phủ,… thu hút đông đảo các bạn trẻ ghé thăm, lựa chọn những món quà ý nghĩa để tặng cho người thương.

Tại các nhà hàng, khu mua sắm, vui chơi giải trí đều được trang trí không gian lãng mạn, ấm cúng để chào đón các cặp đôi nhân ngày Lễ Tình nhân.


...hầu hết vẫn là những cặp đôi trẻ tuổi.

Đặc biệt, khi trên thế giới các cặp đôi hào hứng với ổ khóa tình yêu bên những cây cầu thì tại Đà Nẵng, “Cầu tàu tình yêu” tại đường Trần Hưng Đạo cũng thu hút hàng trăm cặp đôi đến tham quan và lựa chọn những vị trí đẹp mắt để treo ổ khóa.

Tối 14/2, hàng chục ổ khóa tại cầu Tình Yêu đã được bán ra để phục vụ các cặp đôi đến thăm quan.


Không chỉ ghé tham quan, mọi người còn tìm mua ổ khóa treo lên cầu Tình yêu.

Anh Hoàng Quân đến từ Hà Nội chia sẻ: “Năm nay mình quyết định đưa người yêu đến Đà Nẵng vào ngày Valentine một phần lớn vì có cây cầu Tình yêu này. Có thể chưa tới được những cây cầu nổi tiếng trên thế giới nhưng dường như cô ấy cũng rất hạnh phúc khi đặt chân đến một nơi lãng mạn như thế này”.


Một ổ khóa tình yêu từ có giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

Cầu tình yêu nằm giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, vừa được đưa vào sử dụng vào tháng 5/2015, vì vậy, đây là lần đầu tiên người dân và giới trẻ Đà Nẵng có cơ hội đi dạo và ngắm Cầu tình yêu vào đúng ngày Lễ Tình nhân đặc biệt.

Cầu có hình vòng cung dài 68m, rộng 6m, được xây dựng theo ý tưởng từ những cây cầu treo ổ khóa tình yêu nổi tiếng thế giới như Pont des Arts (Pháp), Hohenzollern (Đức), Milvio (Ý) hay Tretriakovsky (Nga).


Đây là lần đầu tiên người dân và giới trẻ Đà Nẵng có cơ hội đi dạo và ngắm Cầu tình yêu vào đúng ngày Lễ Tình nhân đặc biệt.

.
Một số người lựa chọn đứng ngắm cầu từ trên cao


...trong khi đó, nhiều người lại hòa mình vào không khí nào nhiệt Lễ Tình nhân

Anh Nguyễn Hùng Cường (Q. Liên Chiểu) hài hước chia sẻ: “Những năm trước Valentine tôi thường dẫn cô ấy đi vui chơi, mua sắm nhưng năm nay tôi tặng quà và dẫn cô ấy đến cầu Tình yêu, chỉ đơn giản là nói chuyện và nhìn ngắm nhau thôi. Dù sao Lễ Tình nhân được cùng người thương đứng trên cây cầu Tình yêu đặc biệt này cũng cảm thấy thật ý nghĩa và hạnh phúc”.


... và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong khi đó, anh Huỳnh Anh Minh (Q. Hải Châu) lại có những chia sẻ thực tế hơn: “Trước đây khi chưa có gia đình thì các ngày lễ tôi hay dẫn người yêu đi chơi xa nhưng từ khi có gia đình, ngày lễ tôi lại dẫn vợ con đi ăn uống, vui chơi mua sắm trong thành phố chứ không còn tặng hoa hồng hay đi chơi xa. Sau khi ghé cầu Tình yêu thì gia đình sẽ cùng ăn tối. Dù không còn lãng mạn như hồi mới yêu nhưng tôi cũng luôn muốn mang lại cho bà xã một ngày 14/2 thật đặc biệt và hạnh phúc”.

Cầu Tình yêu được xây dựng theo ý tưởng từ những cây cầu treo ổ khóa tình yêu nổi tiếng thế giới.

Các cửa hàng lưu niệm cũng thu hút đông đảo các cặp đôi đến lựa chọn quà.

Một số địa điểm như Công viên Châu Á (Asia Park), Khu vui chơi Helio, Công viên biển Phạm Văn Đồng, các trung tâm mua sắm như Vincom, BigC, rạp xem phim cũng là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi trong những ngày này.

Tuy nhiên, lượng người đổ về trung tâm thành phố Đà Nẵng mỗi lúc một đông đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tại các tuyến đường chính như Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, cầu Sông Hàn.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm