Hẹn hò đất Phương Nam

29/04/2014 16:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay 29/4, chương trình nghệ thuật với chủ đề Hẹn hò đất Phương Nam sẽ khép lại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 1 - Bạc Liêu 2014.

Đờn ca Tài tử là viên ngọc sáng của nghệ thuật Nam bộ đã phát triển theo thời gian trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong không gian văn hóa của Nam bộ. Đờn ca tài tử còn thể hiện sức sống mãnh liệt khi lan tỏa ra cả nước với 21 đơn vị từ các tỉnh, thành tham gia Festival lần này. UNESCO công nhận Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Để đạt được hiệu quả sân khấu như mong muốn, Ban tổ chức Festival đã quyết định đầu tư thời gian và công sức cho một sân khấu nổi. Được biết, thời gian thi công một sân khấu nổi tốn rất nhiều lần so với một sân khấu thông thường.

Đặc biệt, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo các địa phương, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng… sẽ tham dự đêm bế mạc.

Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc do nghệ sĩ Nguyễn Tấn Kiệt, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, xây dựng kịch bản và làm tổng đạo diễn. Nguyễn Tấn Kiệt, cho biết: “Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc sẽ phục vụ cho chủ đề xuyên suốt Festival là tái hiện bức tranh sống động về hình ảnh cuộc sống của làng quê Nam Bộ và chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc.

Chương trình đêm bế mạc Festival Đờn ca tài tử lần 1 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV Cần Thơ và nối sóng trên 13 đài phát thanh - truyền hình: TP.HCM; Bạc Liêu; Cần Thơ; Đồng Nai; Bến Tre; Hậu Giang; Kiên Giang; Bình Dương; Tây Ninh; An Giang; Cà Mau; Đồng Tháp và tỉnh Ninh Bình.

Được biết, Festival Đờn ca tài tử lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra tại Bình Dương vào năm 2017.

Cùng với nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 5/12/2013. Tính đến nay Việt Nam đã có 8 loại hình, gồm: Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (2005), Dân ca quan họ Bắc Giang - Bắc Ninh (2009), Ca trù (2009), Lễ hội Thánh Gióng (2010), Hát xoan (2011) và Lễ hội Hùng Vương (2012) cũng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm