Đội hình tiêu biểu vòng 23 Premier League: Vinh danh lính mới Man City và hung thần của Man United

02/02/2017 18:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành Jakupovic sau màn thể hiện xuất sắc trước Man United đã góp tên vào đội hình tiêu biểu vòng 23 Premier League. Ngoài ra Mesut Oezil, Gabriel Jesus và N’Golo Kante cũng có mặt trong danh sách này.

Vòng 23 Premier League chứng kiến nhiều bất ngờ khi hàng loạt các ông lớn mất điểm và chỉ có Man City là đội duy nhất giành trọn 3 điểm sau khi đánh bại West Ham với tỷ số 4-0. Tờ Goal đã chỉ ra 11 cái tên lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu vừa qua. Trong đó có sự xuất hiện của tân binh Man City Gabriel Jesus, Mesut Oezil của Arsenal và người khiến Man United ôm “trái đắng” Jakupovic.

Eldin Jakupovic (Hull City)


Jakupovic đã làm nản lòng những chân sút của Man United

Trong trận đấu vừa qua với Man United, thủ thành người Thụy Sĩ thực hiện 6 pha cứu thua rõ ràng. Anh là nhân tố chính giúp Hull City giữ sạch lưới, qua đó kiếm được 1 điểm vô cùng quan trọng ngay trên sân Old Trafford.

Stephen Ward (Burnley)


Stephen Ward

Cầu thủ người CH Ireland đóng vai trò rất lớn trong việc giúp Burnley giữ sạch lưới trước ĐKVD Leicester City. Ngoài ra, anh cũng tạo được 3 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội, nhiều hơn so với bất kỳ cầu thủ nào trong trận đấu này.

David Luiz (Chelsea)


David Luiz

David Luiz đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Premier League sau 1386 ngày (Tháng 8 năm 2013). Trung vệ người Brazil có một pha đá phạt tuyệt vời mở tỷ số cho The Blues trong trận đấu với Liverpool.

Scott Dann (Crystal Palace)


Scott Dann

Tình từ mùa giải trước, không hậu vệ nào ghi được nhiều bàn thắng hơn Scott Dann (8).

Antonio Barragan (Middlesbrough)


Antonio Barragan

Barragan thực hiện 8 pha tắc bóng và 5 pha đánh chặn trong trận đấu với West Brom. Thống kê trên nhiều hơn bất kỳ một hậu vệ nào ra sân trong vòng đấu vừa qua.

N'Golo Kante (Chelsea)


N'Golo Kante

N'Golo Kante thực hiện 14 pha tắc bóng trong trận đấu với Liverpool. Với thành tích này, Kante đã trở thành cầu thủ có nhiều pha tắc bóng nhất trong một trận đấu tại Premier League kể từ tháng 12 năm 2014.

Yaya Toure (Man City)


Yaya Toure

Yaya Toure đóng góp 1 bàn trong trận thắng 4-0 của Man City trước West Ham. Ngoài ra, anh còn thực hiện tổng cộng 96 đường chuyền, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào có mặt trên sân.

Leroy Sane (Man City)


Leroy Sane

Leroy Sane đã đóng góp rất lớn trong mặt trận tấn công của Man City. Anh thực hiện 8 pha rê bóng thành công, có được một kiến tạo và có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 86,2%.

Mesut Oezil (Arsenal)


Mesut Oezil

Mặc dù Arsenal vừa nhận thất bại 1-2 trước Watford nhưng họ vẫn có một điểm sáng đó là Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức đã tạo ra được 6 cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc không một đồng đội nào tận dụng thành công.

Gylfi Sigurdsson (Swansea City)


Gylfi Sigurdsson

Với một bàn thắng và một đường kiến tạo giúp Swansea City đánh bại Southampton với tỷ số 2-1, Sigurdsson đã tham gia vào 14 bàn thắng tại Premier League kể từ đầu mùa (7 bàn, 7 kiến tạo).

Gabriel Jesus (Man City)


Gabriel Jesus

Tân binh của Man City, Gabriel Jesus đã có một trận ra mắt tại Premier League không thể hoàn hảo hơn. Tiền đạo người Brazil ghi được một bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước West Ham.

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 23 (4-2-3-1):




Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm